"Chắp cánh ước mơ" - Hành trình trao hy vọng cho bệnh nhân nghèo dị tật bẩm sinh

Phối hợp với gần 30 chuyên gia quốc tế, thăm khám hơn 100 bệnh nhân

Chương trình "Chắp cánh ước mơ" là hoạt động phẫu thuật từ thiện hàng năm của Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, phối hợp cùng nhiều tổ chức phi chính phủ quốc tế chuyên về hỗ trợ nhân đạo y tế và xã hội.

Ngày 07/03 – 23/03/2025, BVĐK Hồng Ngọc hợp tác với tổ chức NUOY (Hoa Kỳ) đưa gần 30 chuyên gia quốc tế đến Việt Nam thăm khám và tham vấn chuyên môn cho chương trình phẫu thuật từ thiện “Chắp cánh ước mơ” 2025.

Đây là đợt phẫu thuật từ thiện đầu tiên trong năm nay, đánh dấu chặng đường 11 năm liên tiếp mang đến cơ hội thay đổi cuộc sống cho bệnh nhân nghèo mắc dị tật bẩm sinh hoặc chịu di chứng nặng nề sau chấn thương.

chap canh uoc mo hanh trinh trao hy vong cho benh nhan ngheo di tat bam sinh hinh 1

Chương trình “Chắp cánh ước mơ” diễn ra vào tháng 3/2025 tại BVĐK Hồng Ngọc

Chương trình dự kiến thăm khám cho hơn 100 bệnh nhân, các chuyên gia sẽ tập trung điều trị các dị tật, di chứng thuộc vùng đầu, tứ chi và ngực, bao gồm:

- Dị tật tai nhỏ, dị tật không có vành tai

- Dị tật tay, chân (khoèo tay, thiếu ngón, dính ngón, bàn chân bẹt…)

- Các dị tật liên quan đến hàm mặt (hở môi vòm miệng, di chứng môi, mũi do hở môi vòm miệng; thiểu sản xương hàm cần ghép xương ổ răng; lệch khớp cắn, thiểu sản/tăng sản xương hàm trên/dưới, cằm nhô, hô/móm…

- Tái tạo ngực sau tai nạn hoặc sau điều trị cắt bỏ vú do ung thư

Chương trình năm nay tiếp tục quy tụ các bác sĩ hàng đầu thế giới trong Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ, Phẫu thuật Tai - Hàm mặt - Tay chân và Phẫu thuật Tái tạo ngực, đồng phối hợp cùng đội ngũ bác sĩ dày dặn kinh nghiệm của Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc. Các chuyên gia sẽ tư vấn miễn phí, giúp bệnh nhân tiếp cận phương pháp phẫu thuật tiên tiến và lựa chọn điều trị phù hợp nhất. Nhiều trường hợp khó khăn sẽ được tài trợ toàn bộ chi phí phẫu thuật, mang lại cơ hội thay đổi cuộc sống.

chap canh uoc mo hanh trinh trao hy vong cho benh nhan ngheo di tat bam sinh hinh 2

Bệnh nhân được thăm khám trực tiếp với các chuyên gia bác sĩ hàng đầu quốc tế và Việt Nam.

Thắp sáng hy vọng cho những cuộc đời kém may mắn

Đối với những em nhỏ sinh ra đã mang trên mình khiếm khuyết cơ thể, cuộc sống đôi khi là một cuộc chiến khó khăn ngay từ khi cất tiếng khóc chào đời. Những ca phẫu thuật suốt 11 năm qua của “Chắp cánh ước mơ” không chỉ mang đến cơ hội chữa lành thể xác, mà còn là niềm hy vọng giúp các em bước ra khỏi bóng tối của mặc cảm và tự ti đã đeo bám suốt tuổi thơ.

Điển hình là trường hợp của Mai Thị Hiền Hòa (2004, Hải Phòng), trẻ mồ côi lớn lên nhờ sự cưu mang của các cô nuôi tại Làng nuôi dạy trẻ Hoa Phượng. Em mang trên mình dị tật sứt môi, hở hàm ếch toàn phần khiến việc ăn uống, giao tiếp trở nên vô cùng khó khăn. Từng trải qua 4 lần phẫu thuật trước đó nhưng do tình trạng bệnh phức tạp, khuôn mặt em còn sót lại nhiều di chứng: mũi xẹp, mặt lép, cung răng hở, răng lộn xộn. 

Qua chương trình, Hòa đã được các bác sĩ của “Chắp cánh ước mơ” phẫu thuật điều chỉnh xương hàm để cải thiện chức năng và thẩm mỹ. Cô nuôi của Hòa, chị Khánh, chia sẻ: “Hôm tháo băng, mình chụp ảnh con gửi về cho các mẹ ở Làng, mọi người đều không ngờ con thay đổi rõ rệt như vậy. May mắn có chương trình hỗ trợ toàn bộ chi phí. Không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn bệnh viện và các bác sĩ”.

chap canh uoc mo hanh trinh trao hy vong cho benh nhan ngheo di tat bam sinh hinh 3

Hiền Hòa trước và sau phẫu thuật tại Bệnh viện Hồng Ngọc 

Một trường hợp khác là Nguyễn Quý Thành Nhân (2008, Vĩnh Phúc), bị dị dạng vành tai bẩm sinh, lép nửa mặt trái, khiến việc sinh hoạt và giao tiếp gặp nhiều khó khăn. Thành Nhân đã trải qua 3 lần phẫu thuật tại Bệnh viện Hồng Ngọc từ năm 2022 - 2024 bao gồm ghép mỡ vùng khuyết tai trái, tạo hình vành tai thì 1, nhằm cải thiện thẩm mỹ và chức năng của tai. Trong đợt từ thiện lần này, bệnh nhân tiếp tục được thăm khám và chờ chỉ định phẫu thuật ghép mỡ, ghép sụn sườn.

chap canh uoc mo hanh trinh trao hy vong cho benh nhan ngheo di tat bam sinh hinh 4

Thành Nhân được thăm khám và điều trị bởi các chuyên gia hàng đầu Việt Nam và Hoa Kỳ

Chọn Hồng Ngọc là nơi đồng hành điều trị cho bệnh nhân suốt nhiều năm qua, GS.BS. Phương Nguyễn - Giám đốc chuyên môn của Nuoy Reconstructive International, Trưởng Khoa Phẫu thuật Tạo hình Nhi tại Trường Đại học Y Colorado cho biết: “Hồng Ngọc luôn là đối tác tin cậy, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về kiểm soát nhiễm khuẩn, quy trình mổ, chăm sóc hậu phẫu, và đặc biệt, đội ngũ bác sĩ được đào tạo chuyên sâu, giúp chúng tôi đảm bảo thành công cho mỗi ca phẫu thuật từ thiện”.

Bác sĩ Nguyễn Nguyệt Nhã – Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ tại Bệnh viện Hồng Ngọc, đồng thời là nguyên Phó Trưởng khoa Sọ mặt và Tạo hình tại Bệnh viện Nhi Trung ương, chia sẻ: "Việc hợp tác chuyên môn với các chuyên gia y tế hàng đầu từ Hoa Kỳ đã giúp đội ngũ bác sĩ Hồng Ngọc tiếp cận những công nghệ điều trị tiên tiến nhất. Nhờ đó, chúng tôi không chỉ nâng cao kỹ năng chuyên môn mà còn làm chủ các phương pháp kỹ thuật hiện đại, mang lại những kết quả điều trị tốt nhất cho bệnh nhân, ngay cả với những ca bệnh dị tật vô cùng phức tạp”.

Là sự kết hợp giữa y học tiên tiến và lòng nhân ái, “Chắp cánh ước mơ” đã và đang tiếp nối hành trình ý nghĩa của mình, nỗ lực không ngừng xoa dịu vết thương thể xác và vực dậy niềm tin vào tương lai cho những em nhỏ kém may mắn, từ đây mở ra cánh cửa tươi sáng cho nhiều cuộc đời không còn bị ràng buộc bởi khiếm khuyết bẩm sinh.

Bên cạnh chương trình từ thiện ý nghĩa, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc và tổ chức NUOY (Hoa Kỳ) đã thiết lập mối quan hệ hợp tác chiến lược nhằm thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực phẫu thuật hàm mặt tại Việt Nam. Hai bên đang xúc tiến kế hoạch thành lập Khoa Tạo hình Thẩm mỹ Răng - Hàm - Mặt tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh, nơi hội tụ những công nghệ và kỹ thuật phẫu thuật tiên tiến nhất. Hợp tác này tập trung vào việc chuyển giao kỹ thuật, đào tạo bác sĩ, để giúp bệnh nhân Việt Nam tiếp cận những công nghệ phẫu thuật hiện đại hàng đầu thế giới. Đây cũng là bước tiến quan trọng, đưa Hồng Ngọc tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành đơn vị Tạo hình Thẩm mỹ Răng - Hàm - Mặt hàng đầu Việt Nam.

Thông tin chi tiết về chương trình xem tại website: https://hongngochospital.vn/phauthuattuthien/

Xem thêm

Diễn biến mới sức khỏe 7 nạn nhân vụ rò rỉ khí clo ở Thường Tín: Một bệnh nhân suy đa phủ tạng, nguy cơ tử vong cao

Diễn biến mới sức khỏe 7 nạn nhân vụ rò rỉ khí clo ở Thường Tín: Một bệnh nhân suy đa phủ tạng, nguy cơ tử vong cao

(CLO) Sau sự cố phát tán khí clo tại xã Thượng Phúc, Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận điều trị 7 nạn nhân, trong đó có hai trường hợp rất nặng. Theo thông tin mới nhất từ bệnh viện, một người đàn ông 50 tuổi bị tổn thương nghiêm trọng đường hô hấp, suy đa phủ tạng, phải can thiệp oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể (VV-ECMO), tiên lượng rất xấu.

Máy PET/CT tiền tỷ hóa 'đống sắt' vì thiếu thuốc, bệnh nhân ung thư chạy đôn chạy đáo tìm nơi chụp

Máy PET/CT tiền tỷ hóa 'đống sắt' vì thiếu thuốc, bệnh nhân ung thư chạy đôn chạy đáo tìm nơi chụp

(CLO) Dù sở hữu hệ thống PET/CT hiện đại, nhiều bệnh viện phía Nam đành để bệnh nhân ung thư lặn lội ra Hà Nội chụp chiếu do đứt gãy nguồn cung thuốc phóng xạ. Theo các chuyên gia, "nút thắt" lớn nhất hiện nay không phải là cỗ máy đắt tiền, mà là bài toán tự chủ nguồn dược chất đặc thù này.

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín: Bác sĩ cảnh báo tình trạng suy hô hấp có thể ập đến sau vài giờ

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín: Bác sĩ cảnh báo tình trạng suy hô hấp có thể ập đến sau vài giờ

(CLO) Sau sự cố rò rỉ bình khí tại Hà Nội khiến hơn 40 người phải nhập viện, bác sĩ cảnh báo khí clo có thể gây tổn thương đường hô hấp, phù phổi và suy hô hấp. Đáng chú ý, triệu chứng có thể nặng lên sau vài giờ, ngay cả khi ban đầu người bệnh chỉ ho, cay mắt hoặc rát họng.

Nữ PGS Việt đầu tiên được quốc tế chọn làm Đại sứ ung thư: 'Danh hiệu không cứu người bệnh, điều trị mới là đích đến'

Nữ PGS Việt đầu tiên được quốc tế chọn làm Đại sứ ung thư: 'Danh hiệu không cứu người bệnh, điều trị mới là đích đến'

(CLO) Trở thành bác sĩ Việt Nam đầu tiên đảm nhiệm vai trò Đại sứ Oncidium Foundation, PGS.TS.BS Phạm Cẩm Phương xem đây không chỉ là dấu mốc cá nhân, mà còn là cơ hội kết nối tri thức y khoa thế giới, mở rộng hợp tác chuyên môn và đưa những tiến bộ trong điều trị ung thư đến gần hơn với người bệnh Việt Nam.

Rò rỉ khí clo ở Hà Nội: Một người nguy cơ mù mắt, bệnh nhân khác nguy kịch

Rò rỉ khí clo ở Hà Nội: Một người nguy cơ mù mắt, bệnh nhân khác nguy kịch

(CLO) Trong 6 nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai sau vụ nghi rò rỉ khí clo tại Hà Nội, hai người đang trong tình trạng rất nặng. Một bệnh nhân bị sốc, tổn thương phổi, có thể phải sử dụng hệ thống tim phổi nhân tạo (ECMO); người khác bị bỏng giác mạc, nguy cơ mất thị lực một bên mắt.

Tôn Bằng đối mặt trách nhiệm gì khi bị cáo buộc dùng nhãn hiệu Hằng Du Mục?

Tôn Bằng đối mặt trách nhiệm gì khi bị cáo buộc dùng nhãn hiệu Hằng Du Mục?

(CLO) Gần 28,8 tấn táo đỏ mang nhãn hiệu “Hằng Du Mục”, trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng, được phát hiện tại kho hàng Công ty Dịch Dương. Luật sư Cường cho rằng, cơ quan điều tra cần làm rõ quyền sử dụng nhãn hiệu, trị giá hàng hóa vi phạm và vai trò của từng cá nhân để xác định trách nhiệm hình sự của Tôn Bằng.

Thái Nguyên thí điểm khám, chữa bệnh miễn phí tại 35 xã

Thái Nguyên thí điểm khám, chữa bệnh miễn phí tại 35 xã

(CLO) Tỉnh Thái Nguyên dự kiến thí điểm hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh tại 9 bệnh viện khu vực phía Bắc tỉnh cho người dân thuộc 35 xã, đồng thời tăng cường nhân lực hỗ trợ hoạt động tại các trạm y tế cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nhất là tại địa bàn còn khó khăn.

BVĐK Hồng Ngọc tổ chức hội thảo quốc tế - Kết nối tri thức, cập nhật những tiến bộ trong phẫu thuật khớp

BVĐK Hồng Ngọc tổ chức hội thảo quốc tế - Kết nối tri thức, cập nhật những tiến bộ trong phẫu thuật khớp

Ngày 17-18/10/2026, BVĐK Hồng Ngọc tổ chức Hội thảo quốc tế “Những tiến bộ trong phẫu thuật khớp háng và khớp gối”, quy tụ 13 chuyên gia từ 6 nền y tế thế giới, xây dựng diễn đàn kết nối chuyên môn đa quốc gia, cập nhật kỹ thuật và trao đổi kinh nghiệm trong phẫu thuật khớp.

Đúng đích, trúng thuốc, tăng hiệu quả điều trị ung thư

Đúng đích, trúng thuốc, tăng hiệu quả điều trị ung thư

(CLO) Điều trị ung thư đang chuyển dần từ cách tiếp cận dựa chủ yếu vào loại bệnh và giai đoạn sang cá thể hóa theo đặc điểm sinh học của khối u. Thay vì áp dụng một phác đồ chung, bác sĩ có thể dựa vào dấu ấn sinh học, đột biến gene và dữ liệu hình ảnh để lựa chọn phương pháp phù hợp hơn với từng người bệnh.

Cỡ chữ bài viết: