Chủ tịch Quốc hội dự Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

(CLO) Tối 27/12, tại Quảng trường Thành Sen (TP Hà Tĩnh), tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao, Bộ VH-TT&DL, tỉnh Hưng Yên, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam trọng thể tổ chức Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (1724 - 2024).

Tham dự chương trình có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng - Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan, đơn vị Trung ương; lãnh đạo các tỉnh: Hà Tĩnh, Hưng Yên, Bắc Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Bình Định; đông đảo các nhà nghiên cứu, nhà khoa học trên cả nước.

chu tich quoc hoi du le ky niem 300 nam ngay sinh dai danh y hai thuong lan ong le huu trac hinh 1

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Quốc hội, các cơ quan Trung ương và các đại biểu tham dự buổi lễ.

Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông: Một cuộc đời cao đẹp, một di sản đồ sộ

Diễn văn khai mạc buổi lễ do Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng trình bày khẳng định cuộc đời và sự nghiệp của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác là tấm gương sáng về lao động, học tập, sáng tạo, y đức, trí tuệ, nhân nghĩa và tinh thần cống hiến. Ông đã để lại cho đời những giá trị trường tồn, góp phần làm rạng danh nền y học dân tộc và lan tỏa giá trị văn hóa, con người Việt Nam với bạn bè thế giới Bộ sách "Hải Thượng Y tông Tâm lĩnh" được xem là "bách khoa toàn thư", mang giá trị phổ quát của nhân loại, thể hiện rõ những giá trị to lớn về văn hoá, giáo dục, nhân học, đúc kết những chuẩn mực đạo đức; là lời thề, phương châm, kim chỉ nam cho sứ mệnh cao cả của người thầy thuốc.

Bên cạnh thành tựu về y học, Hải Thượng Lãn Ông còn là một nhà văn, nhà thơ lớn, nhà tư tưởng, nhà khoa học lỗi lạc. Tác phẩm "Thượng kinh ký sự" của ông viết trong thời gian vào kinh thành Thăng Long chữa bệnh cho hoàng tộc năm 1782 được đánh giá là tư liệu quý về y học, văn hóa, lịch sử; phản ánh chân thực, sinh động bức tranh xã hội Việt Nam đương thời.

chu tich quoc hoi du le ky niem 300 nam ngay sinh dai danh y hai thuong lan ong le huu trac hinh 2

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng trình bày diễn văn tại buổi lễ.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cũng nhấn mạnh, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh rất vinh dự, tự hào khi được Trung ương giao chủ trì, phối hợp các địa phương, bộ ngành liên quan tổ chức Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt đối với Mộ và Khu lưu niệm Đại danh y. Sự kiện Tổ chức UNESCO vinh danh, Thủ tướng Chính phủ xếp hạng mộ và khu lưu niệm tại huyện Hương Sơn là Di tích Quốc gia đặc biệt và Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông chính là sự khẳng định về tầm vóc, sức ảnh hưởng của ông trong lĩnh vực y học, giáo dục, văn hóa, xã hội trên toàn cầu.

Vinh dự là quê hương của Đại danh y, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Hưng Yên đã đoàn kết, nỗ lực, dành kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Tiếp bước truyền thống của các thế hệ tiền nhân, trong thời gian tới, Đảng bộ và Nhân dân 2 tỉnh quyết tâm nỗ lực xây đắp thêm hành trang, vững tin bước vào giai đoạn phát triển mới.

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Hưng Yên mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Trung ương, phối hợp của các địa phương, các tổ chức quốc tế để kinh tế, xã hội hai tỉnh ngày càng phát triển; các di sản tiếp tục được bồi đắp, lan tỏa, làm giàu thêm kho tàng văn hóa Việt Nam.

chu tich quoc hoi du le ky niem 300 nam ngay sinh dai danh y hai thuong lan ong le huu trac hinh 3

Trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Đại danh Y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác cho tỉnh Hà Tĩnh.

Để di sản của đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác tiếp tục soi đường cho thế hệ sau

Gửi lời chúc mừng qua clip đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh nhân sự kiện quan trọng này, ông Jonathan Wallace Baker - Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam khẳng định, Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác là một danh y lỗi lạc, là người khai sáng nền y học cổ truyền Việt Nam. Những đóng góp của ông về y học, văn hóa, văn học dân gian đã để lại dấu ấn không thể phai mờ tại Việt Nam và trên thế giới. Tư tưởng y khoa của ông khởi nguồn từ nguyên tắc từ thiện, tôn trọng phẩm giá và vì lợi ích của bệnh nhân đã có ảnh hưởng lớn đến việc hành nghề y trong cộng đồng Việt Nam và thế giới, đóng vai trò là kim chỉ nam dẫn đường cho các chuyên gia y tế.

Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam nhấn mạnh, quyết định của UNESCO vinh danh Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác là minh chứng cho tầm ảnh hưởng lâu dài và giá trị phổ quát từ những đóng góp của ông; là sự ghi nhận đối với di sản văn hóa phong phú của Việt Nam, cũng như những đóng góp quan trọng của Việt Nam cho tri thức và những giá trị truyền thống trên toàn cầu. Mong muốn, Đảng, Nhà nước Việt Nam, chính quyền hai tỉnh Hà Tĩnh và Hưng Yên tiếp tục phát huy giá trị những thành tựu của Hải Thượng Lãn Ông để di sản của đại danh y tiếp tục truyền cảm hứng và giáo dục các thế hệ tương lai, soi đường cho thế hệ sau trong hành trình theo đuổi tri thức, sức khỏe, sự đoàn kết.

chu tich quoc hoi du le ky niem 300 nam ngay sinh dai danh y hai thuong lan ong le huu trac hinh 4

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng tỉnh Hà Tĩnh.

Tiếp đó, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ - Chủ tịch Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Đại danh Y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác cho lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh.

Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Hoàng Đạo Cương trao Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt Mộ và Khu lưu niệm Hải Thượng Lãn Ông - Lê Hữu Trác cho tỉnh Hà Tĩnh.

chu tich quoc hoi du le ky niem 300 nam ngay sinh dai danh y hai thuong lan ong le huu trac hinh 5

Trao Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt Mộ và Khu lưu niệm Hải Thượng Lãn Ông - Lê Hữu Trác cho tỉnh Hà Tĩnh.

Sau phần lễ là Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Trăm năm ngàn năm Hải Thượng Lãn Ông”, gồm 3 chương: “Cơ duyên nghề thuốc”, “Dấn thân dựng nghiệp” và “Thênh thang một cánh diều”; được thể hiện dưới dạng hoạt cảnh có sử dụng các làn điệu dân ca ví, giặm, xen lẫn lời bình và các ca khúc, tập trung tái hiện lại cuộc đời, sự nghiệp, tài năng và nhân cách lỗi lạc của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.

Chương trình nghệ thuật có sự tham gia biểu diễn của các ca sỹ, nghệ sỹ nổi tiếng như: Tùng Dương, Đức Tuấn, Tân Nhàn, Vũ Thắng Lợi, Minh Ngọc, Thanh Tài; NSƯT Minh Thông thể hiện hình tượng Hải Thượng Lãn Ông. Bên cạnh đó còn có sự tham gia của tập thể diễn viên Học viện Múa Việt Nam, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh, Nhà hát Chèo Hưng Yên, Đoàn Văn công Quân khu 5, Đoàn múa Mai Trắng, Vũ đoàn Sắc Việt, Trường Đại học Hà Tĩnh...

Khép lại buổi lễ là màn bắn pháo hoa chào mừng kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Theo đó, 500 quả pháo hoa tầm cao và 90 giàn pháo hoa tầm thấp được bắn đan xen nhau nhằm tạo hiệu ứng trên bầu trời Hà Tĩnh.

chu tich quoc hoi du le ky niem 300 nam ngay sinh dai danh y hai thuong lan ong le huu trac hinh 6

Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Trăm năm ngàn năm Hải Thượng Lãn Ông”

Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác còn có tên gọi là Lê Hữu Huân - sinh ngày 27/12/1724 tại xã Liêu Xá - huyện Yên Mỹ (Hưng Yên). Thân phụ của ông là Tiến sĩ Lê Hữu Mưu, từng làm quan đến chức Hữu Thị lang Bộ Công; sau khi mất được sắc phong hàm Thượng thư. Thân mẫu là cụ Bùi Thị Thưởng, quê ở xã Quang Diệm - huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh).

Thuở nhỏ, Lê Hữu Trác nổi tiếng thông minh. Ông từng theo nghiệp kinh sử, rồi tham gia quân ngũ với hoài bão đem tài năng phục vụ triều đình. Tuy nhiên, trước sự rối ren của xã hội phong kiến thời Lê - Trịnh, ông đã quyết định rời xa kinh thành Thăng Long để về quê mẹ ở Hương Sơn. Với lòng yêu thương con người, trí tuệ uyên bác, ông đã dành thời gian hơn 40 năm ở quê mẹ để tìm tòi, nghiên cứu, đúc kết kinh nghiệm, nâng tầm lý luận về y đức, y lý, y thuật và dược học Việt Nam, đưa nền y học Việt Nam ngang tầm với nền y học thế giới.

Cùng với viết sách, trị bệnh, cứu người, ông mở trường đào tạo, thành lập hội y để kết nối các thầy thuốc. Lòng nhân ái, tài năng, tư tưởng vượt thời đại của Hải Thượng Lãn Ông đã lan truyền đến kinh thành Thăng Long. Năm Nhâm Dần 1782, Chúa Trịnh triệu ông vào cung để chữa bệnh cho hoàng tộc. Trong thời gian ở kinh thành, ông đã hoàn thành tác phẩm "Thượng kinh ký sự". Tác phẩm đã khắc họa rõ nét chân dung một nhân cách cao đẹp, không màng danh lợi, tất cả vì sinh mệnh con người của đại danh y.

Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác qua đời vào ngày rằm tháng Giêng năm Tân Hợi 1791, hưởng thọ 67 tuổi. Cuộc đời và sự nghiệp của ông là tấm gương sáng ngời về y đức, trí tuệ và tinh thần cống hiến, để lại cho đời những giá trị trường tồn, góp phần làm rạng danh nền y học dân tộc và lan tỏa giá trị văn hóa, con người Việt Nam với bạn bè thế giới.

Xem thêm

Khương Đình quyết liệt xử lý nhà “siêu mỏng, siêu méo”, kiến tạo diện mạo mới cho tuyến Vành đai 2,5

Khương Đình quyết liệt xử lý nhà “siêu mỏng, siêu méo”, kiến tạo diện mạo mới cho tuyến Vành đai 2,5

(CLO) Không chỉ dừng lại ở việc xử lý các công trình “siêu mỏng, siêu méo” phát sinh sau giải phóng mặt bằng, phường Khương Đình đang triển khai một cách tiếp cận toàn diện hơn: chỉnh trang không gian đô thị, hoàn thiện hành lang pháp lý quản lý xây dựng và xây dựng diện mạo kiến trúc đồng bộ cho tuyến đường Vành đai 2,5, đoạn Nguyễn Trãi – Đầm Hồng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Sáng 18/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã họp Phiên thứ 30 để thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện Chương trình công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 cùng một số nội dung quan trọng khác.

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

(CLO) Ngày 18/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 và một số nội dung thuộc thẩm quyền. Ông Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng giao Bộ Tài chính nghiên cứu kỹ vướng mắc phát sinh thực tế để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định về hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh tại Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, đảm bảo đúng quy định pháp luật và phù hợp thực tiễn triển khai thực hiện, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho người nộp thuế tuân thủ pháp luật.

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

(CLO) Sáng 18/6, diễn ra lễ khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Bùi Thị Minh Hoài.

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

(CLO) Về đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý trong quá trình nghiên cứu cần tính toán, đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư, hạch toán kinh tế xã hội, chỉ đầu tư khi dự án có hiệu quả cụ thể và phải xác định được khả năng thu hồi vốn.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trong đó có tổng mức đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát kỹ lưỡng đơn giá, định mức, chi phí; làm rõ chi phí tăng do điều chỉnh khối lượng, tăng do thay đổi định mức, đơn giá… bảo đảm tính đúng, tính đủ, phù hợp với quy định và điều kiện của Việt Nam; kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư…

Cỡ chữ bài viết: