Cầu Giấy (Hà Nội): Lợi dụng làm công viên hồ điều hoà để khai thác đất trái phép?

(CLO) Người dân sinh sống cạnh Dự án công viên hồ điều hòa khu đô thị Tây Nam Hà Nội (thuộc địa phận phường Trung Hòa, giáp ranh với phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy) phản ánh về dấu hiệu lợi dụng thực hiện dự án để khai thác đất trái phép bán cho nhà máy gạch.

Xe tải "ăn đất'' vận chuyển vào nhà máy gạch

Từ phản ánh của người dân, trong những ngày tháng 10/2023, phóng viên đã nhiều đêm có mặt tại Dự án công viên hồ điều hòa khu đô thị Tây Nam Hà Nội.

Ghi nhận thực tế cho thấy bên trong dự án thường xuyên xuất hiện 2 đến 3 máy múc hoạt động, các máy này múc sâu xuống vài mét đất, chất đầy đất lên nhiều xe tải lớn, che đậy tạm bợ, sau đó vận chuyển ra khỏi dự án.

cau giay ha noi loi dung lam cong vien ho dieu hoa de khai thac dat trai phep hinh 1

Những xe tải lớn "ăn no" đất có dấu hiệu quá tải, rầm rộ đi từ dự án di chuyển qua nhiều tuyến phố rồi tỏa đi các nơi. Ảnh cắt từ clip

Tiếp tục theo chân các xe tải đã "ăn no" đất tại Dự án công viên hồ điều hòa khu đô thị Tây Nam Hà Nội. Sau khi qua một vài tuyến phố, những xe tải này thẳng tiến theo hướng cầu Thăng Long về đê Tả Sông Hồng, tiếp tục chạy thẳng về nhà máy gạch Hoàng Kim (xã Thạch Đà, huyện Mê Linh). Sau khi đổ đất tại nhà máy gạch, những chiếc xe này lại tiếp tục quay đầu về Dự án công viên hồ điều hòa.

Nhiều ngày ghi nhận và phản ánh, ngoài chở đất về nhà máy gạch Hoàng Kim, các xe tải "no đất" còn vận chuyển đi nhiều nhà máy gạch khác ngoài Hà Nội như Hưng Yên, Vĩnh Phúc...

Điểm chung của các xe tải chở đất ra khỏi dự án là thùng xe chất đầy đất, không được che đậy kỹ càng, có dấu hiệu chở quá tải, hoạt động rầm rộ, đất rơi vãi, bụi bay mù mịt, gây ô nhiễm môi trường và nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Điều đáng nói, theo phản ánh, dấu hiệu lợi dụng dự án, khai thác đất trái phép của doanh nghiệp này diễn ra suốt một thời gian dài, khai thác một cách công khai, rầm rộ ngay giữ trung tâm Thủ đô, nhưng không có sự can thiệp xử lý mạnh tay từ cơ quan chức năng, chính quyền địa phương?

cau giay ha noi loi dung lam cong vien ho dieu hoa de khai thac dat trai phep hinh 2

Sau một đêm lớp đất màu vàng được đào lên chuyển đi, thì một lớp đất mặt lại được dùng để lấp thế lại.

Chính quyền quận Cầu Giấy có 'đá bóng trách nhiệm'?

Liên quan đến nội dung trên, phóng viên liên hệ với lãnh đạo quận Cầu Giấy để thông tin và được cho biết, đã nhận được rất nhiều phản ánh, đồng thời giao cho Phó Chủ tịch phường Trung Hòa lập đoàn kiểm tra.

Lãnh đạo quận Cầu Giấy cũng hướng dẫn phóng viên liên hệ với phường Trung Hòa để tìm hiểu thông tin xử lý theo đúng thẩm quyền.

"Tôi đã chỉ đạo rất rõ nội dung đấy, tôi thấy báo cáo là xuống kiểm tra không thu được chứng cứ gì cả", vị lãnh đạo quận Cầu Giấy trao đổi.

Tiếp tục liên hệ với ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch UBND Trung Hòa, liên quan đế tiến độ thực hiện Dự án và dấu hiệu khai thác đất trái phép bán cho nhà máy gạch, vị này cho biết, ngày 29/5/2023, UBND quận Cầu Giấy có quyết định điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết công viên hồ điều hòa.

Sau khi có quyết định điều chỉnh, đến nay chủ đầu tư đang hoàn thiện các thủ tục liên quan đến Giấy chứng nhận đầu tư, thiết kế cơ sở và có văn bản xin phép cho dọn mặt bằng, thực hiện khoan, khảo sát địa chất.

cau giay ha noi loi dung lam cong vien ho dieu hoa de khai thac dat trai phep hinh 3

Theo chân các xe tải đã "ăn no" đất chạy thẳng về nhà máy gạch Hoàng Kim (xã Thạch Đà, huyện Mê Linh. Ảnh cắt từ clip

Tuy nhiên, tại buổi làm việc với UBND phường Trung Hòa, đơn vị này cung cấp cho phóng viên một biên bản kiểm tra vào ngày 18/10, trong đó có nội dung, qua kiểm tra hiện trạng ô đất, ghi nhận tại cổng khu vực dự án mặt đường Mạc Thái Tổ có tình trạng bùn đất, phía giáp nghĩa trang bụi bặm, có trạc thải. Việc khoan ép cọc thí nghiệm theo tiến độ của công ty cam kết thực hiện vào tháng 9/2023, hiện chưa thực hiện.

Khi được đặt câu hỏi liên quan đến việc các cơ quan báo chí thời gian qua đã liên hệ phản ánh, cung cấp tài liệu thông tin về dấu hiệu khai thác đất trái phép cho phía UBND quận Cầu Giấy và Quận đã chỉ đạo UBND phường kiểm tra, xác minh, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có kết quả, ông Hùng cho biết, đã có văn bản giao Công an phường xác minh, khi có kết quả sẽ trao đổi lại sau.

cau giay ha noi loi dung lam cong vien ho dieu hoa de khai thac dat trai phep hinh 4

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch UBND Trung Hòa (áo trắng) trao đổi với phóng viên.

Phóng viên cũng đặt câu hỏi, UBND phường cho biết thường xuyên kiểm tra và có yêu cầu chủ đầu tư đảm bảo về thi công và vệ sinh môi trường. Tuy nhiên không phát hiện việc ban đêm các xe tải vận chuyển đất mang về các nhà máy gạch, ông Hùng cho rằng: "Chúng tôi cơ quan hành chính, thực hiện nhiệm vụ theo giờ hành chính, những nội dung liên quan đến ngoài giờ đã giao Công an phường xác minh, báo cáo lại".

Tiếp tục liên hệ với Công an phường Trung Hòa, một lãnh đạo đơn vị này cho rằng, chức năng quản lý đất đai thuộc lĩnh vực của UBND phường Trung Hòa, đơn vị chỉ đảm bảo an ninh trật tự. "Anh không có chức năng xử lý về khai thác đất...Công an chỉ đảm bảo an ninh trật tự, xe không chở quá tải, không rơi vãi bẩn ra đường làm sao Công an xử lý được. Xử lý về nguồn gốc đất, khai thác có đúng, có giấy phép hay không, múc đi đâu, bán cho ai là lĩnh vực của ủy ban, phòng Tài nguyên Môi trường, UBND quận, UBND phường".

Ở diễn biến khác, trao đổi nhanh với một lãnh đạo Đội Thanh tra Giao thông vận tải quận Cầu Giấy thì được biết, mới đây, liên ngành đại diện là Công an quận Cầu Giấy đã lập biên bản xử phạt hành chính 36 triệu đồng đối với xe tải chở đất từ Dự án công viên hồ điều hòa ra ngoài với hành vi chở quá tải.

cau giay ha noi loi dung lam cong vien ho dieu hoa de khai thac dat trai phep hinh 5

Công ty VNT hiện nay có địa chỉ tại tầng 12, tòa nhà Hapulico Center Building, cùng nhóm các công ty khác.

Còn về phía Công ty TNHH VNT, phóng viên liên hệ với ông Phạm Đức Thành - Giám đốc, theo ông Thành, hiện nay nhiều thủ tục về phần xây dựng của dự án chưa đưa TP Hà Nội giải quyết, Công ty chỉ làm được một phần dự án theo Giấy phép đã được cấp là phần hồ và hạ tầng kỹ thuật ngoài tầng hầm. 

Về việc phản ánh dấu hiệu khai thác đất trái phép bán cho nhà máy gạch, ông Thành cho rằng, việc này chỉ là dọn thải, vận chuyển, có giấy phép và thi công liên tục từ trước đến nay. 

"Bọn em thấy hiện trạng của nhà thầu thi công xe chở quá tải, bụi bặm, đổ thải, còn việc bán đất hay không là việc của đơn vị thi công chứ không phải việc của chủ đầu tư, chủ đầu tư có hợp đồng các thứ, việc xử lý thải đó là việc của đơn vị thi công.

Nếu như người ta đổ thải thì người ta phải có bãi đổ thải, người ta tận dụng đổ phế thải đấy để làm việc gì người ta phải có trách nhiệm, có đủ tính pháp lý để làm...Nhà thầu thi công là Công ty Mộc Lâm", ông Thành cho hay.

Trước sự việc trên kính đề nghị các đơn vị liên quan như: UBND quận Cầu Giấy, UBND phường Trung Hòa, Công an quận Cầu Giấy, Công an phường Trung Hòa, Công ty TNHH VNT xác minh làm rõ những dấu hiệu vi phạm nêu trên.

Sau gần 15 năm, dự án này vẫn chỉ nằm trên giấy

Dự án công viên hồ điều hòa khu đô thị Tây Nam Hà Nội có vị trí đắc địa, với diện tích đất là 112.410 m2, tổng mức đầu tư dự kiến ban đầu là 1.600 tỷ đồng.

Dự án thuộc địa phận 2 phường Trung Hòa và Yên Hòa, quận Cầu Giấy. Đây là dự án Công ty CP Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group) hợp tác đầu tư với Công ty TNHH VNT (Chủ đầu tư).

Năm 2009, UBND quận Cầu Giấy đã ký Quyết định về việc phê duyệt kết quả đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án xây dựng Công viên hồ điều hòa Yên Hòa. Theo đó, Công ty TNHH VNT được chọn làm chủ đầu tư dự án.

Năm 2010, UBND TP Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty TNHH VNT để thực hiện dự án.

Dự án nhằm phát triển các công trình phúc lợi xã hội phục vụ cho khu đô thị Tây Nam Hà Nội, đảm bảo môi trường sống được đầy đủ đồng bộ như: Công viên cây xanh, trường học, nhà trẻ…

Theo kế hoạch, dự án dự kiến hoàn thành vào khoảng năm 2015 - 2016. Tuy nhiên đến nay, sau gần 15 năm, dự án này vẫn chỉ nằm trên giấy.

Ngày 29/6/2023, UBND quận Cầu Giấy tổ chức hội nghị công bố công khai Đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết khu công viên - hồ điều hoà thuộc Khu đô thị Tây Nam Hà Nội, tỷ lệ 1/500.

Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: