Cách xử lý “khó hiểu” của UBND thị xã Cửa Lò với công trình trái phép?

(NB&CL) Liên quan đến việc UBND thị xã Cửa Lò ra văn bản số 1148/UBND-TN, ngày 25/7/2022 về việc “trả lời đơn của công dân” với kết luận và chỉ đạo trái ngược với 3 văn bản trước đó, người dân cho rằng, chính quyền thị xã Cửa Lò còn có biểu hiện bao che cho người làm sai…

“Bật đèn xanh” cho vi phạm tồn tại

Theo đó, Văn bản số 1148/UBND-TN, ngày 25/7/2022, do ông Doãn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò ký, một lần nữa khẳng định: “Phần diện tích dòng họ Nguyễn Đình xây dựng hàng rào theo đo đạc năm 1996 thuộc thửa 364, tờ bản đồ số 23 là phần đất thuộc Nhà nước quản lý; năm 2006 đo đạc tại thửa 90, tờ bản đồ số 20 là do Nhà nước quản lý. Như vậy, việc dòng họ Nguyễn Đình khai thác đất thuộc thẩm quyền quản lý của Nhà nước để xây dựng hàng rào, đổ bê tông, trồng cây như hiện nay là không đúng quy định”.

cach xu ly kho hieu cua ubnd thi xa cua lo voi cong trinh trai phep hinh 1

Chính quyền vẫn bất lực trước việc xử lý công trình bức tường rào chạy dài khoảng 50m, cao khoảng 0,8m xây dựng trái phép trên đất giao thông.

Tuy nhiên, công trình xây dựng trái phép trên đất giao thông này lại không được UBND thị xã Cửa Lò yêu cầu phường Nghi Hòa giải tỏa, để đảm bảo giao thông đi lại của người dân, mà lại “yêu cầu phường này trực tiếp làm việc với đại diện dòng họ Nguyễn Đình để quản lý các công trình xây dựng, cây cối trên phần đất này và sử dụng phần diện tích 115,6m2 cho mục đích công cộng, phục vụ việc chỉnh trang đô thị, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu tại khối 4, phường Nghi Hòa theo chủ trương của UBND thị xã”.

Việc “bật đèn xanh” của UBND thị xã Cửa Lò khiến công trình trái phép không những không được khắc phục mà còn bị người của Chi 5 - Họ Nguyễn Đình đào thêm 5 hố hình vuông chạy dọc theo chiều dài diện tích đất bị chiếm dụng. Việc dòng họ Nguyễn Đình tiếp tục huy động máy đào để đào hố trồng cây trên đất giao thông nhưng UBND phường Nghi Hòa không những không lập biên bản vi phạm tại chỗ, xử phạt theo đúng quy định, mà còn để mặc, coi như vô can, làm cho hậu quả của hành vi càng lớn hơn, hiện trạng vi phạm càng xấu đi.

cach xu ly kho hieu cua ubnd thi xa cua lo voi cong trinh trai phep hinh 2

Công trình xây dựng trái phép của họ Nguyễn Đình có dấu hiệu “bảo kê” của chính quyền?

Bên cạnh đó, tấm bảng công đức thể hiện rõ nội dung chiếm đất công xây dựng công trình riêng: “Kính tặng Nhà thờ đoạn đường 50m” trước đây đã được tháo dỡ, và được thay bằng tấm biển khác: “Kính tặng khuôn viên đậu xe nhà thờ họ”.

Dư luận cho rằng, nguyên nhân để đơn thư kéo dài, phức tạp là do chính quyền thị xã chưa quyết liệt, còn nể nang, có dấu hiệu bao che. Nếu tình trạng này kéo dài, sự việc tranh chấp đất đai ở đây chắc chắn sẽ diễn biến phức tạp hơn, ảnh hưởng không nhỏ đến trật tự an toàn xã hội và lòng tin của người dân đối với chính quyền sở tại.

Làm trái quy định pháp luật

Trao đổi về việc này, Luật sư Phạm Văn Lượng - Văn phòng Luật sư Tùng Anh, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội cho rằng: Văn bản trả lời số 1148 của UBND thị xã Cửa Lò là “hòa cả làng”, công trình của con cháu dòng họ xây dựng trái phép trên đất giao thông, không những không bị xử lý mà còn được “tôn vinh” để “tạo cảnh quan”.

Việc buông lỏng quản lý trong lĩnh vực đất đai của người đứng đầu UBND phường Nghi Hòa không bị quy kết trách nhiệm, dẫn đến 3 văn bản chỉ đạo trước đó của UBND thị xã Cửa Lò bị vô hiệu hóa. Nhưng UBND thị xã Cửa Lò cũng chẳng có một lời nhắc nhở, phê bình gì.

“Phần 50m đường này do có sự buông lỏng quản lý nên đã bị chiếm dụng, biến đất công thành đất tư rồi tự tiện xây dựng công trình tặng lại cho dòng họ Nguyễn Đình. Nếu đoạn đường giao thông không được kịp thời tự nguyện hoặc cưỡng chế phá dỡ công trình, khôi phục lại nguyên trạng, tấm biển công đức tuyên bố độc quyền đầy thách thức không được phá dỡ thì sự việc có thể không còn giới hạn trong khuôn khổ vi phạm hành chính, mà có đủ dấu hiệu vi phạm các quan hệ được pháp luật hình sự bảo vệ.

Việc để cho một công trình trái phép tồn tại không những làm trái với quy định của pháp luật, coi thường pháp luật, hạ thấp quyền lực của cơ quan thẩm quyền trước việc làm trái pháp luật của một dòng họ, mà còn biểu hiện sự bao che, dung túng, “bật đèn xanh” cho hành vi sai trái đối với người có thẩm quyền quản lý đất đai và người xây dựng công trình. Cách giải quyết của UBND thị xã Cửa Lò chắc chắn sẽ tiềm ẩn và làm phát sinh nhiều hệ lụy và hậu quả không đáng có”, Luật sư Hoàng Ngọc Phan đánh giá.

cach xu ly kho hieu cua ubnd thi xa cua lo voi cong trinh trai phep hinh 3

Công trình trái phép buộc phải tháo dỡ nhưng Chi 5 - họ Nguyễn Đình bất tuân, còn đào thêm các hố hình vuông như một sự thách thức, trước sự làm ngơ của chính quyền.

Mặt khác, văn bản số 1148/UBND-TN ngày 25/7/2022 của UBND TX Cửa Lò do Chủ tịch Doãn Đình Dũng ký còn chỉ đạo: “Đối với việc cấp GCNQSDĐ cho bà Bình tại thửa 75 tờ bản đồ số 20, diện tích 960,3m2: Giao cho UBND phường Nghi Hòa làm việc với Hội đồng đăng ký đất đai phường tại thời điểm cấp GCNQSDĐ cho bà Nguyễn Thị Bình, lập biên bản về việc xác định lại nguồn gốc đất để cấp đổi GCNQSDĐ cho bà Nguyễn Thị Bình theo đúng quy định”.

Liên quan đến nội dung chỉ đạo này, Luật sư Phạm Văn Lượng chia sẻ: Đây là một chỉ đạo gây bất ngờ. Điều bất ngờ ở đây là ở chỗ: bà Nguyễn Thị Bình là người khiếu nại, kêu cứu, cấp báo và đề nghị. Đơn của bà Bình xuất phát từ việc phát hiện ra công trình trái phép trên đất giao thông và ngăn cản lối đi ra đường của thửa đất mà gia đình bà đang sử dụng. Đơn của bà Bình là có đầy đủ căn cứ pháp lý và đạo lý để giải quyết vì công trình không những xâm phạm lợi ích Nhà nước, lợi ích công cộng mà còn xâm hại đến quyền sử dụng đất chính đáng của gia đình người có công.

Anh Nguyễn Văn Tùng - người đại diện theo ủy quyền của bà Nguyễn Thị Bình cho biết: “Văn bản trả lời của ông Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò mới đây lại đẩy người khiếu nại vào tình trạng xấu đi. Đơn thư không những không được giải quyết, mà còn chỉ đạo, chủ trương theo hướng ngược lại. Người khiếu nại là bà Nguyễn Thị Bình bị xem xét lại nguồn gốc đất, có thể cấp đổi GCN, trong khi diện tích đất được cấp từ những năm 1980 theo chế độ ưu đãi thương binh về làng, đã có khuôn viên tứ cận ổn định, có nhà trên đất, sử dụng ổn định, liên tục, đã được cấp GCNQSDĐ từ năm 2012 sau nhiều lần làm hồ sơ lên, hồ sơ xuống.

Một điều lạ nữa là văn bản trả lời của ông Chủ tịch thị xã Cửa Lò lại không được gửi cho người khiếu nại là bà Bình hoặc người đại diện theo ủy quyền của bà Bình là tôi (chứ không phải VPLS) mà lại gửi cho phía người bị khiếu nại. Rõ ràng ở đây có dấu hiệu coi thường, trù dập người khiếu nại”, anh Nguyễn Văn Tùng bức xúc nói.

Nhà báo & Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Trần Phong

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: