Chưa rơi vào tình trạng quá tải bệnh viện vì dịch COVID-19

(CLO) Mặc dù lượng bệnh nhân COVID-19 lớn, tỉ lệ người bị bệnh nặng cao nhưng hệ thống chăm sóc, điều trị của Việt Nam vẫn đáp ứng được tình hình.

Từ ngày 27/4, Việt Nam đã ghi nhận hơn 6.000 ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng. Đây là một con số kỷ lục cho thấy đợt bùng phát dịch lần này phức tạp hơn các đợt bùng phát dịch trước đây ở Đà Nẵng, Hải Dương.

Một trong vấn đề thách thức đối với công tác phòng, chống dịch khi lượng bệnh nhân tăng sẽ tạo nên sức ép lên hệ thống bệnh viên, cơ sở điều trị. Tại nhiều nước, khi lượng bệnh nhân đông sẽ gây ra tình trạng quá tải bệnh viện dẫn đến người bệnh tử vong do COVID-19 càng cao do không tiếp cận được với dịch vụ y tế.

Trước những vấn đề đó, phóng viên Báo Nhà báo & Công luận đã có trao đổi với Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương liên quan đến công tác điều trị bệnh nhân trong đợt COVID-19 lần này.

Đợt dịch COVID-19 lần này, tỉ lệ người bệnh chuyển nặng rất cao (ảnh TL).

Đợt dịch COVID-19 lần này, tỉ lệ người bệnh chuyển nặng rất cao (ảnh TL).

Ông cho biết những điểm khác biệt rõ nét nhất trong đợt dịch bùng phát lần này với các đợt dịch trước?

Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp: Đợt dịch lần này có nhiều điểm khác biệt so với các đợt bùng phát dịch trước đây tại Việt Nam. Điểm khác biệt lớn nhất, số lượng bệnh nhân rất lớn, tạo sức ép lớn đối với hệ thống điều trị. Điểm khác biệt thứ 2, chủng vi rút gây dịch bệnh lần này là biến thể Ấn Độ. Có vẻ như mọi diễn biến lâm sàng chủng vi rút này nhanh hơn lần trước và tỉ lệ bệnh nhân có tình trạng phản ứng viêm quá mức cũng cao hơn các chủng khác.

Chính vì thế, phải dùng các biện pháp kỹ thuật cao để điều trị bệnh nhân cũng nhiều hơn các đợt dịch đã qua. Điều đó đã tạo gánh nặng hơn đối với hệ thống hồi sức cấp cứu trong điều trị COVID-19.

Trước diễn biến dịch bệnh như vậy, việc điều trị các bệnh nhân COVID-19 nặng có gặp phải bất cập gì không thưa ông?

Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp: Do đợt dịch lần này số lượng người mắc COVID-19 lớn nên dẫn đến số bệnh nhân nặng lớn. Đặc biệt, tỉ lệ bệnh nhân bị viêm nặng cao, nên đòi hỏi các biện pháp kỹ thuật can thiệp cũng nhiều hơn.

Riêng với Bắc Ninh, chúng tôi chú trọng vào việc nâng cao điều trị tuyến đầu. Khi tuyến ban đầu điều trị tốt thì tỉ lệ bệnh nhân diễn biến nặng thấp đi, giảm gánh nặng cho khoa hồi sức cấp cứu của Bệnh viện tỉnh Bắc Ninh và hạn chế bệnh nhân chuyển về Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương.

Thời gian gần đây số ca nhiễm COVID-19 ở Việt Nam vẫn có chiều hướng tăng, xin ông cho biết liệu có dẫn đến tình trạng quá tải bệnh viện?

Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp: Tại Bắc Ninh, đã xây dựng chiến lược để đảm bảo mức độ bệnh nhân 3000 bệnh nhân vào đồng loạt. Các đơn vị, triển khai đảm bảo yếu tố hạ tầng kỹ thuật và con người. Tại Bắc Giang, qua truyền thông tôi được biết đã hết sức nỗ lực, mở rộng các đơn vị bệnh viện dã chiến, hay đơn vị cấp cứu nên hiện tại chưa có hiện tượng quá tải về điều trị bệnh nhân COVID-19.

Ở nhiều nước trên thế giới đang áp dụng chữa bệnh nhân COVID-19 tại nhà, liệu Việt Nam có phải áp dụng như vậy hay không?

Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp: Ở những nước số lượng bệnh nhân quá lớn, dịch lưu hành rộng rãi trong cộng đồng nên người ta áp dụng điều trị bệnh nhân nhẹ tại nhà, nặng thì đưa đến bệnh viện.

Ở Việt Nam may mắn dịch ở cộng đồng đang được kiểm soát, lượng bệnh nhân chưa vượt khỏi khả năng điều trị, chưa gây quá tải. Với những bệnh nhân COVID-19, thường tuần đầu nhẹ, nhưng sang đến tuần thứ 2 một số bệnh nhân sẽ có diễn biến nặng. Nếu phát hiện sớm, xử lý sớm thì tỉ lệ bệnh nhân rất nặng, nguy kịch sẽ giảm đi, tỉ lệ tử vong giảm đi.

Nếu áp dụng bệnh nhân nhẹ điều trị tại nhà, chúng ta sẽ gặp 2 vấn đề: Thứ nhất nguy cơ lây bệnh cho người thân tại nhà rất cao. Đặc biệt, mô hình gia đình Việt Nam nhiều thế hệ, có người già, người có bệnh nền, nếu như để lây sang những người này thì rất nguy hiểm.

Thứ 2, khi điều trị tại nhà rất khó để phát hiệu những dấu hiệu thay đổi bệnh lý sớm để kiểm soát sớm, còn khi nặng vào viện điều trị thì hiệu quả sẽ rất thấp.

Xin cảm ơn ông!

Trinh Phúc

111

Trinh Phúc

Xem thêm

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

(CLO) Người đàn ông nhập viện với biểu hiện đau dữ dội vùng hố chậu phải. Sau khi thăm khám, các bác sỹ phát hiện người bệnh bị thủng ruột do hai mảnh xương sắc nhọn, buộc phải mổ cấp cứu. Đáng nói, trước đó người này cũng từng bị thủng ruột, phải phẫu thuật cấp cứu và làm hậu môn nhân tạo do nuốt phải xương.

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: