Cao Bằng: Hòa An nâng tầm y tế cơ sở với hệ thống chụp CT-Scanner mới

Năm 2025, Trung tâm Y tế Hòa An được Sở Y tế phê duyệt nhiệm vụ mua sắm hệ thống chụp CT-Scanner 32 lát cắt/vòng quay với tổng kinh phí 6,8 tỷ đồng. Đây là hệ thống chụp cắt lớp vi tính hoàn chỉnh, đầy đủ phụ kiện tiêu chuẩn, ứng dụng công nghệ hiện đại trong chẩn đoán hình ảnh.

Sau khi được phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, Trung tâm Y tế Hòa An đã tiến hành cải tạo, sửa chữa phòng đặt máy theo đúng thiết kế kỹ thuật và tiêu chuẩn quy định. Hiện nay, TTYT có 01 Bác sỹ định hướng chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh đủ điều kiện để đọc kết quả của hình ảnh chụp; 02 kỹ thuật viên được tham gia đào tạo kỹ thuật chụp CT-Scanner tại Bệnh viện Bạch Mai. Đến nay, cơ sở vật chất và nhân lực đã đáp ứng đầy đủ điều kiện để triển khai thực hiện các dịch vụ kỹ thuật chụp CT-Scanner tại đơn vị...

z7572980391097_52d70bf79ae732a390cad62513a3f8f6.jpg
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế Nông Tuấn Phong phát biểu tại chương trình. Ảnh: Báo Cao Bằng

Với kỹ thuật tiên tiến, máy có khả năng hỗ trợ chẩn đoán hầu hết các bệnh lý trong cơ thể người bệnh; đặc biệt hiệu quả trong chẩn đoán các bệnh lý sọ - não, lồng ngực, ổ bụng và nhiều cơ quan khác với độ nhạy và độ đặc hiệu cao. Qua đó giúp đội ngũ y, bác sĩ phát hiện sớm các tổn thương, bất thường, kịp thời đưa ra phương án điều trị phù hợp; giảm thời gian chờ đợi, hạn chế việc chuyển tuyến, tiết kiệm chi phí cho người bệnh và góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên.

Thời gian qua, trước khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, lãnh đạo huyện Hòa An trước đây và xã Hòa An hiện nay luôn quan tâm, chú trọng đầu tư phát triển lĩnh vực y tế, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

z7572980326323_5a5dbaa142cd189641d9970963e0862a.jpg
Các đại biểu tham quan hệ thống máy chụp CT scanner. Ảnh: Báo Cao Bằng

Các lãnh đạo địa phương đã chủ động tranh thủ sự quan tâm, hỗ trợ của UBND tỉnh; Sở Y tế đồng thời duy trì, phát huy mối quan hệ phối hợp chuyên môn với Bệnh viện Bạch Mai nhằm từng bước nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại cơ sở. Nhờ đó, nhiều trang thiết bị y tế hiện đại đã được đầu tư, đưa vào sử dụng hiệu quả như: máy chạy thận nhân tạo; hệ thống máy nội soi, siêu âm.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nông Tuấn Phong - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế nhấn mạnh: Việc đầu tư hệ thống chụp CT-Scanner có ý nghĩa quan trọng trong công tác chẩn đoán và điều trị, đặc biệt đối với tuyến y tế cơ sở. Đây là bước tiến quan trọng trong lộ trình nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế Hòa An, giúp người dân được tiếp cận dịch vụ kỹ thuật cao ngay tại địa phương.

z7572980320079_359e490ba1aa8be09107401bfaec7c81.jpg
Cận cảnh máy chụp CT scanner. Ảnh: Báo Cao Bằng
z7572980350826_5937b9bfce04555aac10c9ac6744e1b3.jpg
Lãnh đạo xã Hòa An tặng hoa chúc mừng Trung tâm y tế Hòa An nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2. Ảnh: Báo Cao Bằng

Ông Nguyễn Quốc Trung - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch mong muốn Sở Y tế và Trung tâm Y tế Hòa An tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tăng cường giữ mối quan hệ với Bệnh viện Bạch Mai trong công tác đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề đội ngũ y, bác sĩ; phát huy hiệu quả trang thiết bị được đầu tư, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, các lãnh đạo các sở, ngành; lãnh đạo các xã Hòa An, Nam Tuấn, Nguyễn Huệ đã tặng hoa chúc mừng, động viên đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ Sở y tế, Trung tâm Y tế Hòa An; ghi nhận và biểu dương những đóng góp của ngành Y tế trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân trên địa bàn.

Xem thêm

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

(CLO) Từ mạo danh “người quen bác sĩ”, “cò” dẫn mối khám bệnh tại chỗ đến lập trang mạng mạo danh để thu phí trái phép, các thủ đoạn lừa đảo nhắm vào người bệnh đang biến tướng ngày càng tinh vi. Bệnh viện Bạch Mai đã siết chặt an ninh, công bố đường dây nóng và hướng dẫn người dân nhận diện các bẫy lừa đảo để tránh rơi vào cảnh “tiền mất tật mang”.

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

(CLO) Từ cảm giác tê bì, lạnh ở hai bàn chân, người đàn ông 48 tuổi tự chườm nóng tại nhà, sau đó bị tổn thương da, nhiễm trùng và hoại tử lan rộng, phải trải qua nhiều lần cắt lọc và phẫu thuật vi phẫu tái tạo cả hai bàn chân.

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

(CLO) Sáng 12/9, tại Ninh Bình, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) phối hợp với Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) và Trường Đại học Hoa Lư tổ chức Hội thảo “Truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên tại tỉnh Ninh Bình năm 2026”.

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

(CLO) Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, nhấn mạnh nhiều bệnh lý thường trở thành gánh nặng khi về già đã âm thầm hình thành từ tuổi 40. Đây là thời điểm mỗi người có thể chủ động điều chỉnh lối sống và kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

(CLO) Thấy bệnh ổn định, người đàn ông 67 tuổi tự ý ngừng thuốc kháng virus điều trị viêm gan B hơn một tháng. Khi nhập viện, ông đã suy gan cấp, hội chứng não gan, suy thận, rối loạn chuyển hóa và rối loạn ý thức trên nền nhiều bệnh lý mạn tính.

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

(CLO) Khoảng 2-3 tuần sau khai giảng, số trẻ nhập viện vì hen phế quản thường gia tăng, theo bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai. Virus đường hô hấp, bụi mạt, nấm mốc và chênh lệch nhiệt độ giữa ngoài trời với phòng điều hòa có thể cùng lúc kích hoạt cơn hen cấp.

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Không chỉ đầu tư trang thiết bị hay triển khai thêm kỹ thuật mới, Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang thay đổi từ những điều gần gũi nhất với người bệnh: quy trình tiếp đón, thủ tục khám chữa bệnh, thái độ phục vụ đến năng lực chuyên môn của đội ngũ. Cùng với chuyển đổi số và kết nối chuyên môn với tuyến trên, những bước chuyển này đang góp phần đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần người dân hơn.

Cỡ chữ bài viết: