Hưng Yên:

Cận cảnh vườn quýt lục bình "khổng lồ" phục vụ Tết Nguyên Đán 2021

Thứ ba, 22/12/2020 06:15 AM - 0 Trả lời

(CLO) Cứ mỗi dịp cận Tết Nguyên Đán, nghệ nhân Nguyễn Trung Thành ở thôn Phi Liệt (Liên Nghĩa, Văn Giang, Hưng Yên) lại tất bật chăm sóc vườn quýt lục bình khổng lồ, phục vụ nhu cầu chơi Tết của người dân.

Nhắc đến Văn Giang (Hưng Yên) mọi người đều nghĩ ngay đến vùng đất nổi tiếng với nghề trồng cây cảnh. Khi chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán Tân Sửu, các nhà vườn nơi đây đã tất bật chuẩn bị cây cảnh để cung cấp đến các thị trường trên cả nước, phục vụ nhu cầu sắm Tết của người dân.

Là một người đã gắn bó với nghề trồng quýt cảnh được hơn 10 năm nay, ông Nguyễn Trung Thành (xã Liên Nghĩa, Văn Giang, Hưng Yên) cho biết, vườn nhà ông hiện nay có khoảng 300 cây quýt cảnh lớn và nhỏ, tất cả đều đã sẵn sàng tung ra thị trường trong dịp Tết Nguyên Đán sắp tới.

Là một người đã gắn bó với nghề trồng quýt cảnh được hơn 10 năm nay, ông Nguyễn Trung Thành (xã Liên Nghĩa, Văn Giang, Hưng Yên) cho biết, vườn nhà ông hiện nay có khoảng 300 cây quýt cảnh lớn và nhỏ, tất cả đều đã sẵn sàng tung ra thị trường trong dịp Tết Nguyên Đán sắp tới.

Với mong muốn đem đến những mẫu cây cảnh độc đáo, đáp ứng nhu cầu của người dân dịp Tết, nghệ nhân Nguyễn Trung Thành (Văn Giang, Hưng Yên) đã tạo thành công thế quýt lục bình khổng lồ.

Với mong muốn đem đến những mẫu cây cảnh độc đáo, đáp ứng nhu cầu của người dân dịp Tết, nghệ nhân Nguyễn Trung Thành (Văn Giang, Hưng Yên) đã tạo thành công thế quýt lục bình khổng lồ.

Mỗi cây quýt lục bình được cắt tỉa công phu, có chiều cao khoảng 3m, đường kính 1,2m, hình dáng cân đối giống chiếc lục bình, có phần cành lộc bên trên.

Mỗi cây quýt lục bình được cắt tỉa công phu, có chiều cao khoảng 3m, đường kính 1,2m, hình dáng cân đối giống chiếc lục bình, có phần cành lộc bên trên.

Theo ông Thành, mỗi cây quýt dáng lộc bình này được cắt tỉa tạo thế công phu. Cây đủ điều kiện tạo thế phải là cây già từ 5 đến 7 năm, có tán rộng, và thời gian tạo thế phải mất từ 4 đến 5 ngày mới làm xong.

Theo ông Thành, mỗi cây quýt dáng lộc bình này được cắt tỉa tạo thế công phu. Cây đủ điều kiện tạo thế phải là cây già từ 5 đến 7 năm, có tán rộng, và thời gian tạo thế phải mất từ 4 đến 5 ngày mới làm xong.

Để cây xanh tốt, bền, ông Thành cho biết, mọi công đoạn làm cỏ, đều được làm thủ công, không sử dụng thuốc diệt cỏ để tránh làm ảnh hưởng đến cây.

Để cây xanh tốt, bền, ông Thành cho biết, mọi công đoạn làm cỏ, đều được làm thủ công, không sử dụng thuốc diệt cỏ để tránh làm ảnh hưởng đến cây.

Empty
Một cặp quýt lục bình đẹp, không chỉ cân đối về hình dáng, mà quả quýt phải mọng, vàng, lá tươi xanh, có cả quả xanh và lộc non, thể hiện sự sinh sôi, phát triển.

Một cặp quýt lục bình đẹp, không chỉ cân đối về hình dáng, mà quả quýt phải mọng, vàng, lá tươi xanh, có cả quả xanh và lộc non, thể hiện sự sinh sôi, phát triển.

Báo Công luận
Cành quýt được uốn, vít bằng dây thép khi tạo dáng một cách tỷ mỉ và cận thận.

Cành quýt được uốn, vít bằng dây thép khi tạo dáng một cách tỷ mỉ và cận thận.

Tất cả các cây đều được ông căng rào thép gai cận thận.

Tất cả các cây đều được ông căng rào thép gai cận thận.

Do thời tiết năm nay thất thường, nắng dài ngày nên một số cây quýt cảnh quả đã bắt đầu chín.

Do thời tiết năm nay thất thường, nắng dài ngày nên một số cây quýt cảnh quả đã bắt đầu chín.

Với mỗi cặp lục bình như năm trước ông Thành sẽ bán với giá khoảng 40 triệu một cặp, tuy nhiên năm nay ông chỉ bán được với giá từ 20-25 triệu 1 cặp.

Với mỗi cặp lục bình như năm trước ông Thành sẽ bán với giá khoảng 40 triệu một cặp, tuy nhiên năm nay ông chỉ bán được với giá từ 20-25 triệu 1 cặp.

Được biết, ở thời điểm này tại các nhà vườn đã có thương lái đến hỏi mua nhưng số lượng so với các năm trước vẫn chưa được nhiều. Mặc dù vậy, các nhà vườn ở huyện Văn Giang (Hưng Yên) vẫn tất bật chăm sóc các loại cây cảnh, chuẩn bị phục vụ nhu cầu chơi tết của người dân Thủ Đô cũng như các tỉnh lân cận vào Tết Nguyên Đán sắp đến.

Được biết, ở thời điểm này tại các nhà vườn đã có thương lái đến hỏi mua nhưng số lượng so với các năm trước vẫn chưa được nhiều. Mặc dù vậy, các nhà vườn ở huyện Văn Giang (Hưng Yên) vẫn tất bật chăm sóc các loại cây cảnh, chuẩn bị phục vụ nhu cầu chơi tết của người dân Thủ Đô cũng như các tỉnh lân cận vào Tết Nguyên Đán sắp đến.

Thanh Xuân

Tin khác

VietCredit tổ chức Đại hội đồng Cổ đông năm 2024 – Mạnh dạn thử nghiệm những thay đổi lớn

VietCredit tổ chức Đại hội đồng Cổ đông năm 2024 – Mạnh dạn thử nghiệm những thay đổi lớn

(CLO) Ngày 19/4/2024, Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit – “TIN”) tổ chức Đại hội đồng Cổ đông năm 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp
Du lịch Trung Quốc chuẩn bị bùng nổ trước thềm Quốc tế Lao động

Du lịch Trung Quốc chuẩn bị bùng nổ trước thềm Quốc tế Lao động

(CLO) Trung Quốc dự kiến sẽ ghi nhận làn sóng du lịch mạnh mẽ trong kỳ nghỉ lễ Tháng Năm sắp tới, trong đó lĩnh vực này sẽ nắm bắt cơ hội để lấy lại phong độ trước đại dịch Covid-19 và tiếp thêm sinh lực cho nền kinh tế đất nước thông qua đợt tiêu dùng lớn.

Thị trường - Doanh nghiệp
Chiều nay, Ngân hàng Nhà nước sẽ có thông báo đấu thầu vàng

Chiều nay, Ngân hàng Nhà nước sẽ có thông báo đấu thầu vàng

(CLO) NHNN thông báo sẽ phát thông báo đấu thầu vàng miếng SJC ngay trong chiều nay.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nga vượt EU về nguồn cung lúa mì sang Bắc Phi

Nga vượt EU về nguồn cung lúa mì sang Bắc Phi

(CLO) Theo báo cáo do Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) công bố, xuất khẩu lúa mì của Liên minh châu Âu (EU) sang Bắc Phi đã giảm 25% trong 7 tháng đầu của mùa trồng trọt 2023-2024, với nguồn cung từ Nga chiếm ưu thế trên thị trường khu vực.

Thị trường - Doanh nghiệp
Xuất khẩu dầu thô của Iran tăng đột biến

Xuất khẩu dầu thô của Iran tăng đột biến

(CLO) Xuất khẩu dầu thô từ Iran đạt mức cao nhất trong 6 năm trong quý đầu tiên của năm, dữ liệu từ Vortexa được Financial Times trích dẫn cho thấy.

Thị trường - Doanh nghiệp