Cầu Giấy (Hà Nội): Dự án thi công trường học bị “tố” đổ bê tông dưới mưa, không đảm bảo an toàn lao động!

(NB&CL) Báo NB&CL nhận được thông tin phản ánh của người dân sinh sống cạnh Dự án xây dựng trường THCS Nguyễn Viết Xuân (P.Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội) về việc thi công không đảm bảo chất lượng xây dựng, an toàn lao động, gây ồn ào, ô nhiễm môi trường… ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống của người dân xung quanh.
Đơn vị thi công vẫn “bất chấp” cho công nhân đội mưa tiến hành đổ bê tông phần móng dự án.

Đơn vị thi công vẫn “bất chấp” cho công nhân đội mưa tiến hành đổ bê tông phần móng dự án.

Nội dung phản ánh cho biết, mặc dù vào những ngày cuối tháng 2/2021 thời tiết Hà Nội có mưa phùn dày hạt, thế nhưng tại dự án thi công THCS Nguyễn Viết Xuân, đơn vị thi công vẫn “bất chấp” cho công nhân tiến hành đổ bê tông phần móng dự án.

Không chỉ vậy, quá trình thi công dự án không đảm bảo an toàn lao động, công nhân thi công không có trang thiết bị an toàn như quần áo bảo hộ hay mũ bảo hộ… tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn lao động tại công trường.

Ngoài ra theo phản ánh, quá trình thi công dự án nhà thầu thi công vào thời điểm ban đêm cho máy móc hoạt động ầm ầm cả đêm gây tiếng ồn lớn ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống của dân.

Người dân phản ánh công trình thi công ban đêm gây tiếng ồn lớn, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Người dân phản ánh công trình thi công ban đêm gây tiếng ồn lớn, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Quá trình thi công các xe bồn chở bê tông ra, vào công trình vào thời điểm ban ngày, đỗ, chắn dưới lòng đường cạnh dự án thi công gây cản trở và mất an toàn giao thông…

Anh N.T.V. - một người dân sinh sống cạnh dự án cho rằng: “Việc đơn vị thi công đổ bê tông trong trời mưa khiến cho bê tông dễ bị hỏng, nước mưa sẽ phá cấu trúc vật liệu của bê tông dẫn đến bê tông sẽ đông kết chậm và nước mưa gây ra việc bê tông không đúng mác thiết kế, ảnh hưởng đến chất lượng công trình sau này”.

Chị Tr. A. (người dân sinh sống tại tòa nhà Home city, cạnh dự án) cho biết: “Từ khi công trình thi công, tiếng máy móc đập phá, vận chuyển vào ban đêm rất ồn ào, bụi bay khắp nơi, có hôm xe bê tông phục vụ dự án hoạt động vào ban ngày quây kín dưới đường, chắn lối đi của người dân gây mất an toàn giao thông, chúng tôi cũng đã phản ánh nhiều lần nhưng vẫn tiếp diễn”.

Được biết, Dự án xây dựng Trường THCS Nguyễn Viết Xuân do Ban Quản lý dự án ĐTXD Quận Cầu Giấy làm chủ đầu tư, gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị do Liên danh Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Thăng Long Hà Nội - Công ty Cổ phần xây dựng 749 - Công ty Cổ phần thương mại và tư vấn xây dựng điện Thăng Long - Công ty TNHH cơ điện FIS - Công ty Cổ phần đầu tư Vindecom - Công ty TNHH thang máy và thiết bị Nam Long - Công ty TNHH công nghệ xây dựng AT Việt Nam là đơn vị thực hiện.

Xe bê tông hoạt động giữa ban ngày, quây quanh dự án, gây mất an toàn giao thông trong khu vực.

Xe bê tông hoạt động giữa ban ngày, quây quanh dự án, gây mất an toàn giao thông trong khu vực.

Gói thầu trị giá hơn 197 tỷ đồng, sử dụng nguồn ngân sách quận Cầu Giấy.

Dự án xây dựng Trường THCS Nguyễn Viết Xuân có quy mô cao 5 tầng và 1 tầng hầm, với diện tích gần 8.500m2, dự kiến hoàn thành vào dịp khai giảng năm học 2021-2022.

Liên quan đến nội dung phản ánh trên, trao đổi với phóng viên, ông Hồ Bích Ngọc - cán bộ theo dõi dự án Ban Quản lý dự án ĐTXD quận Cầu Giấy cho rằng: Thời điểm được phản ánh đơn vị thi công đang tiến hành đổ bê tông lót móng, hôm đấy đổ bê tông trời có mưa, thời tiết ở mình nay nắng, mai mưa là chuyện bình thường. Đương nhiên, việc đổ bê tông các khấu kiện ấy mưa to không ai dám đổ, thời điểm đó chỉ mưa lất phất không ảnh hưởng gì đến kết cấu.

Đây chỉ là lớp lót để đơn vị lấy mặt phẳng gia công thép, xong chúng tôi mới đổ lớp bê tông dày 20cm ở móng, lớp lót để làm phẳng đất... Theo thiết kế bê tông lót sử dụng bê tông mác 100 nhưng ở đây chúng tôi sử dụng bê tông mác 150 để có thể sử dụng máy bơm bê tông để đẩy nhanh tiến độ”.

Thông tin về việc không đảm bảo an toàn lao động tại công trường thi công, đại diện Ban Quản lý dự án ĐTXD quận Cầu Giấy thừa nhận có việc chưa đảm bảo an toàn lao động tại công trường.

Chúng tôi cũng quán triệt, nhắc nhở và yêu cầu thường xuyên, thế nhưng nhiều lúc công nhân không thực hiện theo quy định, nhiều khi không kiểm soát được hết số lượng người, mới vào đầu công trình việc cấp phát bảo hộ lao động cũng chưa kịp thời. Chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm và nhắc nhở ngay”.

Công nhân tại dự án không được trang bị bảo hộ lao động, gây mất an toàn lao động.

Công nhân tại dự án không được trang bị bảo hộ lao động, gây mất an toàn lao động.

Đại diện Ban Quản lý dự án ĐTXD quận Cầu Giấy cũng cho biết, trong quá trình thực hiện dự án, đơn vị cũng đã nhận được rất nhiều các đơn thư của người dân về độ ồn, về bụi… những vấn đề này không thể tránh được, nhiều khi công việc phải làm đêm nên có thể gây ra tiếng ồn nhưng cũng chỉ vào vài ngày. Đơn vị cũng đã đi giải thích và xin lỗi người dân.

Chúng tôi cũng chỉ mong muốn làm sao nhanh nhất từ giờ đến tháng 9 phải có trường học cho học sinh vào năm học mới, chúng tôi cũng phải làm tốc lực ngày đêm, việc xây dựng không thể tránh khỏi ảnh hưởng tới người dân”.

Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin!

Minh Trí

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: