Ngày 3/4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì phiên họp tập thể UBND thành phố nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là phiên họp đầu tiên của bộ máy chính quyền Thủ đô trong nhiệm kỳ mới, được xác định là dấu mốc quan trọng để thay đổi tư duy và năng lực hành động.
Đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội, Chủ tịch Hà Nội cho biết trong quý I/2026, thành phố đạt được nhiều kết quả khả quan: thu ngân sách đạt khoảng 34,8% dự toán, vốn đầu tư phát triển tăng hơn 10%, giải ngân đầu tư công tăng mạnh ngay từ đầu năm. Cải cách hành chính cũng có bước tiến với hàng trăm thủ tục được rút ngắn thời gian xử lý.
Tuy nhiên, ông Vũ Đại Thắng thẳng thắn nhìn nhận tăng trưởng vẫn chưa đạt kỳ vọng, kỷ cương hành chính một số nơi còn lỏng lẻo.
Để tháo gỡ các điểm nghẽn kinh tế, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu các sở, ngành phải xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài, coi đây là nguồn lực tăng trưởng hiện hữu.
Các công trình trọng điểm, nhất là dự án phòng chống úng ngập, phải đảm bảo tiến độ để phục vụ đời sống dân sinh. Ông lưu ý mọi quyết định của tập thể phải rõ phương án, rõ trách nhiệm và rõ thời hạn, tuyệt đối không để công việc tồn đọng qua nhiều kỳ họp.
Trong bối cảnh Luật Thủ đô (sửa đổi) và Quy hoạch Thủ đô vừa được thông qua, ông Vũ Đại Thắng yêu cầu các cơ quan đơn vị bắt tay ngay vào việc, biến cơ chế thành nguồn lực và quy hoạch thành dự án cụ thể. Thành phố sẽ chuyển mạnh sang mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, thay thế phương thức quản trị truyền thống bằng dữ liệu thời gian thực.
Về công tác cán bộ, lãnh đạo thành phố yêu cầu siết chặt kỷ luật hành chính gắn với trách nhiệm người đứng đầu.
"Phải kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, sợ sai. Đã được phân cấp thì phải làm, được giao quyền thì phải chịu trách nhiệm", ông Thắng khẳng định, đồng thời cam kết thành phố sẽ có cơ chế bảo vệ những cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.
Chủ tịch UBND thành phố tin tưởng với tinh thần trách nhiệm và trí tuệ tập thể, bộ máy chính quyền nhiệm kỳ mới sẽ tạo ra những chuyển biến thực chất, đáp ứng kỳ vọng của Trung ương và nhân dân Thủ đô.