Chính quyền và người dân Nam Định cùng giải quyết các vấn đề khắc phục sau ngập lụt

(CLO) Ghi nhận sự chủ động của Nam Định trong công tác chống lũ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị, Nam Định tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các lực lượng hỗ trợ người dân. Chính quyền cùng người dân để giải quyết các vấn đề khắc phục sau ngập lụt, như vấn đề nước uống, dọn dẹp vệ sinh môi trường, dịch bệnh…

Chiều 12/9, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra công tác khắc phục hậu quả sau bão số 3 và tình trạng ngập lụt tại tỉnh Nam Định. 

chinh quyen va nguoi dan nam dinh cung giai quyet cac van de khac phuc sau ngap lut hinh 1

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã kiểm tra công tác khắc phục hậu quả sau bão số 3 và tình trạng ngập lụt tại tỉnh Nam Định. 

Tình trạng ngập sâu sẽ giảm dần, bắt đầu từ sáng mai

Theo ông Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nam Định cho biết, theo cập nhật mới nhất, mực nước sông Đào (Nam Định) vượt 102 cm so với báo động 3. Dự báo, lũ trên sông Đào sẽ đạt đỉnh vào đêm nay và sau đó nước sẽ rút dần. Tình trạng ngập sâu sẽ giảm dần, bắt đầu từ sáng mai. "UBND tỉnh đã xây dựng các kịch bản ứng phó theo tình huống có thể xảy ra. Trong trường hợp khẩn cấp sẽ xin chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh uỷ", ông Trần Anh Dũng cho biết.

Cũng theo ông Trần Anh Dũng, UBND tỉnh đã yêu cầu 9 huyện, thành phố trên địa bàn thành lập 22 sở chỉ huy hiện trường. Trong đó, các huyện có tình trạng nghiêm trọng có tới 4 sở chỉ huy, đặc biệt có các sở chỉ huy hiện trường, có sự tham gia của lực lượng quân sự, công an, biên phòng, nông nghiệp sẵn sàng hỗ trợ, điều phối lực lượng tới các địa phương. Điểm nào thiếu vật tư, nhân lực, tỉnh sẽ kịp thời phân phối.

chinh quyen va nguoi dan nam dinh cung giai quyet cac van de khac phuc sau ngap lut hinh 2

Phó Thủ tướng mong muốn người dân nhanh chóng vượt qua khó khăn do thiên tai.

Cả hệ thống chính trị tỉnh Nam Định lo cho người dân, không để người nào bị thiếu đói, quan tâm người già, người cô đơn, người đau ốm và yếu thế. Các cấp chính quyền huy động các nguồn lực, huy động phương châm "4 tại chỗ"; đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, trực chiến 24/24 giờ. Đến thời điểm này, tính mạng con người được đảm bảo an toàn tuyệt đối, những tài sản lớn hầu như không bị ảnh hưởng.

Tỉnh Nam Định đã sơ tán hơn 15.000 người ra khỏi vùng ngập sâu, bị chia cắt, cô lập. Trong đó, xã Mỹ Tân sơ tán 8.000 người, huyện Ý Yên gần 4.200 người, huyện Trực Ninh khoảng 1.500 người. Nam Định quán triệt tinh thần phát hiện dấu hiệu nước dâng nguy hiểm đến người dân sẽ xử lý triệt để ngay từ cơ sở. Trường hợp cần thiết sẽ tăng cường lực lượng từ tỉnh xuống địa bàn các xã để hỗ trợ, xử lý. Lực lượng xung kích chính là lực lượng quốc phòng, công an, biên phòng, các lực lựng có hiệp đồng tác chiến.

chinh quyen va nguoi dan nam dinh cung giai quyet cac van de khac phuc sau ngap lut hinh 3

Phó Thủ tướng và đoàn công tác cũng đã tới thăm, động viên người dân, các cháu học sinh đang sơ tán tại Trường Tiểu học và THCS Mỹ Tân (xã Mỹ Tân). Hiện nay, có khoảng hơn 250 cháu học sinh có nhà bị ngập lụt được các thầy, cô giáo bố trí học, ăn, ở tại chỗ.

Chủ động, chuẩn bị đầy đủ phương án để giảm thiểu thiệt hại cho người dân

Đánh giá cao nỗ lực, quyết tâm với tinh thần 4 tại chỗ trong phòng, chống bão số 3 và khắc phục hậu quả ngập lụt sau bão của cấp uỷ, chính quyền tỉnh Nam Định, các lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ, thanh niên xung kích... và đặc biệt là người dân đã tuân thủ các hướng dẫn, biện pháp phòng chống bão, lụt, luôn giúp đỡ lẫn nhau trong lúc khó khăn, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, trước những diễn biến phức tạp của mưa lũ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có những chỉ đạo kịp thời với mục tiêu đảm bảo an toàn, sức khỏe, tính mạng cho nhân dân là trên hết, trước hết. Do đó, tỉnh Nam Định cần tiếp tục chủ động, chuẩn bị đầy đủ phương án để giảm thiểu thiệt hại cho người dân.

Ghi nhận sự chủ động của Nam Định trong công tác chống lũ, Phó Thủ tướng đề nghị, Nam Định tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các lực lượng hỗ trợ người dân. Chính quyền cùng người dân để giải quyết các vấn đề khắc phục sau ngập lụt, như vấn đề nước uống, dọn dẹp vệ sinh môi trường, dịch bệnh…

chinh quyen va nguoi dan nam dinh cung giai quyet cac van de khac phuc sau ngap lut hinh 4

Đến sáng mai, theo dự báo mực nước sẽ giảm chậm.

Phó Thủ tướng giao Bộ Y tế nắm bắt tình hình nguy cơ dịch bệnh, đảm bảo phòng chống chủ động sau khi nước lũ rút đi. Bộ TN&MT bảo đảm vật tư, hoá chất xử lý ô nhiễm môi trường.

Bộ NN&PTNT hướng dẫn địa phương họ trợ người dân chuẩn bị giống hoa màu, phân bón... để người dân nhanh chóng quay trở lại sản xuất, chuẩn bị cho dịp cuối năm.

Phó Thủ tướng lưu ý, mặc dù 5 tuyến đê biển của Nam Định vẫn an toàn, nhưng cần phải rút ra những bài học kinh nghiệm, xác định nhiệm vụ cụ thể, bao gồm cả đầu tư hạ tầng thiết yếu nhằm chủ động hơn nữa với thiên tai, bão lũ trong thời gian tới; báo cáo Trung ương những vấn đề vượt khả năng của tỉnh.

Phó Thủ tướng mong muốn người dân nhanh chóng vượt qua khó khăn do thiên tai, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo, hướng dẫn của cấp uỷ, chính quyền địa phương, sớm trở lại cuộc sống sinh hoạt, sản xuất thường ngày.

Xem thêm

Khương Đình quyết liệt xử lý nhà “siêu mỏng, siêu méo”, kiến tạo diện mạo mới cho tuyến Vành đai 2,5

Khương Đình quyết liệt xử lý nhà “siêu mỏng, siêu méo”, kiến tạo diện mạo mới cho tuyến Vành đai 2,5

(CLO) Không chỉ dừng lại ở việc xử lý các công trình “siêu mỏng, siêu méo” phát sinh sau giải phóng mặt bằng, phường Khương Đình đang triển khai một cách tiếp cận toàn diện hơn: chỉnh trang không gian đô thị, hoàn thiện hành lang pháp lý quản lý xây dựng và xây dựng diện mạo kiến trúc đồng bộ cho tuyến đường Vành đai 2,5, đoạn Nguyễn Trãi – Đầm Hồng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Sáng 18/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã họp Phiên thứ 30 để thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện Chương trình công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 cùng một số nội dung quan trọng khác.

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

(CLO) Ngày 18/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 và một số nội dung thuộc thẩm quyền. Ông Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng giao Bộ Tài chính nghiên cứu kỹ vướng mắc phát sinh thực tế để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định về hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh tại Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, đảm bảo đúng quy định pháp luật và phù hợp thực tiễn triển khai thực hiện, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho người nộp thuế tuân thủ pháp luật.

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

(CLO) Sáng 18/6, diễn ra lễ khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Bùi Thị Minh Hoài.

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

(CLO) Về đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý trong quá trình nghiên cứu cần tính toán, đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư, hạch toán kinh tế xã hội, chỉ đầu tư khi dự án có hiệu quả cụ thể và phải xác định được khả năng thu hồi vốn.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trong đó có tổng mức đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát kỹ lưỡng đơn giá, định mức, chi phí; làm rõ chi phí tăng do điều chỉnh khối lượng, tăng do thay đổi định mức, đơn giá… bảo đảm tính đúng, tính đủ, phù hợp với quy định và điều kiện của Việt Nam; kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư…

Cỡ chữ bài viết: