Công dụng tuyệt hảo của mật ong, chữa cảm lạnh còn tốt hơn kháng sinh

Thứ ba, 25/08/2020 13:45 PM - 0 Trả lời

(CLO) Được biết, mật ong là một dược phẩm giúp chữa bệnh, vốn có sẵn trong tự nhiên và có hiệu quả hơn thuốc kháng sinh, đặc biệt rất tốt trong việc điều trị các triệu chứng ho và cảm lạnh.

Bệnh nhiễm trùng đường hô hấp trên (URTI) là một bệnh lý phổ biến nhất để các bác sĩ thăm khám và kê đơn thuốc cho bệnh nhân. Theo các nhà khoa học, sử dụng thuốc kháng sinh có thể dẫn đến một số tác dụng phụ ảnh hưởng đến trẻ em và người lớn.

 “Vì phần lớn URTI là do vi rút, nên việc kê đơn kháng sinh vừa không hiệu quả vừa không phù hợp. Tuy nhiên, việc thiếu các giải pháp thay thế hiệu quả, cộng thêm tâm lý muốn xoa dịu triệu chứng bệnh cho bệnh nhân, khiến bác sĩ đôi khi kê đơn kháng sinh quá mức”, theo báo cáo đăng trên tạp chí y khoa BMJ Evidence-Based Medicine.

Mật ong có công dụng cực tốt trong chữa bệnh. Ảnh: internet.

Mật ong có công dụng cực tốt trong chữa bệnh. Ảnh: internet.

Ngoài ra, các nhà khoa học đã nghiên cứu cơ sở dữ liệu từ 14 nghiên cứu với 1.761 người đã tham gia ở nhiều độ tuổi khác nhau mục đích để so sánh công dụng của mật ong với các chế phẩm chủ yếu là thuốc kháng sinh histamin, thuốc long đờm, thuốc giảm ho và thuốc giảm đau. Kết quả cho thấy, những bệnh nhân ăn mật ong có thời gian mắc các triệu chứng cảm lạnh thông thường giảm từ 1 - 2 ngày so với những người được chăm sóc thông thường. Mật ong cũng đặc biệt hiệu quả trong việc cải thiện tần suất và mức độ ho.

Cũng theo báo cáo của Đại học Oxford đề xuất bác sĩ có thể kê mật ong như một giải pháp thay thế thích hợp cho thuốc kháng sinh đối với những bệnh nhiễm trùng đường hô hấp. Mật ong có giá thành rẻ, được bán rộng rãi và hầu như an toàn với tất cả mọi người, ngoại trừ trẻ sơ sinh dưới 1 tuổi hoặc những người bị dị ứng.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cũng nhận định rất khó để biết chính xác mức độ hiệu quả mà mật ong mang lại vì nó là một chất phức tạp và không đồng nhất.

PV

Tin khác

Kon Tum: Người phụ nữ 51 tuổi tử vong sau hai năm bị chó cắn

Kon Tum: Người phụ nữ 51 tuổi tử vong sau hai năm bị chó cắn

(CLO) Bà D. nhập viện điều trị vì bệnh lý sỏi thận, nhưng trong quá trình điều trị, người bệnh có những triệu chứng giống bệnh dại như: Sợ nước, sợ gió, sợ tiếng động…Trước đó bà D. từng bị chó cắn nhưng không đi tiêm vắc xin ngừa dại.

Sức khỏe
Bệnh viện đa khoa Vân Đình: Đổi mới để nâng chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh

Bệnh viện đa khoa Vân Đình: Đổi mới để nâng chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh

(CLO) Với mục tiêu đổi mới để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phục vụ người dân, Bệnh viện đa khoa Vân Đình đã áp dụng các quy trình vận hành theo tiêu chuẩn y tế quốc tế ISO 15189 cho Khoa Xét nghiệm.

Sức khỏe
Thái Bình: Còn nhiều vướng mắc khi triển khai mua sắm, đấu thầu thuốc, hóa chất, vật tư y tế

Thái Bình: Còn nhiều vướng mắc khi triển khai mua sắm, đấu thầu thuốc, hóa chất, vật tư y tế

(CLO) Thời gian vừa qua, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai đấu thầu mua sắm với 252 danh mục, trong đó đã lựa chọn được 218 danh mục trúng thầu còn 32 danh mục không trúng thầu.

Sức khỏe
Đà Nẵng tặng giấy khen cho nữ điều dưỡng Bạch Mai cứu sống du khách ngừng tim

Đà Nẵng tặng giấy khen cho nữ điều dưỡng Bạch Mai cứu sống du khách ngừng tim

(CLO) Sở Du lịch Đà Nẵng gửi thư cảm ơn, tặng giấy khen cho nữ điều dưỡng bệnh viện Bạch Mai cấp cứu kịp thời, cứu sống nam du khách người Ấn Độ.

Sức khỏe
Cảnh giác cao độ với cúm gia cầm nhưng không hoang mang, gây hại cho ngành chăn nuôi!

Cảnh giác cao độ với cúm gia cầm nhưng không hoang mang, gây hại cho ngành chăn nuôi!

(NB&CL) Sau khi ghi nhận trường hợp một bệnh nhân bị tử vong do cúm gia cầm, nhiều người đã cẩn trọng khi không sử dụng thực phẩm như trứng, thịt gia cầm trong khi đó cũng có người chủ quan vẫn ăn tiết canh, trứng sống. Chuyên gia cho rằng, những phản ứng như trên đều không phù hợp.

Sức khỏe