Chủ tịch Quốc hội: Sợ sai không làm được, vướng mắc mà đổ lỗi cho hệ thống pháp luật là không đúng!

(CLO) Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, qua báo cáo rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, ý kiến cho rằng do sợ sai không làm được, vướng mắc nọ kia mà đổ lỗi cho hệ thống pháp luật là không đúng.

Sáng 24/10, tiếp theo chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV, Quốc hội tiến hành thảo luận tại tổ về: Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024...

chu tich quoc hoi so sai khong lam duoc vuong mac ma do loi cho he thong phap luat la khong dung hinh 1

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại thảo luận.

Phát biểu cuối phiên thảo luận, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệđã thông tin và nêu một số vấn đề về báo cáo của Chính phủ cũng như Báo cáo thẩm tra của Uỷ ban pháp luật về tổng rà soát các văn bản pháp luật thời gian qua.

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, từ kết luận của Hội nghị Trung ương 7 cho đến diễn biến của kỳ họp thứ 5 đã nhận diện có một bộ phận cán bộ, công chức đùn đẩy né tránh trách nhiệm, sợ sai không dám làm, làm ko hết chức năng, nhiệm vụ được giao. “Đại biểu Quốc hội đặt ra lý do vì sao có tình trạng đó? Là do vướng mắc về pháp luật hay do khâu tổ chức thực hiện hay cả hai? Mức độ đến đâu?”, Chủ tịch Quốc hội nêu lại vấn đề.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, để giải đáp bài toán nêu trên, tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 101/2023/QH15 giao Chính phủ tổng rà soát hệ thống pháp luật, (từ luật cho đến Pháp lệnh, Nghị quyết của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, các Nghị định, Thông tư, Quyết định cá biệt của Thủ tướng có tính quy phạm pháp luật) tập trung vào 22 lĩnh vực trọng tâm. Chính phủ đã nghiêm túc thực hiện vấn đề này, giao Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang làm Tổ trưởng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp làm Tổ phó và Bộ Tư pháp là cơ quan thường trực.

"Để bảo đảm tính độc lập, hỗ trợ cho tổ công tác của Chính phủ, Thường vụ Quốc hội cũng thành lập tổ công tác do đồng chí Nguyễn Khắc Định – Phó Chủ tịch Quốc hội làm Tổ trưởng, đồng chí Hoàng Thanh Tùng – Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật làm Tổ phó", Chủ tịch Quốc hội thông tin và cho biết, hệ thống của Chính phủ cũng đề nghị rà soát từ địa phương đến Trung ương. Quốc hội cũng đề nghị tất cả các Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH), 63 Thường trực Hội đồng Nhân dân (HĐND) các tỉnh, thành phố và các Uỷ ban của Quốc hội, Uỷ ban dân tộc tiến hành thực hiện.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, việc rà soát tập trung vào 523 văn bản, trong đó có 66 luật, 2 Pháp lệnh, 8 Nghị quyết của Quốc hội và Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), 167 Nghị định, 63 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ có tính quy phạm pháp luật và 217 Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

chu tich quoc hoi so sai khong lam duoc vuong mac ma do loi cho he thong phap luat la khong dung hinh 2

"Không làm được gì nhưng tất cả đều đổ lỗi cho thể chế hết là không đúng", Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, kết quả rà soát tuy độc lập nhưng hai bên thấy đều thống nhất, đi đến nhận định chung là các văn bản quy phạm pháp luật được rà soát cơ bản đều phù hợp với chủ trương đường lối chính sách của Đảng, phù hợp với quy định của Hiến pháp, tương thích với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Cùng với đó, cơ bản đáp ứng yêu cầu đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, khả thi, kiến tạo phát triển đất nước ổn định.

"Kết quả rà soát cũng phù hợp kết luận của Trung ương và phù hợp với Nghị quyết 27 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Kết luận giải đáp được câu chuyện là: Không làm được gì nhưng tất cả đều đổ lỗi cho thể chế hết là không đúng", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội cũng chia sẻ: "Vừa rồi, tôi được Trung ương mời báo cáo viên cho 3 lớp Uỷ viên Trung ương Đảng, nhiều đồng chí cũng nói là chả lẽ năm ngoái tăng trưởng hơn 8% là hệ thống pháp luật năm ngoái tốt hơn năm nay? Điều này là không phải, tăng trưởng, phát triển kinh tế xã hội do rất nhiều nguyên nhân, khách quan, chủ quan, trong nước, ngoài nước. Hệ thống pháp luật ngày càng được hoàn thiện, đầy đủ hơn".

“Qua báo cáo rà soát, ý kiến cho rằng do sợ sai không làm được, vướng mắc nọ kia mà đổ lỗi cho hệ thống pháp luật là không đúng”, Chủ tịch Quốc hội khẳng định.

Cũng theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, kết quả rà soát cũng chỉ ra có những vướng mắc, chồng chéo, chưa hợp lý trong hệ thống pháp luật nhưng kết luận của Chính phủ đã nêu rõ, số lượng văn bản không có nhiều. Nhiều nội dung bộ ngành, địa phương đưa lên không phải do vướng mắc mà do chưa có văn bản hướng dẫn chi tiết hoặc cách hiểu chưa đúng. Hoặc do hỏi nhưng các bộ ngành không trả lời, hoặc do trả lời chung chung chứ không phải do luật.

chu tich quoc hoi so sai khong lam duoc vuong mac ma do loi cho he thong phap luat la khong dung hinh 3

Quang cảnh thảo luận tại Tổ 4.

Chủ tịch Quốc hội nêu, kết luận chỉ ra, 70% nội dung được phát hiện có mâu thuẫn, chồng chéo nằm trong hệ thống các luật sẽ được giải quyết qua việc bấm nút thông qua tại Kỳ họp. “Như riêng Luật Đất đai có 34 việc lần này sẽ bấm nút và giải quyết được việc này”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Bên cạnh đó, một số nội dung nữa được đưa vào chương trình xây dựng pháp lệnh năm 2024. Và chỉ có 30% số lượng các vấn đề phát hiện còn chồng chéo, bất cập, vướng mắc thì chưa có trong Kết luận 19 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 81 của UBTVQH sẽ đưa vào Nghị quyết tại Kỳ họp này, giao các cơ quan liên quan tiếp tục xây dựng chính sách để sửa đổi, bổ sung.

Cũng theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, hiện nay có một số vướng không phải do luật pháp mà cần có quyết sách của cấp có thẩm quyền như tại một số dự án có sai phạm qua thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, xét xử, cán bộ vi phạm đã bị xử lý. Hiện nay Bộ Chính trị đang chỉ đạo xây dựng một Đề án để có quyết tâm về chính trị để nghiên cứu, xử lý vấn đề này.

Xem thêm

Khương Đình quyết liệt xử lý nhà “siêu mỏng, siêu méo”, kiến tạo diện mạo mới cho tuyến Vành đai 2,5

Khương Đình quyết liệt xử lý nhà “siêu mỏng, siêu méo”, kiến tạo diện mạo mới cho tuyến Vành đai 2,5

(CLO) Không chỉ dừng lại ở việc xử lý các công trình “siêu mỏng, siêu méo” phát sinh sau giải phóng mặt bằng, phường Khương Đình đang triển khai một cách tiếp cận toàn diện hơn: chỉnh trang không gian đô thị, hoàn thiện hành lang pháp lý quản lý xây dựng và xây dựng diện mạo kiến trúc đồng bộ cho tuyến đường Vành đai 2,5, đoạn Nguyễn Trãi – Đầm Hồng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Sáng 18/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã họp Phiên thứ 30 để thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện Chương trình công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 cùng một số nội dung quan trọng khác.

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

(CLO) Ngày 18/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 và một số nội dung thuộc thẩm quyền. Ông Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng giao Bộ Tài chính nghiên cứu kỹ vướng mắc phát sinh thực tế để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định về hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh tại Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, đảm bảo đúng quy định pháp luật và phù hợp thực tiễn triển khai thực hiện, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho người nộp thuế tuân thủ pháp luật.

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

(CLO) Sáng 18/6, diễn ra lễ khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Bùi Thị Minh Hoài.

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

(CLO) Về đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý trong quá trình nghiên cứu cần tính toán, đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư, hạch toán kinh tế xã hội, chỉ đầu tư khi dự án có hiệu quả cụ thể và phải xác định được khả năng thu hồi vốn.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trong đó có tổng mức đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát kỹ lưỡng đơn giá, định mức, chi phí; làm rõ chi phí tăng do điều chỉnh khối lượng, tăng do thay đổi định mức, đơn giá… bảo đảm tính đúng, tính đủ, phù hợp với quy định và điều kiện của Việt Nam; kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư…

Cỡ chữ bài viết: