Công ty TNHH xây dựng Minh Long liên tiếp trúng thầu với tỉ lệ tiết kiệm 'siêu thấp', có dấu hiệu thi công ẩu?

(CLO) Công ty TNHH xây dựng Minh Long (có địa chỉ tại thôn Ngọc Nhuế, xã Tân Phúc, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) do ông Nguyễn Văn Hiệp là người đại diện pháp luật thời gian qua liên tiếp trúng hàng loạt gói thầu trên địa bàn huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên với tỉ lệ tiết kiệm sau đấu thầu 'siêu thấp'.

Theo tìm hiểu, thời gian qua, Công ty TNHH xây dựng Minh Long đã tham gia 24 gói thầu và trúng thầu toàn bộ 24 gói với tổng giá trị trúng thầu: 101.413.588.073 đồng. Trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập: 57.293.832.700 đồng. Đáng chú ý, tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán ở mức rất cao: 98.32% (Chỉ tính dựa trên các gói có công bố giá dự toán hoặc giá gói thầu). Đa số các gói thầu nằm trên địa bàn huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.

Liên tiếp trúng thầu "siêu tiết kiệm"

Đặc biệt, Công ty TNHH xây dựng Minh Long được cho là “nhà thầu ruột” của UBND xã Tân Phúc (huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) khi doanh nghiệp này liên tiếp trúng thầu, được chỉ định nhiều gói thầu thi công xây lắp trên địa bàn. Tuy nhiên, qua đấu thầu tiết kiệm cho ngân sách nhà nước chỉ gần như “cho có”.

cong ty tnhh xay dung minh long lien tiep trung thau voi ti le tiet kiem sieu thap co dau hieu thi cong au hinh 1

Công ty TNHH xây dựng Minh Long được cho là “nhà thầu ruột” của UBND xã Tân Phúc. Ảnh: Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã Tân Phúc.

Cụ thể, tại gói thầu Thi công xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nội đồng xã Tân Phúc (đoạn từ chùa thôn Ngọc Nhuế đến đường ĐH.61) có giá gói thầu là 726.620.000 đồng do UBND xã Tân Phúc làm chủ đầu tư, Công ty TNHH xây dựng Minh Long được chỉ định là nhà thầu thi công (tại quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 17/11/2023 do ông Đào Văn Vạn – Chủ tịch UBND xã Tân Phúc ký).

Tại Gói thầu thi công xây dựng công trình: Sửa chữa, chống xuống cấp nhà lớp học 2 tầng 10 phòng và một số hạng mục phụ trợ trường Tiểu học Tân Phúc có giá: 1.834.856.178 đồng. Ngày 3/7/2024, ông Đào Văn Vạn – Chủ tịch UBND xã Tân Phúc đã ký quyết định số 96/QĐ-UBND phê duyệt cho Công ty TNHH xây dựng Minh Long trúng thầu với giá: 1.827.900.000 đồng. So với giá gói thầu với giá trúng thầu thì qua đấu thầu cũng chỉ tiết kiệm cho ngân sách vỏn vẹn gần 7 triệu đồng với tỉ lệ tiết kiệm 0,38%. Gói thầu này do Công ty TNHH xây dựng và thương mại T&T Hưng Yên là bên mời thầu.

Tiếp đó, tại Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Tân Phúc (đoạn từ nhà ông Trịch thôn Ngọc Nhuế đến nhà ông Năm thôn Ninh Đạo) do UBND xã Tân Phúc làm chủ đầu tư. Ngày 11/7/2024, ông Đào Văn Vạn – Chủ tịch UBND xã đã ký Quyết định số 99/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu này và tiếp tục là Công ty TNHH xây dựng Minh Long (cùng liên danh với Công ty Công ty cổ phần đầu tư phát triển và xây dựng Tân Hoàng Phát có địa chỉ tại thôn 1, xã Đại Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên do ông Cao Văn Chỉnh làm Giám đốc) trúng thầu với giá 7.397.576.000 đồng. Trong khi đó, giá gói thầu là 7.434.282.810 đồng, tiết kiệm sau đấu thầu ở mức rất thấp: hơn 36 triệu đồng, tỉ lệ tiết kiệm 0,49%.

cong ty tnhh xay dung minh long lien tiep trung thau voi ti le tiet kiem sieu thap co dau hieu thi cong au hinh 2

Gói thầu hơn 7,4 tỷ đồng tại xã Tân Phúc nhưng qua đấu thầu chỉ tiết kiệm được cho ngân sách ở mức rất thấp: hơn 36 triệu đồng.

Ngày 7/8/2024, tại Quyết định số 115/QĐ-UBND do ông Đào Văn Vạn – Chủ tịch UBND xã Tân Phúc ký đã phê duyệt cho Công ty TNHH xây dựng Minh Long trúng Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Tân Phúc (đoạn 1 từ đường ĐH61 đến nhà ông Niệm thôn Ngọc Nhuế, đoạn 2 từ ĐH61 đến cổng nhà ông Bang thôn Ngọc Nhuế).

Gói thầu nêu trên có giá 4.552.095.314 đồng, trong khi đó, giá trúng thầu là 4.535.224.000 đồng. Tiết kiệm cho ngân sách sau đấu thầu ở mức “nhỏ giọt”: gần 17 triệu đồng, tỉ lệ tiết kiệm 0,37%.

Gần đây nhất, tại Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp đường GTNT nội đồng xã Tân Phúc (đoạn từ nhà ông Nam đến khu ruộng nhà chị Thu thôn Ngọc Nhuế, xã Tân Phúc) do UBND xã Tân Phúc làm chủ đầu tư, Công ty TNHH xây dựng Minh Long tiếp tục là nhà thầu được chỉ định thi công xây dựng với giá gói thầu là 734.892.022 đồng (Quyết định số 131/QĐ-UBND ngày 30/9/2024 do ông Đặng Đình Kim – Phó Chủ tịch UBND xã ký về việc chỉ định thầu đơn vị thi công công trình).

cong ty tnhh xay dung minh long lien tiep trung thau voi ti le tiet kiem sieu thap co dau hieu thi cong au hinh 3

Cũng tại một gói thầu có giá hơn 4,5 tỷ đồng do UBND xã Tân Phúc làm chủ đầu tư, Công ty TNHH xây dựng Minh Long trúng thầu và tiết kiệm cho ngân sách nhỏ giọt: gần 17 triệu đồng.

Không chỉ liên tiếp trúng thầu, được chỉ định thầu tại xã Tân Phúc, Công ty TNHH Minh Long còn trúng nhiều gói thầu khác trên địa bàn huyện Ân Thi tại các xã Phù Ủng, Văn Nhuệ với tỉ lệ tiết kiệm sau đấu thầu ở mức rất thấp.

Cụ thể, tại dự án Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nội đồng xã Phù Ủng (đoạn từ cổng chùa thôn Kim Lũ đến nghĩa trang thôn Kim Lũ) với gói thầu thi công xây dựng công trình có giá 1.425.263.000 đồng do UBND xã Phù Ủng làm chủ đầu tư, bên mời thầu là Công ty TNHH xây dựng và thương mại T&T Hưng Yên.

Ngày 20/11/2023, ông Trần Duy Thanh – Chủ tịch UBND xã Phù Ủng đã ký quyết định số 154/QĐ-UBND phê duyệt cho Công ty TNHH Xây dựng Minh Long đã trúng thầu với giá: 1.421.390.000 đồng. Tiết kiệm sau đấu thầu cho ngân sách chỉ ở mức “tượng trưng”: gần 4 triệu đồng. Tỉ lệ tiết kiệm 0,27%.

cong ty tnhh xay dung minh long lien tiep trung thau voi ti le tiet kiem sieu thap co dau hieu thi cong au hinh 4

Gói thầu tại xã Văn Nhuệ, Công ty TNHH xây dựng Minh Long trúng thầu và tiết kiệm sau đấu thầu rất khiêm tốn: gần 15 triệu đồng.

Ngày 10/7/2024 tại Quyết định số 165/QĐ-UBND do ông Nguyễn Thanh Ngọt – Chủ tịch UBND xã Văn Nhuệ ký phê duyệt Công ty TNHH xây dựng Minh Long trúng gói thầu: Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Văn Nhuệ (đoạn 1 từ nhà ông Khâu đến ĐH61, đoạn 2 từ nhà bà Khoa đến nhà ông Tươm). Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Quang Tùng là bên mời thầu.

Giá gói thầu nêu trên là: 3.412.931.207 đồng; Giá trúng thầu 3.397.931.900 đồng; Tiết kiệm qua đấu thầu rất khiêm tốn - gần 15 triệu đồng với tỉ lệ tiết kiệm 0,44%.

cong ty tnhh xay dung minh long lien tiep trung thau voi ti le tiet kiem sieu thap co dau hieu thi cong au hinh 5

Công ty TNHH xây dựng Minh Long thi công có dấu hiệu không đảm bảo an toàn giao thông. Cả một đoạn đường không hề có biển báo công trường.

Có dấu hiệu thi công ẩu?

Tại một số gói thầu do UBND xã Tân Phúc làm chủ đầu tư, Công ty TNHH xây dựng Minh Long đang thi công xây dựng, phóng viên ghi nhận nhiều dấu hiệu thi công ẩu. Trong đó, công trường thi công không có biện pháp bảo vệ an toàn lao động, an toàn giao thông, không có bảo vệ làm nhiệm vụ bảo vệ công trường. 

Tại tại Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Tân Phúc (đoạn 1 từ đường ĐH61 đến nhà ông Niệm thôn Ngọc Nhuế, đoạn 2 từ ĐH61 đến cổng nhà ông Bang thôn Ngọc Nhuế) - phóng viên ghi nhận hàng loạt hố ga không có rào chắn, không được che đậy để đảm bảo an toàn an giao thông. Cả một con đường đang thi công nhưng không hề có biển báo công trường, không có biển thông tin về dự án. 

Đặc biệt, theo ghi nhận của phóng viên, nhà thầu còn cho đắp lề đường toàn bộ bằng đất thải lẫn phế thải xây dựng, bùn thải tận dụng từ việc thi công. Điều này khiến người dân địa phương bức xúc cho rằng, Công ty TNHH xây dựng Minh Long có dấu hiệu thi công không đúng thiết kế đã được phê duyệt. 

cong ty tnhh xay dung minh long lien tiep trung thau voi ti le tiet kiem sieu thap co dau hieu thi cong au hinh 6
cong ty tnhh xay dung minh long lien tiep trung thau voi ti le tiet kiem sieu thap co dau hieu thi cong au hinh 7

Những hố ga không có lắp đậy được phóng viên ghi nhận, có những hố ga ngay trước cổng nhà dân. Việc này, đơn vị thi công cho biết sẽ khắc phục.

Ở một gói thầu khác là Gói thầu thi công xây dựng công trình: Sửa chữa, chống xuống cấp nhà lớp học 2 tầng 10 phòng và một số hạng mục phụ trợ trường Tiểu học Tân Phúc do Công ty TNHH xây dựng Minh Long thi công và mới hoàn thành đưa vào sử dụng khoảng cuối tháng 8, đầu tháng 9/2024 cũng xuất hiện hàng loạt vết loang do bị thấm khu vực chân tường kéo dài từ tầng 1 lên tầng 2.

Để làm rõ sự việc trên, phóng viên đã có cuộc làm việc với ông Đặng Đình Kim – Phó Chủ tịch UBND xã Tân Phúc. Tại cuộc làm việc, sau khi xem những hình ảnh phóng viên ghi nhận tại công trường, ông Kim thừa nhận những phản ánh của phóng viên về việc Công ty TNHH xây dựng Minh Long có dấu hiệu thi công ẩu, không đảm bảo an toàn là đúng. 

cong ty tnhh xay dung minh long lien tiep trung thau voi ti le tiet kiem sieu thap co dau hieu thi cong au hinh 8
cong ty tnhh xay dung minh long lien tiep trung thau voi ti le tiet kiem sieu thap co dau hieu thi cong au hinh 9

Phần lề đường toàn bộ được cạp bằng đất thải, bùn thải lẫn phế thải xây dựng.

Đối với phần đất đắp lề, vị Phó Chủ tịch UBND xã Tân Phúc cũng cho biết, nhà thầu tận dụng bùn đất từ quá trình thi công, không chở đi nơi khác đổ mà đắp thẳng vào làm lề đường. "Hôm tôi có ra hỏi nhà thầu lấy đất đen ở đâu đắp vào đường thì họ nói đất moi từ dưới mương lên", ông Kim nói. 

Ông Đặng Đình Kim cũng cho biết, đối với việc giám sát hoạt động thi công của nhà thầu, Ủy ban MTTQ xã Tân Phúc cũng thành lập Ban Giám sát cộng đồng, tuy nhiên, việc giám sát chưa được tốt và ông sẽ nhắc nhở việc này.

Qua đây, kính đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hưng Yên, Công an tỉnh Hưng Yên, UBND huyện Ân Thi chỉ đạo cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc thanh kiểm tra làm rõ, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có).

cong ty tnhh xay dung minh long lien tiep trung thau voi ti le tiet kiem sieu thap co dau hieu thi cong au hinh 10
cong ty tnhh xay dung minh long lien tiep trung thau voi ti le tiet kiem sieu thap co dau hieu thi cong au hinh 11

Hàng loạt vết loang do bị thẩm khu vực chân tường kéo dài từ tầng 1 lên tầng 2 tại trường TH xã Tân Phúc.

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 24/CT-TTg về đẩy mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành Luật Đấu thầu. Tại Chỉ thị này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cơ quan quản lý về đấu thầu chú trọng thực hiện giám sát thường xuyên đối với hoạt động đấu thầu khi phát hiện có dấu hiệu không bảo đảm mục tiêu cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế để có các biện pháp chấn chỉnh kịp thời.

Các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp nhà nước tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra thường xuyên về công tác đấu thầu theo quy định. Các cuộc thanh tra, kiểm tra phải bảo đảm yêu cầu, chất lượng, nhằm phát hiện các hạn chế, thiếu sót, vi phạm để đề xuất biện pháp xử lý kịp thời; đồng thời, tăng cường vai trò của cơ quan thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện các kết luận kiểm tra, xử lý các vi phạm theo thẩm quyền; chú trọng kiểm tra đối với những gói thầu có ít nhà thầu tham dự, giá trị tiết kiệm thấp; gói thầu quy mô lớn, phức tạp; các gói thầu đấu thầu không qua mạng; các gói thầu áp dụng chỉ định thầu hoặc các gói thầu có nhiều kiến nghị, khiếu nại, tố cáo; một nhà thầu trúng nhiều gói thầu tại một địa phương, một chủ đầu tư trong thời gian dài nhưng có hiệu quả kinh tế thấp.

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Gia Phát

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: