Châu Âu ghi nhận ca COVID-19 tăng mạnh tuần thứ 6 liên tiếp

(CLO) Gần 2/3 số ca mắc COVID-19 mới của thế giới trong tuần qua là ở châu Âu, đánh dấu tuần thứ 6 liên tiếp COVID-19 lây lan tăng mạnh khắp châu lục này.

Theo trang mạng worldometer.info, tính đến 6 giờ sáng 15/11 (giờ Việt Nam), trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 334.000 ca bệnh COVID-19 và trên 4.200 ca tử vong. Tổng số ca bệnh từ đầu dịch tới nay đã vượt 254 triệu ca, trong đó trên 5,11 triệu ca tử vong.

Ba quốc gia có số ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Nga (38.823 ca), Anh (36.517 ca) và Đức (28.934 ca). Ba quốc gia có số ca tử vong trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Nga (1.219 ca), Ukraine (403 ca) và Philippines (309 ca).

chau au ghi nhan ca covid 19 tang manh tuan thu 6 lien tiep hinh 1

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Kiev, Ukraine, ngày 2/11/2021. Ảnh: AFP

Như vậy, số ca mắc và tử vong ở Nga trong 24 giờ qua vẫn cao nhất thế giới. Trước đó, ngày 13/11, Nga ghi nhận 1.241 ca tử vong - mức cao nhất kể từ khi đại dịch bùng phát.

Tới nay, Nga đã ghi nhận 255.386 ca tử vong vì COVID-19 kể từ đầu dịch. Tổng số ca tử vong vì COVID-19 ở Nga hiện nay nhiều thứ tư trên thế giới, sau Mỹ, Brazil và Ấn Độ. Tổng số ca mắc COVID-19 tại Nga đến nay là 9.070.674 ca, nhiều thứ 5 trên thế giới, sau Mỹ, Ấn Độ, Brazil và Anh.  

Không chỉ có Nga mà cả châu Âu một lần nữa trở thành tâm dịch của thế giới. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), số ca mắc COVID-19 trên khắp châu Âu tăng 7% và số ca tử vong tăng 10% trong tuần qua. Như vậy châu Âu tiếp tục là khu vực duy nhất trên thế giới có số ca mắc và tử vong tăng đều đặn.

WHO cho biết gần 2/3 số ca mắc COVID-19 mới trong tuần qua - khoảng 1,9 triệu trường hợp - là ở châu Âu, đánh dấu tuần thứ sáu liên tiếp COVID-19 lây lan tăng mạnh khắp châu lục. Một số quốc gia châu Âu thậm chí đối mặt với làn sóng dịch thứ tư hoặc thứ năm.

Các chuyên gia cho rằng nguyên nhân dẫn đến tình trạng hiện nay là tỷ lệ tiêm vaccine COVID-19 thấp, khả năng miễn dịch suy giảm ở những người được tiêm sớm và sự chủ quan ngày càng tăng của người dân về khẩu trang và giãn cách sau khi chính phủ nới lỏng các biện pháp hạn chế trong mùa Hè.

Tuy nhiên, ngoại trừ ở Trung và Đông Âu, nơi tỷ lệ tiêm vaccine COVID-19 thấp hơn các khu vực khác, tỷ lệ nhập viện và tử vong vì COVID-19 tại châu Âu nhìn chung vẫn thấp hơn nhiều so với một năm trước.

Giám đốc khu vực châu Âu của WHO, ông Hans Kluge nhận định, vaccine đang thực hiện những gì đã cam kết: ngăn ngừa tình trạng bệnh nặng và đặc biệt là giảm nguy cơ tử vong. “Nhưng vaccine là tài sản mạnh mẽ nhất của chúng ta chỉ khi được sử dụng cùng với các biện pháp phòng ngừa dịch”, ông nói thêm.

Theo số liệu từ OurWorldInData, tỷ lệ tiêm vaccine COVID-19 cao nhất ở khu vực Nam Âu, với Bồ Đào Nha, Malta và Tây Ban Nha đều đã tiêm đủ 2 mũi cho hơn 80% dân số và Italy là 73%. Mức trung bình ca mắc mới COVID-19 trong 7 ngày tại những quốc gia này là thấp nhất châu Âu, vào khoảng 100 trường hợp trên mỗi 1 triệu người.

Hà Lan, Pháp và Đức với tỷ lệ tiêm vaccine chỉ thấp hơn vài phần trăm so với các quốc gia Nam Âu nhưng cũng bắt đầu trải qua tình trạng số ca mắc mới tăng vọt. Điều này phần nào phản ánh thách thức mà các chính phủ đang phải đối mặt.

Đặc biệt, với tỷ lệ tiêm vaccine thấp nhất (62,8%) và tỷ lệ mắc COVID-19 cao nhất (1.000 ca mỗi ngày/triệu dân) trong các quốc gia Tây Âu, Áo quyết định áp đặt “phong tỏa” với người dân không tiêm vaccine COVID-19 tại hai khu vực đang chịu tác động nặng nề nhất của dịch và dự kiến mở rộng chương trình này ra toàn quốc.

Ở Tây Âu, câu hỏi đặt ra hiện nay là liệu các quốc gia có thể kiềm chế làn sóng dịch mới nhất này mà không cần phải áp dụng biện pháp phong tỏa diện rộng hay không. Các chuyên gia cho rằng câu trả lời có lẽ là có - các biện pháp như giãn cách xã hội, đeo khẩu trang và chỉ cho phép người đã tiêm vaccine vào các địa điểm không gian kín là rất quan trọng.

Ông Hans Kluge cho biết giới chức các quốc gia châu Âu cần tăng cường chương trình tiêm vaccine, bao gồm tiêm cho thanh thiếu niên và áp dụng mũi thứ ba đối với các nhóm rủi ro. Ông cũng bổ sung rằng các biện pháp giãn cách xã hội và y tế công cộng cũng đóng vai trò quan trọng không kém. Theo ông, những biện pháp phòng dịch không khiến con người đánh mất tự do mà thực chất đảm bảo tự do cho chính họ.

T.Toàn

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Cỡ chữ bài viết: