Đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin COVID-19, tiêm thêm mũi 3 nếu có điều kiện được không?

(CLO) Tiêm vắc xin được xem là tấm hộ chiếu an toàn, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh COVID-19 tốt nhất hiện nay. Tuy nhiên, nhiều người vẫn băn khoăn, đã tiêm 2 mũi vắc xin, nếu bây giờ có điều kiện tiêm thêm 1 mũi nữa cho kháng thể mạnh hơn được không? Thực hư chuyện này thế nào?
da tiem du 2 mui vac xin covid 19 tiem them mui 3 neu co dieu kien duoc khong hinh 1

Tiêm vắc xin được xem là tấm hộ chiếu an toàn, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh COVID-19 tốt nhất hiện nay. Ảnh minh họa

Lịch tiêm cụ thể của các loại vắc xin COVID-19 phổ biến 

Tiêm vắc xin được xem là tấm hộ chiếu an toàn, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh COVID-19, tăng đề kháng cho cơ thể tốt nhất hiện nay.

Quá trình triển khai tiêm chủng vắc xin cho người dân đang được Bộ Y tế thực hiện trên toàn quốc nhằm đạt được miễn dịch cộng đồng cao nhất có thể.  

Hiện nay, theo khuyến nghị của Bộ Y tế vắc xin COVID-19 tại Việt Nam phổ biến được nhập từ các nước Anh, Mỹ, Ấn Độ. Mỗi loại vắc xin có thành phần và cơ chế sản sinh kháng thể khác nhau.

Nhưng nhìn chung hiện tại, các loại vắc xin cần được tiêm đủ 2 mũi theo thời gian cách nhau phù hợp với từng loại vắc xin theo khuyến cáo của nhà sản xuất. 

Tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19, khi nào cần tiêm mũi 3? 

Hiện chưa có một khuyến nghị chính thống từ các tổ chức y tế trên thế giới khẳng định rằng vắc xin COVID-19 cần tiêm mũi thứ 3. Tuy nhiên, một số nghiên cứu về mũi thứ 3 vắc xin ngừa COVID đã đưa ra các thông tin liên quan đến vấn đề này. 

Theo đó, nhà sản xuất vắc xin Pfizer (Mỹ) đã đưa ra dữ liệu cho thấy, tiêm liều vắc xin COVID-19 của Pfizer/BioNTech thứ 3 giúp tăng mức bảo vệ trước biến thể COVID Delta. Thông tin cho biết mức độ kháng thể chống lại biến thể Delta tăng gấp 5 lần ở người 18 - 55 tuổi được tiêm nhắc lại mũi thứ 3.

Trong khi đó, ở người 65 - 85 tuổi, mức độ kháng thể sau khi tiêm liều vắc xin thứ 3 tăng gấp 11 lần so với sau khi tiêm liều thứ 2. Bởi vậy, Pfizer cũng đưa ra khuyến nghị tiêm liều thứ 3. 

Tháng 6/2021, các nhà nghiên cứu Anh đã công bố kết quả nghiên cứu lâm sàng trên tình nguyện viên cho thấy tiêm liều thứ 3 vắc xin phòng COVID-19 của AstraZeneca/Đại học Oxford có thể giúp tăng nồng độ kháng thể trong cơ thể tình nguyện viên.

Đây được xem là dấu hiệu tích cực cho thấy liều thứ 3 vắc xin AstraZeneca sẽ mang lại mức bảo vệ đáng kể nếu hiệu quả của hai liều đầu tiên giảm dần theo thời gian. 

Cũng theo một nghiên cứu mới được công bố trên trang website Medrxiv.org, khả năng miễn dịch trước virus SARS-CoV-2 sẽ tăng lên đáng kể nếu như tiêm mũi thứ 3 vắc xin ngừa COVID-19 của hãng dược phẩm Sinovac (Trung Quốc). Theo đó, mũi thứ 3 vắc xin COVOD-19 cần tiêm cách mũi thứ 2 từ 6 tháng trở lên. 

Nhằm tăng cường khả năng tạo kháng thể cho cơ thể, chống lại sự lây lan của COVID-19, tạo miễn dịch cộng đồng mạnh hơn, một số nước trên thế giới sau khi hoàn thành cho người dân 2 mũi tiêm vắc xin bắt buộc thì họ đã triển khai tiêm mũi thứ 3 cho người dân. 

Như vậy, qua các nghiên cứu cũng như thực tế, có thể triển khai tiêm vắc xin COVID mũi thứ 3 để tăng cường mạnh mẽ khả năng của cơ thể chống lại loại virus nguy hiểm gây dịch COVID-19.  

Tuy nhiên, các thông tin này cần có thời gian để chứng minh thực tế ở các nước. Việc triển khai tiêm mũi 3 vắc xin COVID-19 cũng dựa trên thực tế phòng chống dịch tại địa phương, ít nhất cần thực hiện đủ 2 mũi tiêm bắt buộc và có kết quả xét nghiệm kiểm tra kháng thể sau một thời gian nhất định để đi đến quyết định và có chỉ định cần thiết tiêm mũi 3 vắc xin COVID  hay không. 

Theo Bác sĩ Trương Hữu Khanh (Bệnh viện Nhi Đồng 1 - TP HCM) nếu đã tiêm 2 mũi AstraZeneca rồi thì yên tâm, không cần tiêm nữa. Vắc xin cần tiêm theo hướng dẫn chứ không phải tiêm càng nhiều mũi kháng thể càng mạnh.

Hướng dẫn của Bộ Y tế về việc tiêm Pfizer dành cho người đã chích AstraZeneca là mới tiêm 1 mũi, tiêm Pfizer như mũi 2.

Việc tác dụng của 2 mũi vắc xin kéo dài bao lâu, có phải tiêm nhắc vào các năm sau hay không... thế giới vẫn đang nghiên cứu và là việc chưa cần bàn trong lúc này.

Xem thêm

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

(CLO) Người đàn ông nhập viện với biểu hiện đau dữ dội vùng hố chậu phải. Sau khi thăm khám, các bác sỹ phát hiện người bệnh bị thủng ruột do hai mảnh xương sắc nhọn, buộc phải mổ cấp cứu. Đáng nói, trước đó người này cũng từng bị thủng ruột, phải phẫu thuật cấp cứu và làm hậu môn nhân tạo do nuốt phải xương.

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: