Câu lạc bộ Nhà báo nữ Việt Nam với nhiều đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới đất nước

Dự cuộc gặp mặt có Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh; Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh; đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành và 41 đại biểu nhà báo nữ tiêu biểu là thành viên Câu lạc bộ Nhà báo nữ Việt Nam…

Bài liên quan

Câu Lạc bộ Nhà báo nữ Việt Nam kỷ niệm 15 năm thành lập

Hội Nhà báo Gia Lai: Ra mắt câu lạc bộ Nhà báo cao tuổi và câu lạc bộ Nhà báo nữ

Câu lạc bộ Nhà báo nữ Thanh Hóa thực tế tại huyện Vĩnh Lộc

cau lac bo nha bao nu viet nam voi nhieu dong gop tich cuc vao cong cuoc doi moi dat nuoc hinh 1

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt đoàn đại biểu nữ nhà báo tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Câu lạc bộ Nhà báo nữ Việt Nam. Ảnh: Báo Nhân Dân

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, việc thành lập Câu lạc bộ Nhà báo nữ Việt Nam là chủ trương rất đúng đắn. Đánh giá cao từ tổ chức đến những kết quả hoạt động thực tế mà Câu lạc bộ Nhà báo nữ Việt Nam đạt được trong suốt 20 năm qua, Chủ tịch Quốc hội nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng Hội Nhà báo Việt Nam và Câu lạc bộ Nhà báo nữ Việt Nam nói riêng.

Quốc hội luôn coi trọng công tác báo chí với hoạt động của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Quốc hội các khóa đều rất coi trọng vai trò của báo chí, nhất là các cơ quan dân cử từ Trung ương đến địa phương cũng có đại biểu đại diện cho các cơ quan báo chí. Bản thân Quốc hội là cơ quan dân cử, cơ quan đại diện của nhân dân, nên báo chí tự thân đã là cầu nối rất vững chắc, thường xuyên. Báo chí có vai trò rất quan trọng trong sự tương tác giữa Quốc hội với nhân dân và cử tri. “Cá nhân tôi và các đồng chí trong Đảng đoàn Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội đã hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động của báo chí kể cả ở Trung ương và địa phương đối với hoạt động của Quốc hội”, Chủ tịch Quốc hội khẳng định.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội chia sẻ thông tin về Giải Diên Hồng - Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân, đề nghị Câu lạc bộ Nhà báo nữ Việt Nam tích cực tham gia, hưởng ứng.

cau lac bo nha bao nu viet nam voi nhieu dong gop tich cuc vao cong cuoc doi moi dat nuoc hinh 2

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại cuộc gặp mặt. Ảnh: Báo Nhân Dân

Trên cơ sở phân tích tình hình trong nước và thế giới trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội trân trọng đề nghị đội ngũ người làm báo nước ta cần quán triệt đầy đủ, sâu sắc hơn nữa quan điểm, báo chí là vũ khí sắc bén, là công cụ đắc lực của Đảng trên mặt trận tư tưởng.

“Nói đến báo chí cách mạng Việt Nam thì phải có nhà báo cách mạng Việt Nam. Nhà báo cách mạng Việt Nam thì phải có tinh thần cách mạng. Nhà báo Việt Nam thì phải có tinh thần Việt Nam được hun đúc từ hàng nghìn năm qua.

Trong bất cứ tình huống nào, nhà báo cách mạng Việt Nam cũng cần hết sức bình tĩnh, tỉnh táo, không dao động, luôn kiên định để đóng góp vào công cuộc đổi mới do Đảng ta phát động và lãnh đạo. Đồng thời tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, đấu tranh loại bỏ cái sai, cái xấu, bảo vệ cái đúng, cái tốt, vì sự nghiệp chung của đất nước, của nhân dân”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Với các nhà báo nữ Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn lại lời nhận xét của Tổng thư ký Liên đoàn Phụ nữ dân chủ quốc tế trong chuyến đi nghiên cứu phong trào phụ nữ Việt Nam năm 1968: Phụ nữ Việt Nam như những cây lau mềm mại. Nhưng đó là những cây lau bằng thép. Từ đó, Chủ tịch Quốc hội gợi mở: Phải chăng, nữ nhà báo Việt Nam ngoài hội đủ những phẩm chất của phụ nữ Việt Nam còn có những nét riêng? Câu lạc bộ Nhà báo nữ Việt Nam thời gian tới nên nghiên cứu đề tài này để có tổng kết cả về lý luận và thực tiễn.

cau lac bo nha bao nu viet nam voi nhieu dong gop tich cuc vao cong cuoc doi moi dat nuoc hinh 3

Nhà báo Phạm Thị Mỵ, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nhà báo nữ Việt Nam báo cáo tại cuộc gặp mặt. Ảnh: Báo Nhân Dân

Chủ tịch Quốc hội cũng mong báo chí góp phần đắc lực vào việc hình thành dư luận xã hội lành mạnh; xây dựng bản lĩnh, trí tuệ, tâm hồn, khí phách con người Việt Nam trong thời kỳ mới. Thông tin trên báo chí phải có tính thời sự cao, lành mạnh, thiết thực, có tính chiến đấu, định hướng dư luận xã hội; kịp thời tổng kết và phổ biến những kinh nghiệm tốt, những bài học hay, biểu dương, tôn vinh và lan tỏa, nhân rộng những nhân tố mới và những điển hình tiên tiến. Báo chí phải thực sự trở thành cầu nối giữa Đảng, Nhà nước, Quốc hội với nhân dân.

Được biết, sau hơn 20 năm hoạt động, Câu lạc bộ Nhà báo nữ Việt Nam đã có nhiều hoạt động hiệu quả, bổ ích, đa dạng về hình thức và nội dung, có bản sắc, từ công tác nghiệp vụ đến các phong trào nhân đạo, từ thiện, có sức lan tỏa, được giới báo chí và cộng đồng xã hội trân trọng.

Nhiều tác phẩm báo chí của các thành viên Câu lạc bộ Nhà báo nữ Việt Nam có giá trị, phản ánh rõ nét hơi thở cuộc sống, góp phần tích cực vào công cuộc đổi mới, phát triển đất nước, nhiều tác phẩm đã đạt giải thưởng cao trong các giải báo chí của các địa phương, bộ, ngành, lực lượng vũ trang và Giải báo chí quốc gia. Câu lạc bộ Nhà báo nữ cũng đã vinh dự được nhận nhiều phần thưởng cao quý.

cau lac bo nha bao nu viet nam voi nhieu dong gop tich cuc vao cong cuoc doi moi dat nuoc hinh 4

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu dự cuộc gặp mặt. Ảnh: Báo Nhân Dân

Cũng nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội chúc các nhà báo nữ và Câu lạc bộ Nhà báo nữ Việt Nam “mãi mãi tuổi 20” như tinh thần của Liệt sĩ, Bác sĩ Đặng Thùy Trâm; luôn giữ được “Tâm sáng, lòng trong, bút sắc” và thực sự là “những bông lau bằng thép”.

Xem thêm

Báo chí trong môi trường số: Những ranh giới pháp lý cần nhận diện

Báo chí trong môi trường số: Những ranh giới pháp lý cần nhận diện

(CLO) Sự phát triển của báo chí đa nền tảng và việc ứng dụng AI khiến ranh giới pháp lý trong tác nghiệp ngày càng phức tạp. Từ nguy cơ vi phạm bản quyền, quyền riêng tư đến sai sót trong kiểm chứng thông tin, yêu cầu đặt ra là phải nâng cao năng lực pháp lý cho phóng viên và chuyển từ xử lý vi phạm sang chủ động quản trị rủi ro trong tòa soạn.

Báo chí cần gì để thu hút độc giả mới hiệu quả?

Báo chí cần gì để thu hút độc giả mới hiệu quả?

(CLO) Độc giả trung thành đang trở thành ưu tiên của nhiều cơ quan báo chí. Tuy nhiên, giữ chân độc giả hiện tại là chưa đủ. Các tòa soạn cần mở rộng kênh phân phối, thu hút công chúng mới và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tập trung vào những nội dung khác biệt.

Phát hiện tin giả, tin sai sự thật, người dân có thể phản ánh qua VNeID

Phát hiện tin giả, tin sai sự thật, người dân có thể phản ánh qua VNeID

(CLO) Khi phát hiện thông tin có dấu hiệu giả, sai sự thật trên môi trường mạng, người dân có thể phản ánh, tố giác tới cơ quan có thẩm quyền thông qua nhiều kênh, trong đó có ứng dụng VNeID. Đây là một trong những quy định đáng chú ý tại Nghị định 328/2026/NĐ-CP về phòng, chống tin giả, tin sai sự thật.

Nút xuất bản không còn là điểm kết thúc của quy trình nội dung

Nút xuất bản không còn là điểm kết thúc của quy trình nội dung

(NB&CL) Nút xuất bản từng được xem là điểm kết thúc của một quy trình làm báo. Nhưng trong môi trường số, đó có thể chỉ là điểm bắt đầu của một vòng đời khác của tác phẩm. Một nội dung có thể được chia sẻ, cắt ghép, tách khỏi ngữ cảnh và mang theo cả tên tuổi, logo của cơ quan báo chí. Tại Báo và Phát thanh, Truyền hình Hưng Yên, từng có nội dung bị cắt ghép nhưng vẫn giữ logo của Báo, khiến người tiếp nhận hiểu nhầm về nguồn đăng tải. Từ câu chuyện này, một vấn đề được đặt ra: trách nhiệm của tòa soạn sẽ đi đến đâu sau khi tác phẩm được xuất bản?

Qua những trang báo, thấy một Hà Nội ngày giải phóng

Qua những trang báo, thấy một Hà Nội ngày giải phóng

(CLO) Những tư liệu báo chí giai đoạn 1945–1954 được lưu giữ tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam cho thấy báo chí đã đồng hành và ghi lại từng bước của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, từ những năm tháng chiến đấu, chiến thắng Điện Biên Phủ, Hiệp định Giơ-ne-vơ đến 80 ngày đấu tranh và chuẩn bị tiếp quản Hà Nội.

Báo Nhân Dân ra mắt chương trình nghệ thuật 'Chắp cánh tuổi thơ'

Báo Nhân Dân ra mắt chương trình nghệ thuật 'Chắp cánh tuổi thơ'

(CLO) Lấy hình tượng "Trang giấy diệu kỳ" làm ngôn ngữ xuyên suốt, chương trình nghệ thuật "Chắp cánh tuổi thơ" do Báo Nhân Dân tổ chức là một món quà tinh thần ý nghĩa dành tặng các em nhỏ Thủ đô. Sự kết hợp giữa âm nhạc, xiếc, vũ đạo cùng dàn nghệ sĩ nổi tiếng không chỉ tạo ra một không gian tương tác bùng nổ cảm xúc, mà còn sâu xa gửi gắm thông điệp nuôi dưỡng tâm hồn và tình yêu quê hương, đất nước.

Tôn vinh những trang viết về Hà Nội qua cuộc thi “Hà Nội & Tôi”

Tôn vinh những trang viết về Hà Nội qua cuộc thi “Hà Nội & Tôi”

(CLO) Cuộc thi viết “Hà Nội & Tôi” lần thứ II do Tạp chí Người Hà Nội tổ chức đã chính thức khép lại với giải Nhất thuộc về tác phẩm “Yêu một Hà Nội”. Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, sự kiện đã tôn vinh những góc nhìn mới mẻ về văn hóa, con người Hà Nội, đồng thời phát động mùa giải thứ III với chủ đề “Ký ức và ước vọng”.

Luật Báo chí 2025: Quản trị rủi ro pháp lý từ nguồn tin đến xuất bản

Luật Báo chí 2025: Quản trị rủi ro pháp lý từ nguồn tin đến xuất bản

(CLO) Luật Báo chí 2025 đặt hoạt động báo chí trong một không gian pháp lý mới, gắn chặt hơn với môi trường số, nền tảng số và trí tuệ nhân tạo. Trong bối cảnh đó, rủi ro pháp lý của một tác phẩm báo chí không còn chỉ nằm ở nội dung bài viết, mà có thể xuất hiện ở nhiều khâu, từ thu thập thông tin, xác minh, biên tập, sử dụng AI đến xuất bản, phân phối, chỉnh sửa và cải chính.

Cỡ chữ bài viết: