Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng làm việc tại Binh đoàn 15 Gia Lai

Sáng ngày 5/9, trong chuyến công tác tại tỉnh Gia Lai, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã đến thăm và làm việc tại Binh đoàn 15.

Cùng dự buổi làm việc có Thượng tướng Nguyễn Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; lãnh đạo tỉnh Gia Lai và chỉ huy các đơn vị thành viên thuộc Binh đoàn 15.

chu tich nuoc vo van thuong lam viec tai binh doan 15 gia lai hinh 1

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm và làm việc tại Binh đoàn 15 (ảnh T.S)

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước mà thường xuyên là Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng uỷ, Bộ tư lệnh Binh đoàn 15 đã đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Theo đó, Binh đoàn 15 đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân và cán bộ, chiến sĩ, người lao động phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại…

Cùng với đó, Binh đoàn đã tạo việc làm thường xuyên, thu nhập ổn định cho gần 15.000 lao động, chủ yếu người dân tộc thiểu số; tham mưu, phối hợp và chủ động xây dựng ổn định 266 cụm điểm dân cư trên vành đai biên giới với chiều dài hơn 251 km, xóa bỏ tình trạng “trắng” dân. Qua đó, góp phần xây dựng thế trận, tiềm lực khu vực phòng thủ, nâng cao tiềm lực quốc phòng, là chỗ dựa đáng tin cậy của Nhân dân trên địa bàn đứng chân, xây dựng thế trận lòng dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

chu tich nuoc vo van thuong lam viec tai binh doan 15 gia lai hinh 2

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao tặng những món quà ý nghĩa đến các già làng, trưởng bản, người có uy tín (ảnh T.S)

Đồng thời, đẩy mạnh đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Binh đoàn đã phối hợp với địa phương thực hiện hiệu quả công tác dân vận và các chương trình mục tiêu quốc gia, giúp dân phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Giúp xây dựng các thiết chế văn hóa trong đồng bào dân tộc thiểu số tiếp thu văn hóa mới, loại bỏ những tập quán lạc hậu và bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa riêng.

Ngoài ra,Binh đoàn 15 còn sáng tạo mô hình “gắn kết hộ” - giữa hộ gia đình người kinh với hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số, các cặp hộ đã thực hiện có hiệu quả việc phát triển kinh tế gia đình, giao lưu văn hoá. Tham gia thực hiện tốt đối ngoại quân sự, ngoại giao nhân dân, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng trong và ngoài nước xây dựng khu vực biên giới Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.

chu tich nuoc vo van thuong lam viec tai binh doan 15 gia lai hinh 3

Toàn cảnh buổi làm việc(ảnh L.K)

Nhằm phát huy những kết quả cán bộ, chiến sĩ, người lao động Binh đoàn 15 đã đạt được, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng yêu cầu binh đoàn cần quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng. Đồng thời, nắm vững chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đặc biệt là những định hướng lớn về công tác quốc phòng.

Binh đoàn cần lấy con người là trung tâm, thực hiện tốt các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Đặc biệt là những chỉ đạo, định hướng quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy trong Hội Nghị Quân ủy Trung ương 6 tháng đầu năm 2023 trên tinh thần 7 dám: “Dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn thử thách, dám hành động vì lợi ích chung”.

chu tich nuoc vo van thuong lam viec tai binh doan 15 gia lai hinh 4

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trồng cây lưu niệm tại Binh đoàn 15 (ảnh L.K)

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: “Binh đoàn 15 cần tiếp tục nâng cao năng lực quản lý, chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo hiệu quả và phát triển bền vững. Tập trung chăm lo giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho cán bộ, chiến sĩ, người lao động và người dân trên địa bàn. Binh đoàn cần quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước và công tác đối ngoại quốc phòng, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển trên địa bàn thực hiện nhiệm vụ tại Lào và CampuChia. Phát huy truyền thống “Kiên định mục tiêu, vượt mọi gian khó, gắn bó với dân, sáng tạo chuyên cần, đoàn kết quyết thắng”.

chu tich nuoc vo van thuong lam viec tai binh doan 15 gia lai hinh 5

Trong chuyến công tác cùng ngày, Chủ tịch nước đã tới thăm và kiểm tra tại Bệnh viện Quân y 15 (Binh đoàn 15) (ảnh T.S)

“Tôi mong muốn và tin tưởng, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, người lao động của Binh đoàn 15 sẽ đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vươn lên, vượt qua mọi khó khăn thử thách. Qua đó, phát huy mạnh mẽ kết quả đạt được, tiếp tục giành nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa xứng đáng với niềm tin yêu của Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng và của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các dân tộc Tây Nguyên”, Chủ tịch nước chia sẻ.

Xem thêm

Xử lý dứt điểm thiếu sách giáo khoa, siết trách nhiệm địa phương về suất ăn học đường

Xử lý dứt điểm thiếu sách giáo khoa, siết trách nhiệm địa phương về suất ăn học đường

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo giải quyết triệt để tình trạng thiếu sách giáo khoa theo mốc thời hạn cụ thể, đồng thời khẳng định chất lượng và an toàn vệ sinh suất ăn học đường là trách nhiệm của chính quyền địa phương, đặc biệt là cấp cơ sở và người đứng đầu cấp ủy các cấp trong công tác chăm sóc học sinh.

Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Việt Nam

Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Việt Nam

(CLO) Chiều tối 16/9, Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân.

Tài trợ lên đến 3 tỷ đồng cho các dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo: NATIF chính thức nhận hồ sơ năm 2026

Tài trợ lên đến 3 tỷ đồng cho các dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo: NATIF chính thức nhận hồ sơ năm 2026

(CLO) Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF) vừa phát đi thông báo quan trọng về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị tài trợ nhiệm vụ đổi mới công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) năm 2026. Với mức tài trợ từ ngân sách nhà nước lên đến 3 tỷ đồng cho mỗi dự án.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chỉ đạo điều tra, xử lý vụ cháy nhà tại phố Thụy Khuê

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chỉ đạo điều tra, xử lý vụ cháy nhà tại phố Thụy Khuê

(CLO) Về vụ cháy nhà dân tại số 2B ngách 264/2 phố Thụy Khuê (phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định.

Lạng Sơn dự kiến đầu tư hơn 2.251 tỷ đồng cho 747 dự án chương trình MTQG giai đoạn 2026-2030

Lạng Sơn dự kiến đầu tư hơn 2.251 tỷ đồng cho 747 dự án chương trình MTQG giai đoạn 2026-2030

(CLO) Trong 5 năm tới (2026 - 2030), tỉnh Lạng Sơn dự kiến dành hơn 2.251 tỷ đồng để làm mới và sửa chữa 747 công trình ở cấp xã. Số tiền này chủ yếu dùng để làm đường giao thông, xây trường học, trạm y tế và hệ thống nước sạch, giúp bà con vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh hoạt và đi lại thuận tiện hơn.

Điện Biên: Khi người trẻ hóa thân thành 'cầu nối' đưa công nghệ số chạm đến từng người dân

Điện Biên: Khi người trẻ hóa thân thành 'cầu nối' đưa công nghệ số chạm đến từng người dân

(CLO) Chuyển đổi số chỉ thực sự thành công khi người dân làm chủ được công nghệ. Tại Điện Biên, các đội hình "Bình dân học vụ số" của lực lượng thanh niên đang trở thành "cầu nối" đắc lực, tận tình hướng dẫn bà con vùng cao sử dụng VNeID, dịch vụ công và thanh toán điện tử, đưa tiện ích số thấm sâu vào nhịp sống thường ngày.

Các địa phương của Việt Nam và Quảng Tây cần chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang liên kết kinh tế sâu rộng

Các địa phương của Việt Nam và Quảng Tây cần chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang liên kết kinh tế sâu rộng

(CLO)  Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị Quảng Tây và các địa phương của Việt Nam thắt chặt hơn nữa tình cảm hữu nghị, triển khai tốt các cơ chế hợp tác đã có, mở rộng hợp tác với các địa phương tiềm năng khác của hai bên; đi đầu trong hiện thực hóa nhận thức chung cấp cao về chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang thúc đẩy liên kết kinh tế sâu rộng.

Xử lý dứt điểm vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án nhiệt điện đồng bằng sông Cửu Long

Xử lý dứt điểm vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án nhiệt điện đồng bằng sông Cửu Long

(CLO) Theo văn bản số 487/TB-VPCP do Văn phòng Chính phủ phát đi thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tại chuyến kiểm tra và làm việc về tình hình triển khai các dự án trọng điểm về giao thông và năng lượng tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu xử lý dứt điểm vướng mắc, bảo đảm tiến độ các dự án nhiệt điện.

Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, kiến tạo động lực phát triển

Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, kiến tạo động lực phát triển

(CLO) Sáng 16/9, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao đổi và truyền đạt chuyên đề “Đổi mới tư duy xây dựng thể chế, pháp luật theo hướng kiến tạo phát triển, chuyển hóa thể chế thành lợi thế cạnh tranh và năng lực thực thi quốc gia" với các học viên Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV (lớp thứ hai).

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Quy hoạch lâm nghiệp phải giải quyết thực chất sinh kế, để đời sống người giữ rừng tốt hơn

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Quy hoạch lâm nghiệp phải giải quyết thực chất sinh kế, để đời sống người giữ rừng tốt hơn

(CLO) Chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định điều chỉnh Quy hoạch lâm nghiệp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh quy hoạch phát triển phải giải quyết thực chất sinh kế để đời sống người giữ rừng tốt hơn.

Sạt lở nghiêm trọng tuyến đường bao Ngòi Lạt, xã Tu Vũ khẩn trương di dời các hộ dân để đảm bảo an toàn

Sạt lở nghiêm trọng tuyến đường bao Ngòi Lạt, xã Tu Vũ khẩn trương di dời các hộ dân để đảm bảo an toàn

(CLO) Những ngày qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, mưa lớn kéo dài đã gây ra sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường bao Ngòi Lạt, thuộc địa bàn xã Tu Vũ, tỉnh Phú Thọ. Tình trạng sạt lở diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giao thông và cuộc sống của nhiều hộ dân quanh vùng.

Cỡ chữ bài viết: