Đề xuất cơ chế đột phá, tạo thêm nguồn lực phát triển văn hóa Việt Nam

(CLO) Các dự án trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí được đề xuất miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 4 năm, giảm 50% trong các năm tiếp theo.

Bộ VHTT&DL đang lấy ý kiến Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá nhằm thúc đẩy phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Dự thảo được xây dựng nhằm thể chế hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Định hướng xây dựng tập trung xác định đúng, trúng các nội dung then chốt để tháo gỡ điểm nghẽn, tạo chuyển biến về nguồn lực, nhất là huy động nguồn lực xã hội; nâng cao hiệu quả hệ thống thiết chế và đội ngũ làm công tác văn hóa.

1vh1.jpg
Những cơ chế, chính sách ưu đãi mạnh mẽ sẽ thu hút nhiều nguồn lực đầu tư cho văn hóa. Ảnh minh họa

Theo đó, Dự thảo tập trung vào một số nhóm một số cơ chế, chính sách đột phá trọng tâm: Thu hút nguồn lực đầu tư cho văn hóa; ưu đãi đầu tư, tài trợ, hoạt động trong lĩnh vực văn hóa; khai thác vận hành, phát huy hiệu quả thiết chế văn hóa, thể thao; bảo đảm nguồn lực tương xứng cho phát triển văn hóa; chính sách đãi ngộ, phát triển tài năng văn hóa, thể thao; quy định Ngày Văn hóa Việt Nam.

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo là đề xuất cơ chế linh hoạt trong triển khai các dự án văn hóa.

Cụ thể, các dự án đầu tư công, PPP hoặc dự án thuộc lĩnh vực văn hóa - thể thao có thể được triển khai ngay cả khi chưa có trong quy hoạch, đồng thời được cập nhật sau khi điều chỉnh quy hoạch. HĐND cấp tỉnh được trao quyền bổ sung danh mục đầu tư trung hạn và kế hoạch sử dụng đất mà không phải chờ chu kỳ điều chỉnh tiếp theo; thủ tục đất đai được rút gọn nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Dự thảo cũng nhấn mạnh yêu cầu các địa phương chủ động bố trí quỹ đất cho thiết chế văn hóa, thể thao và phát triển các cụm, khu công nghiệp sáng tạo - một hướng đi mới nhằm thúc đẩy công nghiệp văn hóa gắn với kinh tế sáng tạo.

Đối với các dự án quy mô lớn, mang tầm quốc gia hoặc phục vụ đăng cai sự kiện quốc tế, cơ chế đặc thù được đề xuất cho phép thực hiện song song các thủ tục quy hoạch, phê duyệt chủ trương đầu tư và khởi công xây dựng; đồng thời áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt để rút ngắn thời gian triển khai.

Về chính sách tài chính, dự thảo đưa ra loạt ưu đãi mạnh nhằm thu hút đầu tư. Các dự án trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 4 năm, giảm 50% trong các năm tiếp theo; trường hợp đầu tư tại địa bàn khó khăn có thể được kéo dài thời gian ưu đãi. Hàng hóa, dịch vụ văn hóa như biểu diễn nghệ thuật, điện ảnh, triển lãm… được áp dụng thuế giá trị gia tăng 5%.

Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân đầu tư vào hạ tầng số, giải pháp công nghệ cao phục vụ văn hóa cũng được hưởng ưu đãi về thuế, phí; các khoản tài trợ cho hoạt động văn hóa - thể thao được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế, qua đó khuyến khích doanh nghiệp tham gia phát triển lĩnh vực này.

Đáng chú ý, dự thảo bổ sung các chính sách đặc thù nhằm thu hút và trọng dụng nhân lực chất lượng cao, như miễn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia, nhà khoa học, tài năng đặc biệt làm việc trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa.

Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho việc hồi hương di sản, cổ vật, tác phẩm nghệ thuật giá trị cao thông qua miễn, giảm thuế và đơn giản hóa thủ tục.

Với các nhóm giải pháp đồng bộ từ thể chế, đất đai đến tài chính và nhân lực, Dự thảo Nghị quyết được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá trong phát triển văn hóa, từng bước hình thành thị trường công nghiệp văn hóa hiện đại, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế và nâng cao sức mạnh mềm quốc gia.

Xem thêm

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: