Châu Âu tăng mạnh nhập khẩu vũ khí, Nga giảm một nửa xuất khẩu

(CLO) Các nhà nghiên cứu cho biết hôm thứ Hai (11/3), nhập khẩu vũ khí vào châu Âu đã tăng gần gấp đôi trong 5 năm qua, một phần do cuộc chiến ở Ukraine, trong khi xuất khẩu từ Nga giảm một nửa.

Ukraine đã trở thành nước nhập khẩu vũ khí lớn thứ tư thế giới, trong khi Pháp đã thay thế Nga trở thành nước xuất khẩu vũ khí lớn thứ hai thế giới sau Mỹ.

Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), nhập khẩu vũ khí vào châu Âu đã tăng 94% trong giai đoạn 2019-2023 so với giai đoạn 5 năm trước đó, trong khi tổng lượng vận chuyển vũ khí toàn cầu giảm nhẹ.

chau au tang manh nhap khau vu khi nga giam mot nua xuat khau hinh 1

Ukraine đã trở thành nước nhập khẩu vũ khí lớn thứ tư thế giới, trong khi Pháp đã thay thế Nga trở thành nước xuất khẩu lớn thứ hai thế giới sau Mỹ một phần nhờ vào máy bay chiến đấu Rafale của nước này (Ảnh: AFP

SIPRI ưu tiên phân tích các xu hướng trong nửa thập kỷ vì một số hợp đồng lớn được giao có thể làm thay đổi số liệu hàng năm.

Nhà nghiên cứu Katarina Djokic của SIPRI nói với AFP rằng sự gia tăng này "một phần được giải thích là do cuộc chiến Nga - Ukraine và Ukraine đã trở thành nước nhập khẩu vũ khí lớn thứ tư trên thế giới trong 5 năm qua".

SIPRI lưu ý rằng ít nhất 30 quốc gia đã cung cấp vũ khí lớn dưới dạng viện trợ quân sự cho Ukraine kể từ khi Nga xâm chiếm vào tháng 2/2022.

Tuy nhiên, các quốc gia châu Âu khác cũng tăng cường nhập khẩu, với thị phần lớn hơn đến từ nước xuất khẩu vũ khí số một thế giới là Mỹ.

Trong giai đoạn 2019-2023, châu Âu nhập khẩu 55% vũ khí quân sự từ Mỹ, tăng từ mức 35% trong giai đoạn 2014-2018.

Điều này một phần là do hầu hết các quốc gia châu Âu đều là thành viên NATO và là đối tác của Mỹ trong việc phát triển các hệ thống vũ khí như máy bay chiến đấu F-35, Djokic cho biết.

Đồng thời, việc nhập khẩu từ Mỹ tăng lên cho thấy mong muốn của nhiều quốc gia châu Âu là nhanh chóng có được vũ khí và do đó mua "có sẵn" hơn là phát triển các hệ thống mới.

Trên toàn cầu, xuất khẩu của Mỹ tăng 17% trong giai đoạn này, nâng tỷ trọng trong tổng xuất khẩu vũ khí của nước này lên 42%.

Trong khi đó, Nga - quốc gia từ lâu giữ vị trí là nước xuất khẩu lớn thứ hai - chứng kiến xuất khẩu giảm 53% trong giai đoạn 2014-2018 và 2019-2023.

Điệp Nguyễn (Theo CNA)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: