Đại tá Hòa Văn, Phó chủ nhiệm chính trị BĐBP, Tổng biên tập Báo Biên phòng: vì những con tàu mang khát vọng vươn khơi

Đại tá Hòa Văn, Phó chủ nhiệm chính trị BĐBP, Tổng biên tập Báo Biên phòng: vì những con tàu mang khát vọng vươn khơi

(NB&CL) - “Giữa biển trời của Tổ quốc, mỗi con tàu ra khơi là một cột mốc vững vàng trên biển, làm nên dáng hình đất nước. Do vậy, việc phát triển kinh tế biển nhằm tạo điều kiện để ngành thủy sản phát triển nhanh, bền vững, khai thác tiềm năng thế mạnh, góp phần nâng cao đời sống ngư dân gắn liền với bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, để những con tàu được vươn khơi, vươn xa hơn nữa…” - Đó là khẳng định của Đại tá Hòa Văn, Trưởng ban tổ chức, Tổng Biên tập báo Biên phòng về chương trình giao lưu đặc biệt “ Vì những con tàu xa khơi” sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV1 vào tối ngày 22/11/2014.

Đại tá Nguyễn Hòa Văn, Phó Chủ nhiệm chính trị BĐBP, Tổng Biên tập báo Biên phòng phát biểu tại buổi họp báo.

Những người dành trọn tình yêu với biển khơi

+ Được biết, nhiều năm qua báo Biên phòng luôn chủ động thực hiện và phối hợp tổ chức các chương trình truyền hình hướng về biên cương, biển đảo đạt hiệu quả truyền thông cao. Tới đây sẽ là một sự kiện đặc biệt hướng đến những ngư dân bám biển. Xin ông chia sẻ cụ thể hơn về chương trình này?

- Chương trình sắp tới hướng đến kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014) và 25 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2014); được sự chỉ đạo của cấp trên Báo Biên phòng phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam và Công ty Truyền thông và Truyền hình Việt Nam tổ chức. Chương trình nhằm biểu dương những lực lượng biên phòng, hải quân, cảnh sát biển và ngư dân…- những người đã dành trọn tình yêu với biển khơi, vừa sản xuất vừa đấu tranh bảo vệ chủ quyền Tổ quốc, vừa bảo vệ tính mạng, tài sản của các tổ chức, cá nhân hoạt động trên biển.

+ Trong chương trình này, điểm nhấn cốt lõi đem đến hấp dẫn cho khán giả là gì thưa ông?

- Điểm cốt lõi thu hút của chương trình là có sự góp mặt của nhiều lực lượng, từ sự hy sinh thầm lặng của những người lính nơi đảo xa đến những ngư dân quả cảm, giàu lòng yêu nước đã trở thành những “cột mốc sống” trên biển trời quê hương. Chương trình sẽ dành nhiều thời gian để phát những phóng sự kì công và tâm huyết mà những người làm báo đã lặn lội đến khắp các vùng ven biển để gặp gỡ, chia sẻ, ghi nhận lại. Để rồi đem đến cho sân khấu một không gian sống động, thực tế và đầy sức nóng.

+ Đã có rất nhiều chương trình xã hội tương tự thế trong thời gian qua, đặc biệt là trong năm nay. “Vì những con tàu xa khơi” sẽ lặp lại “kịch bản” chăng?

- Quan điểm của tôi cũng như những người thực hiện chương trình này là không ngại thực hiện một chương trình với chủ đề cũ. Vì tôi cho rằng, quan trọng nhất là cách làm, cách thực hiện mới và hướng đến chữ Tâm của những người tổ chức, người làm báo. Những con người bám biển, ngày đêm canh giữ biển trời Tổ quốc là những tấm gương sáng, những hình ảnh đẹp mà có lẽ nhiều, thật nhiều chương trình nữa tuyên dương họ vẫn là xứng đáng. Người làm sự kiện, truyền thông đôi khi ngại cái cũ nhưng không ngại làm những việc ý nghĩa, hữu ích và thiết thực.

Chúng tôi thực sự chỉ như một chiếc cầu nối

+ Ý nghĩa, hữu ích và thiết thực? – những điều này sẽ được thể hiện như thế nào trong chương trình, thưa ông?

- Tôi có thể bật mí rằng, chương trình có sự cộng hưởng của nhiều sức mạnh, từ những tổ chức hoạch định chính sách, chính quyền địa phương đến những thuyền trưởng, ngư dân cả đời gắn liền với biển. Họ sẽ đem đến cho người xem không chỉ những góc nhìn toàn diện hơn về biển mà đem đến cả những cảm xúc, tình yêu với vùng biển quê hương.

+ Được biết, BTC chương trình đã có sự kết nối rất linh hoạt với các địa phương và ngư dân nên hình thức tặng quà cũng rất đặc biệt so với các chương trình khác?

- Đúng vậy. Chúng tôi thực sự chỉ như một chiếc cầu nối. Mọi cá nhân, doanh nghiệp tặng quà hay hỗ trợ ngư dân dưới bất cứ hình thức nào thì đều được chính quyền địa phương trao tận tay từng người. Chương trình chỉ đưa hình ảnh tượng trưng để biểu dương các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã góp sức giúp đỡ ngư dân. Còn số tiền sẽ được hướng dẫn trao nhận tại các tỉnh thành trong cả nước. Tổng số tiền vận động ủng hộ dự kiến hơn 5 tỷ đồng, được trao cho 1.300 ngư dân tiêu biểu có hoàn cảnh khó khăn, trung bình mỗi tỉnh 50 người do các địa phương lựa chọn, giá trị mỗi xuất quà 3 triệu đồng. Việc tặng quà như là một hình thức ghi nhận khen thưởng ngư dân khắc phục khó khăn, lập thành tích xuất sắc.

+ Người ta vẫn nói rằng: Hãy cho họ cần câu cơm chứ đừng cho họ con cá. Tôi cảm giác chương trình dường như vẫn chỉ dừng lại ở “con cá” thôi?

- Khái niệm này cũng vô cùng lắm bạn ạ. Chúng ta là những người làm công tác truyền thông, báo chí, tổ chức sự kiện, để mang đến “cần câu cơm” cho họ là cả một vấn đề lớn… ngoài tầm với. Tôi chỉ đặt nhiệm vụ như một người tạo ra một diễn đàn để các lực lượng biên phòng, hải quân, cảnh sát biển, ngư dân… nói lên tiếng lòng của họ, khơi dậy tình yêu biển đảo, Tổ quốc nơi triệu triệu trái tim người Việt. Trong chương trình này, chúng tôi dành một thời lượng lớn để trao đổi về những chính sách, các chương trình hỗ trợ pháp lý, đồng hành cùng ngư dân vươn khơi. Những chủ trương đó chính là những điểm tựa để ngư dân và các doanh nghiệp mạnh dạn hơn trong việc đầu tư tàu thuyền, trang thiết bị hiện đại để nâng cao hiệu quả sản xuất, góp phần bảo vệ chủ quyền. Đó cũng là nền tảng để hỗ trợ ngư dân sắm “cần câu cơm” phù hợp với công việc của họ.

+ Chương trình Vì những con tàu xa khơi là một chương trình mang tính xã hội cao. Trưởng Ban tổ chức hẳn là đặt nhiều niềm hy vọng về sức lan toả của sự kiện?

- Đúng vậy. Tôi là người gắn bó với biên phòng, với người lính… và thực sự làm những chương trình về biên giới, biển đảo đều bằng sự đam mê, có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc. Vì thế chương trình này tôi đặt nhiều kỳ vọng rằng việc hỗ trợ ngư dân không chỉ dừng lại ở đây mà sẽ ngày càng được mở rộng hơn, phát triển sâu hơn để động viên, khích lệ ngư dân kiên cường ngày đêm bám biển, làm chủ vùng biển trời thiêng liêng của Tổ quốc. Sắp tới, chúng tôi còn tổ chức rất nhiều chương trình khác, gần nhất sẽ là chương trình giao lưu “Những người thắp lửa biên cương” - nhằm tôn vinh những cán bộ “Quân hàm xanh” tăng cường xã; Hành trình tri ân những người thắp sáng niềm tin theo Đảng; tiếp nữa là chương trình “Thầy thuốc quân hàm xanh”;… Tất cả những chương trình ấy sẽ là sợi dây nối dài tinh thần và chủ trương của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng nói chung và Báo Biên phòng nói riêng.

+ Vâng, xin cảm ơn ông! 

  • Hà Vân (Thực hiện)

Xem thêm

Thông tư Quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sản xuất tác phẩm báo chí in, báo chí điện tử và in báo chí in, đăng tải báo chí điện tử

Thông tư Quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sản xuất tác phẩm báo chí in, báo chí điện tử và in báo chí in, đăng tải báo chí điện tử

(CLO) Ngày 6/8/2026, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư số 23/2026/TT-BVHTTDL quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sản xuất tác phẩm báo chí in, báo chí điện tử và in báo chí in, đăng tải báo chí điện tử. Báo Nhà báo và Công luận trân trọng giới thiệu Toàn văn Thông tư 23.

Không chỉ phản ánh văn hóa, báo chí đang góp phần định nghĩa văn hóa

Không chỉ phản ánh văn hóa, báo chí đang góp phần định nghĩa văn hóa

(CLO) Nếu trước đây sức hấp dẫn của một quốc gia chủ yếu được tạo nên từ các biểu tượng văn hóa và truyền thống, thì trong kỷ nguyên số, yếu tố quyết định lại là năng lực sản xuất và lan tỏa các sản phẩm của công nghiệp văn hóa. Sự chuyển dịch đó cũng đặt báo chí vào một vai trò mới: không còn chỉ là kênh truyền tải thông tin mà trở thành tác nhân trực tiếp tham gia sản xuất, phân phối và tái định nghĩa văn hóa.

Khi báo chí trở thành 'người giải mã' di sản

Khi báo chí trở thành 'người giải mã' di sản

(CLO) Ca trù, hát Xoan, Bài chòi hay những phong tục, tập quán từng được nhìn nhận như những khái niệm hàn lâm đang được báo chí chuyển ngữ thành những câu chuyện gần gũi với công chúng. Bằng Megastory, E-magazine, Podcast và nhiều hình thức kể chuyện hiện đại, cùng những tác phẩm đi sâu vào đời sống của các nghệ nhân, báo chí không chỉ đưa di sản đến gần hơn với người đọc mà còn khơi dậy cảm xúc, giúp các giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được lan tỏa và tiếp nối trong đời sống đương đại.

Cách hãng tin Nam Phi chinh phục độc giả để tạo doanh thu

Cách hãng tin Nam Phi chinh phục độc giả để tạo doanh thu

(CLO) Trong bối cảnh doanh thu quảng cáo ngày càng bấp bênh, nhiều tòa soạn trên thế giới đã lựa chọn dựng "tường phí", chỉ cho phép người đọc trả tiền mới được xem nội dung. Nhưng Daily Maverick - một hãng tin điều tra của Nam Phi - lại đi theo hướng ngược lại.

Đưa truyền hình trở thành công cụ chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa

Đưa truyền hình trở thành công cụ chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa

(NB&CL) Việc Đài Truyền hình Việt Nam định vị VTV8 trở thành Kênh Truyền hình Quốc gia về Văn hóa, Di sản, Lịch sử và Du lịch, theo nhà báo Nguyễn Lâm Thanh, Giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Miền Trung - Tây Nguyên (VTV8), không chỉ là sự thay đổi về tên gọi mà là bước chuyển nhằm đưa VTV8 trở thành công cụ chiến lược phục vụ phát triển công nghiệp văn hóa và quảng bá hình ảnh quốc gia.

Đồng chí Hồ Thị Kim Thoan giữ chức vụ Phó Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật

Đồng chí Hồ Thị Kim Thoan giữ chức vụ Phó Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật

Chiều 4-8, tại trụ sở cơ quan, VKSND tối cao đã tổ chức Lễ công bố, trao Quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao về việc bổ nhiệm Phó Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật. Đồng chí Trần Hải Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành Kiểm sát nhân dân dự, chỉ đạo và trao các quyết định tại buổi Lễ.

5 điều AI không thể thay thế trong tòa soạn

5 điều AI không thể thay thế trong tòa soạn

(CLO) Khi chatbot AI có thể viết tin, tóm tắt tài liệu và tạo ra hàng nghìn bài viết chỉ trong vài phút, nhiều cơ quan báo chí đặt câu hỏi: đâu là giá trị mà AI không thể thay thế?

Cỡ chữ bài viết: