Đài Phát thanh & Truyền hình Hà Nội phát động Chương trình "Cùng em học tốt trong đại dịch Covid -19"

Thứ tư, 15/09/2021 16:47 PM - 0 Trả lời

(CLO) Với mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ những gia đình còn nhiều khó khăn, ngày 15/9, Ban Thời sự - Đài Phát thanh & Truyền hình (PT&TH) Hà Nội chính thức phát động Chương trình "Cùng em học tốt trong đại dịch Covid 19".

Trong những ngày cả nước gồng mình chống dịch này, biết bao gia đình phải xa cách, bố mẹ tuyến đầu nhiều ngày không được gặp con. Các em nhỏ tại nhiều thành phố lớn, học trực tuyến với đầy đủ điều kiện, tiện nghi mà còn thấy khó khăn, huống hồ các bạn nhỏ nhà hoàn cảnh thiếu thốn, bệnh tật, những hộ lao động tự do mất việc.

dai phat thanh truyen hinh ha noi phat dong chuong trinh cung em hoc tot trong dai dich covid 19 hinh 1

Cô Huỳnh Thị Thanh Bình - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Sơn, huyện Ba Vì chia sẻ động viên học sinh trong giờ học online. Ảnh: Ngọc Tú.

Theo ghi nhận của phóng viên ban Thời sự - Đài PT&TH khi đi tác nghiệp, ngay tại Hà Nội, vẫn còn rất nhiều những căn nhà trống trải chẳng có lấy một tài sản/vật dụng gì giá trị. Càng chưa nói đến những góc học tập với đầy đủ máy tính kết nối internet - thực sự là một cái gì đó quá xa xỉ mà nhiều gia đình dù rất muốn nhưng không thể trang bị cho con mình. Nhiều nơi, chính quyền địa phương và nhà trường cũng đã rất cố gắng hỗ trợ các em nhưng không xuể, nhất là khi những gian nan do dịch bệnh còn dai dẳng.

Với mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ những gia đình còn nhiều khó khăn, ngày 15/9, Ban Thời sự - Đài PTTH Hà Nội chính thức phát động Chương trình "Cùng em học tốt trong đại dịch Covid 19".

Chương trình sẽ phối hợp với Sở Giáo dục & Đào tạo, cùng các Quận, huyện trên địa bàn TP Hà Nội; các tổ, nhóm tình nguyện, các nhà hảo tâm để huy động nguồn lực trao tặng trang thiết bị học tập và học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập, khẳng định tinh thần "tạm dừng đến trường nhưng không dừng việc học" của học sinh cả nước nói chung và Hà Nội nói riêng.

Theo rà soát của Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội, thủ đô hiện có hơn 8.000 học sinh gặp khó khăn không đủ điều kiện, phương tiện để học trực tuyến, trong số đó có rất nhiều em là học sinh giỏi vượt khó. Với suy nghĩ, máy tính không chỉ phục vụ việc học online mà còn là công cụ hỗ trợ học tập hữu ích cho các em học sinh khi trở lại trường học, Chương trình "Cùng em học tốt trong đại dịch Covid 19" sẽ chính thức khởi động với 100 suất quà là máy tính/máy tính bảng cùng 1 số thiết bị bổ trợ tặng cho 100 học sinh khó khăn trên địa bàn Hà Nội.

Đợt đầu tiên chương trình sẽ dành tặng 30 suất cho 30 học sinh cấp 1, cấp 2 thuộc hộ nghèo của huyện miền núi Ba Vì, đây đều là các em học sinh giỏi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như mồ côi cha mẹ, bố mẹ đau ốm bệnh tật, nguồn thu nhập gia đình bị mất do dịch covid 19, hiện đang phải đi học nhờ... Dự kiến thời gian trao tặng: 20-25/9/2021.

Điều kiện hạ tầng phủ sóng ở Ba Vì không thuận lợi, nhiều khu vực không kéo được cáp quang. Vì vậy, ngoài máy tính/máy tính bảng, chương trình đã lên kế hoạch tặng kèm bộ phát wifi và sim 4G cùng tai nghe cho các em học sinh.

Dự kiến sản phẩm trong suất quà tặng:

1/ Máy tính/ Máy tính bảng (phù hợp đề xuất của nhà trường, giáo viên và nhu cầu sử dụng của học sinh)

2/ Bộ phát wifi

3/ Sim 4G loại một năm, không giới hạn dung lượng

4/ Tai nghe

5/ Sách vở, dụng cụ học tập

Rất mong kết nối được nhiều tấm lòng. Mọi sự ủng hộ xin liên hệ:

Ban Thời sự - Đài PTTH Hà Nội

Số 3-5 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội.

Đường dây nóng tiếp nhận quà tặng:

098 6910088 ( Phóng viên Phạm Thị Thanh Nhàn, chuyên trách tin tức UB MTTQ VN Thành phố Hà Nội)

Email: banthoisu.htv@gmail.com hoặc thaithuytran@gmail.com

Tài khoản tiếp nhận:

Số tài khoản: 1849041

Tên tài khoản: Phạm Thị Thanh Nhàn

Ngân hàng: ACB Hà Nội

Nội dung chuyển khoản: Tên hoặc số điện thoại tổ chức/cá nhân ủng hộ ( Không bắt buộc) + CT CUNG EM HOC TOT

Danh sách tổ chức, cá nhân ủng hộ sẽ được công khai trên Fanpage Thoisu-HanoiTV của Ban Thời sự - Đài PTTH Hà Nội.

Lê Tâm

Tin khác

Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn Truyền thông về công tác Hội nhập, ASEAN và UNESCO

Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn Truyền thông về công tác Hội nhập, ASEAN và UNESCO

(CLO) Chiều ngày 25/4, nhằm Triển khai Kế hoạch công tác năm 2024, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị tập huấn Truyền thông về công tác Hội nhập, ASEAN và UNESCO năm 2024.

Nghề báo
Giải thưởng Báo chí TTXVN 2023: Ghi nhận sự cống hiến, tâm huyết với nghề

Giải thưởng Báo chí TTXVN 2023: Ghi nhận sự cống hiến, tâm huyết với nghề

(CLO) Chiều 25/4, Lễ trao Giải thưởng Báo chí Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) năm 2023 đã diễn ra tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia (số 5 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội). 

Nghề báo
Tạp chí Thanh niên phát động cuộc thi viết “Vượt lên số phận”

Tạp chí Thanh niên phát động cuộc thi viết “Vượt lên số phận”

(CLO) Ngày 25/4, tại Hà Nội, Tạp chí Thanh niên phối hợp cùng Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam phát động cuộc thi viết “Vượt lên số phận” lần thứ VII.

Nghề báo
Báo Quân đội nhân dân tổ chức Cuộc đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ  2024”

Báo Quân đội nhân dân tổ chức Cuộc đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ 2024”

(CLO) Cuộc đua xe đạp lần thứ 5 “Về Điện Biên Phủ năm 2024 - Cúp Báo Quân đội nhân dân” sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 5/5 trên tổng lộ trình 525 km từ Thủ đô Hà Nội tới thành phố Điện Biên Phủ.

Nghề báo
Báo Nhà báo & Công luận trao học bổng cho sinh viên: Tạo động lực, tiếp lửa ước mơ…

Báo Nhà báo & Công luận trao học bổng cho sinh viên: Tạo động lực, tiếp lửa ước mơ…

(CLO) Ngày 25/4/2024, Đoàn công tác Báo Nhà báo & Công luận do nhà báo Lê Trần Nguyên Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Q. Tổng biên tập báo Nhà báo & Công luận làm trưởng đoàn đã đến thăm và trao học bổng cho sinh viên có thành tích học tập cao, sinh viên nghèo vượt khó tại Viện Đào tạo Báo chí và truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn; Khoa Viết Văn – Báo chí, Đại học Văn hóa và Học viện báo chí và Tuyên truyền.

Nghề báo