Cơn sốt cho trẻ em học ngoại khóa ở Trung Quốc hạ nhiệt do kinh tế khó khăn

(CLO) Tháng 8 năm ngoái, Zhang Zhaolin đã cho đứa con trai 10 tuổi của mình nghỉ học lớp học bóng đá mà cậu bé yêu thích sau khi cô bị sa thải khỏi công việc tại một công ty internet Trung Quốc.

Zhang đã bị cho thôi việc hồi đầu năm cùng với hàng chục nhân viên khác. Cô cho biết gia đình cô phải cắt giảm mọi chi phí không cần thiết vì phải trả khoản thế chấp hàng tháng là 30.000 nhân dân tệ (4.200 USD) cho căn hộ của họ.

“Chúng tôi có tiền tiết kiệm nhưng tôi không tự tin về việc sớm tìm được một công việc khác với mức lương tương đương hoặc thậm chí liệu tôi có thể tìm được một công việc mới hay không”, người phụ nữ 41 tuổi nói.

Chi tiêu mạnh tay cho các hoạt động sau giờ học từng là điều bình thường đối với các gia đình trung lưu thường chỉ có một con, nhưng nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang trong cơn khủng hoảng niềm tin.

Các công ty đã sụt giảm hoạt động kinh doanh do căng thẳng thương mại với phương Tây và lĩnh vực bất động sản đang quay cuồng dưới hàng núi nợ nần. Năm nay bắt đầu với sự biến động của thị trường chứng khoán, có nhiều lo ngại rằng giảm phát có thể trở nên cố hữu và niềm tin của người tiêu dùng đang dao động gần mức thấp kỷ lục.

Điều đó đã tác động nặng nề đến các trường học và câu lạc bộ cung cấp các hoạt động như bóng đá, bơi lội, piano và khiêu vũ và nhiều trường đã phải đóng cửa.

Giáo viên dạy piano Liu Hongyu đã chứng kiến ​​số học sinh của mình giảm hơn một nửa kể từ khi bắt đầu dạy ở trường Bắc Kinh sáu năm trước và lo lắng rằng sẽ có nhiều học sinh bỏ học.

Trong thuận lợi vào năm 2018, cô đã tuyển dụng hai giáo viên toàn thời gian và hai giáo viên bán thời gian cho 70 học sinh. Sau khi nhu cầu giảm mạnh do đại dịch và tiếp tục suy yếu, cô chuyển đến những cơ sở nhỏ hơn, rẻ hơn và hiện chỉ có hai giáo viên bán thời gian.

Cô nói: “Tôi lo lắng là liệu 30 học sinh mà chúng tôi có hiện nay có gia hạn lớp học sau khi kết thúc các lớp học đã được thanh toán hay không”.

Các bậc phụ huynh cũng trở nên miễn cưỡng trả trước cho những buổi học dài, lo ngại về sự đảm bảo tài chính của bản thân và ý thức được rằng nhiều trường học đã phá sản.

Vào năm 2021, các nhà chức trách Trung Quốc đã trấn áp ngành dạy thêm của khu vực tư nhân khi tìm cách giảm bớt lượng bài tập về nhà cho học sinh và hạn chế chi phí giáo dục cao ngất ngưởng. Theo Viện nghiên cứu dân số YuWa có trụ sở tại Bắc Kinh, Trung Quốc là nơi đắt đỏ thứ hai để nuôi dạy một đứa trẻ sau Hàn Quốc.

He Baosong, huấn luyện viên một câu lạc bộ bơi lội ở Bắc Kinh cho biết nhiều trường dạy bơi đã đóng cửa và trường nơi anh làm việc lỗ khoảng 200.000 nhân dân tệ (27.800 USD) mỗi tháng. "Nền kinh tế thực sự rất yếu. Không chỉ câu lạc bộ của tôi, mọi câu lạc bộ bơi lội hay đúng hơn là mọi câu lạc bộ thể thao hay nghệ thuật đều như thế này", anh nói.

Mai Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: