Chủ tịch nước tiếp các Đại sứ Qatar, Brazil, Slovenia, Bồ Đào Nha, Estonia và Guinea đến trình Quốc thư

(CLO) Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc các đại sứ có một nhiệm kỳ công tác thành công, khẳng định Việt Nam sẽ tạo điều kiện để các đại sứ hoàn thành nhiệm vụ, góp phần tăng cường hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực.

Chiều 24/5, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp các Đại sứ Qatar, Brazil, Slovenia, Bồ Đào Nha, Estonia và Guinea đến trình Quốc thư sang nhận nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Nhận Quốc thư từ Đại sứ Qatar Khalid Ali Abdullah Abel, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chuyển lời mời Quốc vương Qatar sang thăm Việt Nam nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, tạo dấu ấn thúc đẩy quan hệ hai nước. 

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhận Quốc thư từ Đại sứ Qatar Khalid Ali Abdullah Abel.

Chủ tịch nước đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ tại các tổ chức và diễn đàn quốc tế, thúc đẩy thực hiện cam kết mà lãnh đạo hai nước đã thống nhất, đẩy mạnh hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư, dầu khí, năng lượng, tạo điều kiện xuất khẩu nông sản Việt Nam sang Qatar.

Đại sứ Qatar mong muốn hai bên sẽ ký được nhiều biên bản hợp tác quan trọng trong thời gian tới, khẳng định sẽ nỗ lực đưa Việt Nam trở thành nguồn cung cấp nhân lực, nông sản cho Qatar.

Tiếp ông Marco Farani, Đại sứ Brazil trình Quốc thư, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định Việt Nam luôn mong muốn tăng cường quan hệ với Brazil - đối tác quan trọng hàng đầu tại Mỹ Latin. Cho rằng kim ngạch thương mại hai chiều hiện gần 7 tỷ USD là khiêm tốn so với tiềm năng hợp tác, Chủ tịch nước đề nghị hai bên sớm tổ chức kỳ họp thứ 3 Ủy ban Hỗn hợp để thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư. 

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ Brazil Marco Farani trình Quốc thư.

Chủ tịch nước đề nghị Brazil thúc đẩy đàm phán để ký hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Khối thị trường chung Nam Mỹ, tăng cường trao đổi đoàn, đẩy mạnh giao lưu trong lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao và giao lưu nhân dân.

Nhận quốc thư từ Đại sứ Slovenia - bà Alenka Suhadolnik, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, Việt Nam và Slovenia có nhiều điểm tương đồng trong phát triển, đề nghị hai nước cần rà soát, đánh giá lại cơ chế hợp tác hiện có, thiết lập các cơ chế hợp tác mới, nhất là về cảng biển, năng lượng, kinh tế xanh và chuyển đổi số, khai thác một cách thực chất hơn các tiềm năng hợp tác. 

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhận Quốc thư từ Đại sứ Slovenia Alenka Suhadolnik.

Chủ tịch nước cũng cảm ơn Slovenia đã ủng hộ Việt Nam trong quá trình đàm phán, ký Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU, đề nghị Slovenia sớm hoàn tất thủ tục phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU.

Tiếp Đại sứ Bồ Đào Nha Joao Weistein sau khi trình Quốc thư, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vui mừng nhận thấy kim ngạch thương mại hai chiều có bước phát triển quan trọng, quý I năm nay đã tăng hơn 10% so với năm 2022. Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác du lịch, trao đổi văn hóa, giao lưu nhân dân, chú trọng thiết lập quan hệ hợp tác, kết nghĩa giữa các địa phương như thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Porto.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ Bồ Đào Nha Joao Weistein.

Đại sứ Bồ Đào Nha cam kết sẽ nỗ lực thúc đẩy hợp tác với Việt Nam về năng lượng tái tạo và giáo dục đào tạo, chuẩn bị tốt cho việc kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm sau.

Trình Quốc thư lên Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Đại sứ Estonia Hannes Hanso bày tỏ mong muốn chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong xây dựng Chính phủ điện tử - một thế mạnh của Estonia, cho biết Estonia có tới 3.600 dịch vụ được cung cấp trên môi trường mạng và đây là công cụ để tăng hiệu quả điều hành của Chính phủ cũng như hạn chế tối đa tham nhũng.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ Estonia trình Quốc thư.

Cùng với đẩy mạnh hợp tác về chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ điện tử, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị Estonia thúc đẩy hợp tác với Việt Nam về giáo dục đào tạo, vận động Ủy ban châu Âu gỡ bỏ thẻ vàng đối với xuất khẩu thủy sản của Việt Nam.

Nhận Quốc thư từ Đại sứ Guinea Aminata Koita, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mong muốn hai bên nỗ lực thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực tương xứng với mối quan hệ hợp tác 65 năm qua, và Guinea là nước châu Phi đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. 

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhận Quốc thư từ Đại sứ Guinea.

Đại sứ Guinea khẳng định, mục tiêu quan trọng trong nhiệm kỳ công tác là thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp. Chủ tịch nước cũng mong muốn bà Đại sứ dành nhiều thời gian để làm việc, cũng như đi thăm các địa phương để cảm nhận được tinh thần muốn làm bạn, làm đối tác tin cậy với tất cả các nước của người Việt Nam.

Nhân dịp này, qua các Đại sứ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng đề nghị các nước tiếp tục lên tiếng mạnh mẽ bảo đảm thượng tôn pháp luật ở các vùng biển và đại dương, góp phần duy trì hòa bình ổn định, tự do, an toàn, an ninh hàng hải và hàng không ở Biển Đông, ủng hộ lập trường của Việt Nam và ASEAN về giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Thành Nhân

Xem thêm

Chuyển đổi IPv6: Nền tảng thiết yếu để Việt Nam mở rộng không gian số

Chuyển đổi IPv6: Nền tảng thiết yếu để Việt Nam mở rộng không gian số

(CLO) ​Với tỷ lệ sử dụng đạt 70%, đứng thứ 7 thế giới, chuyển đổi sang IPv6 (Giao thức liên mạng thế hệ 6) là yêu cầu tất yếu để Việt Nam mở rộng không gian phát triển trên môi trường số. Giao thức này không chỉ giải quyết bài toán cạn kiệt địa chỉ mạng mà còn tạo nền tảng kết nối toàn diện cho con người, dữ liệu và các hệ thống thông minh.

Khương Đình quyết liệt xử lý nhà “siêu mỏng, siêu méo”, kiến tạo diện mạo mới cho tuyến Vành đai 2,5

Khương Đình quyết liệt xử lý nhà “siêu mỏng, siêu méo”, kiến tạo diện mạo mới cho tuyến Vành đai 2,5

(CLO) Không chỉ dừng lại ở việc xử lý các công trình “siêu mỏng, siêu méo” phát sinh sau giải phóng mặt bằng, phường Khương Đình đang triển khai một cách tiếp cận toàn diện hơn: chỉnh trang không gian đô thị, hoàn thiện hành lang pháp lý quản lý xây dựng và xây dựng diện mạo kiến trúc đồng bộ cho tuyến đường Vành đai 2,5, đoạn Nguyễn Trãi – Đầm Hồng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Sáng 18/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã họp Phiên thứ 30 để thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện Chương trình công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 cùng một số nội dung quan trọng khác.

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

(CLO) Ngày 18/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 và một số nội dung thuộc thẩm quyền. Ông Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng giao Bộ Tài chính nghiên cứu kỹ vướng mắc phát sinh thực tế để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định về hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh tại Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, đảm bảo đúng quy định pháp luật và phù hợp thực tiễn triển khai thực hiện, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho người nộp thuế tuân thủ pháp luật.

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

(CLO) Sáng 18/6, diễn ra lễ khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Bùi Thị Minh Hoài.

Cỡ chữ bài viết: