Đắk Lắk: Người dân bất ngờ vì bị thu tiền "hỗ trợ" khi chụp ảnh đá Voi khổng lồ?

(CLO) Những ngày đầu năm rất đông người dân đã tìm đến tảng đá Voi khổng lồ trên địa bàn xã Yang Réh, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk để tham quan. Tuy nhiên, nhiều người dân không khỏi bất ngờ khi bị chặn đường thu tiền "hỗ trợ" để được vào chụp hình.

Nằm trên địa bàn xã Yang Réh, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk cách trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột khoảng 40km theo Quốc lộ 27, đá Voi Mẹ (đá Voi Yang Reh) là một danh lam thắng cảnh du khách thường nhắc tới khi đến Đắk Lắk. Bởi đây không chỉ là hòn đá nguyên khối lớn nhất Việt Nam mà còn gắn với những truyền thuyết ly kỳ.

dak lak nguoi dan bat ngo vi bi thu tien ho tro khi chup anh da voi khong lo hinh 1

Rất đông người dân đã tìm đến tảng đá voi khổng lồ trên địa bàn xã Yang Réh, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk để tham quan chụp hình.

Những ngày đầu năm rất đông người dân đã tìm đến tảng đá voi khổng lồ để tham thú chụp hình lưu niệm. Tuy nhiên, nhiều người dân không khỏi bức xúc khi bị một nhóm người chặn đường thu tiền "hỗ trợ" để được vào chụp hình đá Voi.

Anh Mạnh Cường (TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) cho biết, khi đến đây để được vào chụp ảnh thì phải nộp số tiền 10 nghìn đồng/người với lý do là "tiền hỗ trợ", tất cả tiền được thu thẳng mà không có vé.

dak lak nguoi dan bat ngo vi bi thu tien ho tro khi chup anh da voi khong lo hinh 2

Khi được hỏi nhóm người này cho biết họ có công tu sửa xung quanh nên thu "tiền hỗ trợ".

dak lak nguoi dan bat ngo vi bi thu tien ho tro khi chup anh da voi khong lo hinh 3

Nhiều người dân không khỏi bức xúc khi bị một nhóm người chặn đường thu tiền "hỗ trợ" để được vào chụp hình đá Voi.

Cũng theo anh Cường, trước đây anh đã đến nhiều lần nhưng không hề bị thu tiền, vì là đá tự nhiên, mọi người có quyền tự do đến tham quan, ở đây cũng chưa xây dựng hay phát triển thành khu du lịch hay điểm du lịch có thu phí, hay bán vé thăm quan, không hiểu vì sao chính quyền địa phương lại để cho nhóm người này chặn đường thu tiền như vậy?.

dak lak nguoi dan bat ngo vi bi thu tien ho tro khi chup anh da voi khong lo hinh 4
dak lak nguoi dan bat ngo vi bi thu tien ho tro khi chup anh da voi khong lo hinh 5

Một khu nhà được xây dựng kiên cố là nơi bán hàng hóa cho người dân khi đến đây tham quan chụp ảnh.và biển chỉ dẫn lối lên đá voi ngay đặt ngay bên cửa

Còn anh Huy Nam (một khách du lịch đến từ Hà Nội) cho hay, biết được đá voi Mẹ gắn liền với những truyền thuyết ly kì, được coi như biểu tượng thần tình yêu trong quan niệm của người đồng bào thiểu số nơi đây, nên khi tới Đắk Lắk đã tìm đến tham quan, trải nghiệm. Tuy nhiên theo anh Nam, người dân khi chinh phục đá Voi phải thật cẩn thận vì vách đá có rất ít chỗ bám. Lên càng gần đỉnh thì độ dốc càng lớn và gió thổi càng mạnh, đòi hỏi sự cẩn thận càng cao.

"Thời gian tới rất mong địa phương quan tâm hơn trong quản lý khu vực này, nhất là đảm bảo an toàn cho người dân khi thăm quan vì gió giật rất mạnh, nếu không chú ý sẽ nguy hiểm", anh Nam chia sẻ.

dak lak nguoi dan bat ngo vi bi thu tien ho tro khi chup anh da voi khong lo hinh 6

Du khách chinh phục đá Voi phải thật cẩn thận vì vách đá có rất ít chỗ bám. Lên càng gần đỉnh thì độ dốc càng lớn và gió thổi càng mạnh, đòi hỏi sự cẩn thận càng cao.

dak lak nguoi dan bat ngo vi bi thu tien ho tro khi chup anh da voi khong lo hinh 7

Du khách rón rén từng bước để di chuyển xuống dưới chân đá voi.

Liên quan đến nội dung việc thu tiền "hỗ trợ" và công tác đảm bảo an toàn cho người dân khi tham quan chụp ảnh tại đá Voi, trao đổi với phóng viên Chủ tịch UBND huyện Krông Bông Lê Văn Long cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh đã chỉ đạo kiểm tra.

Hiện nay có một đơn vị là Hoa Sơn Điền Trang mua đất và đang đăng ký xin chủ trương đầu tư, trước Tết đơn vị này có trồng hoa, làm hồ sen,...nên khi những người vào chụp ảnh hoa đơn vị có xin hỗ trợ 10 nghìn đồng/người, chứ không thu tiền lên hòn đá Voi. Về trông giữ xe có đăng ký với địa phương 5 nghìn đồng/xe máy, 10 nghìn đồng/ô tô.

"Thực tế vẫn có một đường thẳng Huyện làm lên đá Voi. Hầu như người dân lên đá Voi và đi qua vườn hoa của đơn vị thì họ thu 10 nghìn đồng/người, nếu ai không vào trong đó thì vẫn đi đường dưới được", ông Long cho hay.

Cũng theo ông Long, hiện nay với cá nhân trồng hoa, và người dân vào chụp ảnh, giao cho địa phương xem xét từng trường hợp, họ chỉ thu tiền vệ sinh, dọn dẹp trong khu vực trồng hoa, không có việc thu tiền vào đá Voi

Khi được hỏi về việc hướng dẫn người dân đường đi lên đá Voi, Chủ tịch UBND huyện Krông Bông Lê Văn Long cho hay, ngay sau ý kiến phản ánh từ phóng viên đã giao cho xã làm biển thông báo "khu vực đá Voi không bán vé" và có biển hướng dẫn người dân đường lên đá Voi để người dân tránh hiểu lầm.

Về việc đảm bảo an toàn cho người dân, theo Chủ tịch UBND huyện Krông Bông, đơn vị đã giao cho Ban chỉ đạo Tết chỉ đạo địa phương có cảnh báo, xã bố trí cán bộ, lực lượng dân quân thường xuyên nhắc nhở hạn chế lên đá Voi và tốt nhất chụp ảnh bên dưới.

Xem thêm

Quảng Ngãi: Sàng lọc kỹ lưỡng, bóc tách hơn 1.000m³ đất để tìm đồng đội

Quảng Ngãi: Sàng lọc kỹ lưỡng, bóc tách hơn 1.000m³ đất để tìm đồng đội

(CLO) Giữa những ngày tháng 6 nắng gắt, hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi vẫn miệt mài bên những hố đào sâu tại đường Trường Chinh. Mỗi nhát cuốc, từng lớp đất được bóc tách không chỉ phục vụ công tác khảo sát địa tầng mà còn gửi gắm một khát vọng thiêng liêng tìm lại nơi yên nghỉ của những người con đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Hơn 129.000 thí sinh Hà Nội dự thi môn Ngữ văn sáng 11/6

Hơn 129.000 thí sinh Hà Nội dự thi môn Ngữ văn sáng 11/6

(CLO) Hơn 129.000 thí sinh Hà Nội đã có mặt tại các điểm thi từ sáng sớm ngày 11/6 để dự thi môn Ngữ văn. Đây là môn thi đầu tiên, đồng thời là một trong hai môn bắt buộc của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Gia Lai: Đưa 18 hài cốt liệt sĩ quy tập tại Campuchia trở về đất mẹ

Gia Lai: Đưa 18 hài cốt liệt sĩ quy tập tại Campuchia trở về đất mẹ

(CLO) Trong không khí trang nghiêm, thành kính và xúc động, Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai vừa tổ chức lễ đón 18 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia do Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) tìm kiếm, quy tập trong mùa khô 2025 - 2026.

Cà Mau triển khai xây dựng “Mô hình số tại cơ sở”

Cà Mau triển khai xây dựng “Mô hình số tại cơ sở”

(CLO) UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành kế hoạch xây dựng “Mô hình số tại cơ sở” nhằm hiện thực hóa các mục tiêu xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện.

Bộ đội Biên phòng Gia Lai thiết lập “lá chắn” xây dựng vành đai biên giới sạch ma túy

Bộ đội Biên phòng Gia Lai thiết lập “lá chắn” xây dựng vành đai biên giới sạch ma túy

(CLO) Dọc tuyến biên giới tỉnh Gia Lai, cuộc chiến với ma túy không chỉ diễn ra bằng những chuyên án, những cuộc truy quét, mà còn được bắt đầu từ sự thay đổi nhận thức của người dân. Từ thành công mô hình điểm “Xã biên giới sạch ma túy” tại Ia Mơ, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Gia Lai đã nhân rộng mô hình, thiết lập “lá chắn”, tạo vành đai biên giới sạch ma túy, góp phần xây dựng những buôn làng bình yên.

Gia Lai: Tinh gọn bộ máy giữ rừng, kỳ vọng và áp lực trên hành trình giữ màu xanh đại ngàn

Gia Lai: Tinh gọn bộ máy giữ rừng, kỳ vọng và áp lực trên hành trình giữ màu xanh đại ngàn

(CLO) Việc hợp nhất 29 Ban Quản lý rừng phòng hộ ở Gia Lai thành một đơn vị duy nhất được kỳ vọng sẽ tạo nên sức mạnh tập trung, nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng. Tuy nhiên, phía sau quyết định mang tính bước ngoặt ấy vẫn còn không ít trăn trở về nhân lực, địa bàn và những áp lực đang hiện hữu nơi tuyến đầu giữ rừng.

Những 'mùa xuân' gửi lại chiến trường của người lính già

Những 'mùa xuân' gửi lại chiến trường của người lính già

(CLO) Nửa đêm, giữa không gian tĩnh lặng của Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng (tỉnh Ninh Bình), tiếng hô "xung phong" bất ngờ vang lên từ một căn phòng. Người cựu binh tóc đã bạc trắng giật mình bật dậy, ánh mắt hoảng hốt như vẫn đang ở giữa chiến trường khốc liệt năm nào...

Những xu hướng phát triển đầy tính bứt phá của quảng cáo hiện nay

Những xu hướng phát triển đầy tính bứt phá của quảng cáo hiện nay

Với sự định hình và điều tiết của Luật Quảng cáo sửa đổi và Nghị định số 342/2025/NĐ-CP, chúng ta đang chứng kiến một cuộc dịch chuyển mạnh mẽ trong ngành quảng cáo và truyền thông. Tất cả đều hướng về một cái đích chung đó là: lấy sự tôn trọng công chúng làm gốc, lấy công nghệ làm đòn bẩy và lấy sự sáng tạo… làm năng lực cạnh tranh, góp phần kiến tạo nên kỷ nguyên của những giá trị thực chất và bền vững.

Cỡ chữ bài viết: