Cần làm rõ vai trò của Sở Xây dựng trong việc để “lọt lưới” sai phạm, gây hậu quả nghiêm trọng

(NB&CL ) Để những sai phạm nghiêm trọng trong hồ sơ thiết kế xây dựng các công trình hạ tầng Khu tái định cư Hòa Liên “lọt lưới”, với vai trò vừa là chủ đầu tư, vừa là cơ quan chức năng trực tiếp thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng không thể không chịu trách nhiệm chính...

Sở Xây dựng để “lọt lưới” sai phạm

Để tổ chức di dời dân, phục vụ cho công tác chỉnh trang đô thị và phát triển kinh tế địa phương, đầu năm 2010, UBND TP. Đà Nẵng quyết định xây dựng Khu tái định cư Hòa Liên 3 và Hòa Liên 4 tại huyện Hòa Vang. Và giao Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng làm chủ đầu tư 2 dự án trên.

Là doanh nghiệp nhà nước, trực thuộc UBND TP. Đà Nẵng, Công ty TNHH MTV VLXD và KD Nhà Đà Nẵng (Cty VLXD & KD Nhà) được Sở Xây dựng Đà Nẵng giao nhiệm vụ quản lý, điều hành hoạt động xây dựng dự án Hòa Liên 3 có giá trị xây dựng hơn 105,6 tỷ đồng và Hòa Liên 4 có giá trị xây dựng gần 212 tỷ đồng.

Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng đã phê duyệt kết quả thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Hòa Liên 3 và 4.

Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng đã phê duyệt kết quả thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Hòa Liên 3 và 4.

Sau khi nhận bàn giao đất để xây dựng nhà ở, người dân Khu tái định cư Hòa Liên 3 và 4 phát hiện hạ tầng cơ sở được xây dựng với chất lượng thấp, trong đó, nhiều công trình bị sụt lún nền đất yếu. Theo đó, UBND TP. Đà Nẵng đã mời Trung tâm giám định chất lượng xây dựng Đà Nẵng tổ chức kiểm định và phát hiện có vi phạm trong công tác khảo sát, thiết kế xây dựng… Cụ thể, gần như không tổ chức khoan thăm dò, khảo sát địa chất. Và đây chính là lý do gây nên hiện tượng lún sụt công trình như người dân phản ánh.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng đã vào cuộc điều tra, thu thập chứng cứ và xác định hơn chục người có liên quan. Trong đó có nhiều cán bộ của Sở Xây dựng Đà Nẵng trực tiếp thực hiện các công đoạn lập hồ sơ nhưng nhờ doanh nghiệp đứng tên pháp nhân. Tuy nhiên, đến tháng 2/2020, Công an TP. Đà Nẵng chỉ khởi tố người của Cty VLXD-KD Nhà gồm nguyên GĐ Nguyễn Tuấn Anh - PGĐ Nguyễn Văn Bường và “công trình sư” Hoàng Cung Thượng Hiền, với hành vi “Thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng” và đến 1/7/2020 đổi sang tội danh “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”.

Điều khó hiểu, những sai phạm nghiêm trọng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước ước hơn 9,2 tỷ đồng, liên quan đến nhiều cá nhân ở nhiều cơ quan, cấp, ngành có thẩm quyền thẩm định phê duyệt. Thế nhưng trách nhiệm sai phạm lại dừng ở Ban Giám đốc Cty XDVL-KD Nhà, dù trên thực tế đây chỉ là cơ quan trung gian. Trong khi đó, các cá nhân thuộc Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng, các đơn vị liên quan trực tiếp ký thẩm định, phê duyệt thiết kế… đáng lý phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thẩm định và phê duyệt của mình theo quy định của Luật Xây dựng thì được nhận định là “chưa đủ căn cứ để khởi tố”.

Có đúng người đúng tội?

Theo công văn 1246/UBND-QLĐTh ngày 1/3/2010 của UBND TP. Đà Nẵng, Sở Xây dựng là chủ đầu tư có trách nhiệm chỉ đạo Cty XDVL-KD Nhà phối hợp với các đơn vị liên quan lập thủ tục các bước xây dựng cơ bản tiếp theo theo đúng quy định để triển khai đầu tư xây dựng dự án theo đúng tiến độ đề ra.

Theo đó, thực hiện theo chỉ đạo của Sở Xây dựng về chỉ định thầu các đơn vị tư vấn lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công là Công ty B&R, Công ty Tư vấn MT, Viện Quy hoạch, Công ty HST và Công ty Tư vấn Xây dựng Miền Trung triển khai thực hiện 2 dự án Hòa Liên 3 và Hòa Liên 4.

Ông Nguyễn Tuấn Anh - nguyên GĐ Cty XDVL-KD Nhà bị tuy tố tội “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” cho rằng, sau khi nhận được các chỉ định thầu của Sở Xây dựng, ông chỉ ký 1 hợp đồng kinh tế với Công ty B&R theo đúng quy định pháp luật. Trong hợp đồng không ghi giá trị để đơn vị tư vấn có trách nhiệm lập dự toán khoan thăm dò địa chất để làm cơ sở trình Sở Xây dựng phê duyệt, làm cơ sở để Cty XDVL-KD Nhà ban hành quyết định nhiệm vụ khảo sát địa chất.

Như vậy đã phần nào cho thấy, trong quá trình thực hiện, Cty XDVL-KD Nhà luôn tuân thủ theo sự chỉ đạo của Sở Xây dựng về công tác tài chính để Sở Xây dựng là chủ đầu tư kiểm tra phê duyệt làm cơ sở cho Cty XDVL-KD Nhà tổ chức thực hiện.

Đó là chưa nói, trên thực tế, hồ sơ thiết kế hai dự án Hòa Liên 3 và Hòa Liên 4 còn qua rất nhiều cơ quan chuyên môn, thẩm quyền để thẩm định, phê duyệt và cuối cùng đã được UBND TP. Đà Nẵng phê duyệt công nhận đơn vị trúng thầu… Nhưng không hiểu vì sao, hồ sơ thiết kế thiếu báo cáo kết quả khoan thăm dò địa chất, xử lý nền đất yếu vẫn không bị phát hiện.

Đây cũng chính là khuất tất mà dư luận đang đặt ra cho Cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng. Cụ thể, theo quy định của Luật Xây dựng thì người nào ký thẩm định, phê duyệt phải chịu trách nhiệm. Vậy việc Cơ quan CSĐT buộc tội nguyên GĐ Cty XDVL-KD Nhà “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” liệu đã khách quan, đúng người đúng tội khi nguyên GĐ Cty XDVL-KD Nhà không ký bất kỳ văn bản nào liên quan đến lập hồ sơ thiết kế, thẩm tra, thẩm định, nghiệm thu, phê duyệt hồ sơ thiết kế, cũng như quyết định trúng thầu mà không có khoan thăm dò địa chất, xử lý nền đất yếu?

Hiện, mặc dù Cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng đã tạm đình chỉ vụ án, tuy nhiên dư luận vẫn nhất thiết cho rằng, cần phải xem xét, xử lý những cá nhân có liên quan trong việc trực tiếp tổ chức thực hiện các công việc thiết kế, thẩm tra thẩm định, phê duyệt, ban hành các quyết định đấu thầu…

Nhà báo & Công luận tiếp tục thông tin vụ việc!

Trọng Hiếu

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: