Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa nhấn mạnh, cách đây 85 năm, ngày 28/1/1941, tại Pác Bó, tỉnh Cao Bằng, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã trở về Tổ quốc, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.
Đây là sự kiện lịch sử có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở ra bước ngoặt chiến lược cho cách mạng nước ta, đặt nền móng cho sự ra đời của Mặt trận Việt Minh, làm tiền đề cho thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám và toàn bộ tiến trình cách mạng Việt Nam sau này.
Kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước là niềm tự hào thiêng liêng của cả nước nói chung và tỉnh Cao Bằng nói riêng, khẳng định vị trí đặc biệt của Cao Bằng - mảnh đất nơi biên cương Tổ quốc, cội nguồn cách mạng. Sự kiện có ý nghĩa sâu sắc trong việc khơi dậy và lan tỏa mạnh mẽ tư tưởng độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, tinh thần tự chủ chiến lược và ý chí vươn lên của dân tộc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng cho biết, thời gian qua, tỉnh luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo và đồng hành sâu sát của Trung ương, các bộ, ban, ngành và địa phương trong cả nước. Đặc biệt, từ năm 2020, bắt đầu tại huyện Hà Quảng (nay là xã Trường Hà), Bộ Công an đã hỗ trợ tỉnh xóa hàng trăm căn nhà tạm, nhà dột nát, giúp các hộ nghèo, gia đình chính sách, nhất là ở vùng biên giới, ổn định cuộc sống.
Tiếp nối tinh thần đó, những năm gần đây, Bộ Công an tiếp tục huy động nguồn lực hỗ trợ tỉnh Cao Bằng triển khai chiến dịch xóa nhà tạm, nhà dột nát trên toàn tỉnh, đồng thời chăm lo gia đình chính sách, hỗ trợ y tế, giáo dục và khắc phục hậu quả thiên tai.
Chương trình nghệ thuật “Người về với non sông” gồm 02 chương: “Người đi tìm hình của Nước” và “Một lòng vì nước, vì dân”. Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị, văn hóa sâu sắc, góp phần ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc, lan tỏa giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời thắt chặt hơn nữa mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an nhân dân với Nhân dân và tỉnh Cao Bằng.