Chiều tối 27/6: Ghi nhận thêm 197 ca mắc COVID-19, TP. Hồ Chí Minh 95 ca

(CLO) Thông tin từ Bộ Y tế, tính từ 12h đến 18h ngày 27/6 các nước có 197 ca mắc mới (BN15401-15643), trong đó có 188 ca ghi nhận trong nước.

Tại TP. Hồ Chí Minh đã ghi nhận 95 ca, Bình Dương 36, Bắc Giang 15, Quảng Ngãi 15, Phú Yên 8 , Hưng Yên 7, Bắc Ninh 6, Nghệ An 4, Đà Nẵng 2. Trong 188 ca mắc trong nước có đến 170 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Cũng trong ngày, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bắc Giang đăng ký bổ sung trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 vào chiều ngày 27/6/2021 danh sách 45 ca bệnh.

Hiện nay công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 vẫn được tiến hành hết sức khẩn trương (ảnh TL).

Hiện nay công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 vẫn được tiến hành hết sức khẩn trương (ảnh TL).

Như vậy, trong ngày 27/6, nước ta ghi nhận thêm 323 ca mắc mới. Đến nay cả nước đã ghi nhận có tổng cộng 13.874 ca ghi nhận trong nước và 1.769 ca nhập cảnh.

9 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh: Hai CA BỆNH (BN15405-BN15406) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Khánh Hòa. Ngày 21/6, từ Nga nhập cảnh Sân bay Cam Ranh trên chuyến bay VN62 và được cách ly ngay sau nhập cảnh tại tỉnh Khánh Hòa. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 26/6 dương tính với SARS-CoV-2, hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa.

4 CA BỆNH (BN15415, BN15418-BN15419, BN15423) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Kiên Giang. Ngày 25/6, nhập cảnh Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên và được cách ly ngay sau nhập cảnh tại tỉnh Kiên Giang. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 26/6 dương tính với SARS-CoV-2, hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm y tế huyện TP. Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

3 CA BỆNH (BN15432-BN1534) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh. Ngày 24-25/6, nhập cảnh Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài và được cách ly ngay sau nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 26/6 dương tính với SARS-CoV-2, hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

188 ca ghi nhận trong nước:

6 CA BỆNH (BN15402-BN15404, BN15475, BN15479, BN15483) ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: 3 ca liên quan đến ổ dịch Khu 4 - Tiền An, 2 ca liên quan đến ổ dịch Đại Phúc, 1 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 26/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

4 CA BỆNH (BN15407-BN15410) ghi nhận tại tỉnh Nghệ An, đều là các trường hợp F1 trong khu vực đã được phong tỏa. Kết quả xét nghiệm ngày 26/6 dương tính với SARS-CoV-2.

15 CA BỆNH (BN15411-BN15414, BN15416-BN15417, BN15420-BN15422, BN15424-BN15429) ghi nhận tại tỉnh Quảng Ngãi, trong đó 11 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly từ trước, 4 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 26/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn cơ sở 2, tỉnh Quảng Ngãi.

2 CA BỆNH (BN15430-BN15431) ghi nhận tại TP. Đà Nẵng, đều diện F1 trong khu vực đã được phong tỏa. Kết quả xét nghiệm ngày 26/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

15 CA BỆNH (BN15435-BN15449) ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang là các trường hợp trong khu cách ly và khu vực đã được phong toả. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

7 CA BỆNH (BN15450, BN15452, BN15454, BN15457, BN15459, BN15461, BN155464) ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên, các trường hợp F1 trong khu vực đã được phong tỏa. Kết quả xét nghiệm ngày 27/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

36 CA BỆNH (BN15505-BN15540) ghi nhận tại tỉnh Bình Dương, trong đó 21 ca liên quan đến nhà trọ Ba Lực, 8 ca liên quan đến Công ty tại Xã Bình Hòa - Huyện Thuận An, 6 ca liên quan đến Công ty tại TP. Thủ Dầu Một, 1 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

8 CA BỆNH (BN15541-BN15548) ghi nhận tại tỉnh Phú Yên, có 7 ca là các trường hợp F1 trong khu vực đã được phong tỏa, 1 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 26/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên, Trung tâm Y tế huyện Sơn Hòa và Trung tâm Y tế Thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.

95 CA BỆNH (BN15549-BN15643) ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh, có 77 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly, 8 ca liên quan đến Công ty tại Khu công nghiệp Tân Tạo, 1 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Tân Phú Trung - Củ Chi, 1 ca liên quan đến chợ Sơn Kỳ - Tân Phú, 8 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Xem thêm

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

(CLO) Người đàn ông nhập viện với biểu hiện đau dữ dội vùng hố chậu phải. Sau khi thăm khám, các bác sỹ phát hiện người bệnh bị thủng ruột do hai mảnh xương sắc nhọn, buộc phải mổ cấp cứu. Đáng nói, trước đó người này cũng từng bị thủng ruột, phải phẫu thuật cấp cứu và làm hậu môn nhân tạo do nuốt phải xương.

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: