Chiều 16/4, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tổ chức Hội nghị công bố mô hình “Bộ đội Biên phòng - đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới”, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối 31 điểm cầu trong toàn lực lượng.
Dự hội nghị có các đồng chí: Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; đồng chí Nông Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng chủ trì hội nghị.
Trước đó, cùng với hàng chục mô hình, chương trình, phong trào đã được triển khai hiệu quả và tạo sức lan tỏa rộng khắp tại các địa bàn biên giới trong nhiều năm qua, Bộ đội Biên phòng tiếp tục xây dựng mô hình mới này không chỉ dừng lại ở hoạt động an sinh xã hội hay một hình thức dân vận đơn thuần.
Theo định hướng, mô hình “Bộ đội Biên phòng đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới” được xây dựng nhằm nâng cao nhận thức, phổ cập kiến thức và kỹ năng số cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân khu vực biên giới; qua đó hỗ trợ cấp ủy, chính quyền địa phương phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh. Sự kiện cũng đánh dấu bước triển khai cụ thể chủ trương đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự và chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia của Bộ đội Biên phòng.
Nhấn mạnh tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn cho biết, toàn lực lượng xác định triển khai mô hình với quyết tâm chính trị cao, thực hiện đồng bộ từ xây dựng hạ tầng số, dữ liệu số đến tổ chức tập huấn, thành lập các tổ công tác tại cơ sở.
Theo đó, mỗi đơn vị cấp đồn và tương đương sẽ thành lập tổ “Đồng hành chuyển đổi số” từ 3 đến 5 cán bộ, trên cơ sở lực lượng của các chương trình như “Thầy giáo quân hàm xanh”, “Tổ tuyên truyền pháp luật”, “Tổ tư vấn kỹ năng số”.
Về cách làm, phương châm triển khai được xác định rõ là “đi từng bản, đến từng lán nương, hướng dẫn từng người”, lấy người dân làm trung tâm, thực hiện “cầm tay chỉ việc”, đồng hành lâu dài. Nội dung trọng tâm tập trung vào hướng dẫn các kỹ năng số thiết yếu như sử dụng điện thoại thông minh, khai thác dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng định danh điện tử, học tập trên nền tảng số và tham gia thương mại điện tử.
Đáng chú ý, mô hình còn triển khai “Hòm thư điện tử tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm” thông qua mã QR đặt tại các địa điểm công cộng, giúp người dân thuận tiện cung cấp thông tin. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm và bảo đảm an ninh, trật tự ở khu vực biên giới.
Khẳng định thêm, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn nêu rõ, đây không chỉ là hoạt động an sinh xã hội hay một hình thức dân vận, mà là bước phát triển mới, mang ý nghĩa chiến lược trong xây dựng thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận lòng dân.
Trong bối cảnh hiện nay, theo Chính ủy Bộ đội Biên phòng, chuyển đổi số đang trở thành xu thế tất yếu, tác động sâu rộng tới mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Khu vực biên giới – nơi còn nhiều khó khăn về điều kiện tự nhiên, kinh tế và dân trí – đang đứng trước yêu cầu phải bắt nhịp với tiến trình phát triển chung của đất nước. Trên hành trình đó, Bộ đội Biên phòng không chỉ là lực lượng nòng cốt bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, mà còn là lực lượng tiên phong, đồng hành cùng nhân dân đưa công nghệ số đến từng thôn, bản, góp phần xây dựng biên giới vững mạnh, phát triển bền vững.
Ngay sau khi chính thức công bố, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn yêu cầu các đơn vị nhận thức đầy đủ đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là việc làm vì dân, phục vụ dân, xây dựng thế trận lòng dân; không phải việc riêng của bất kỳ cơ quan hay bộ phận nào. Cơ quan chính trị cần làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng, tạo đồng thuận, tạo khí thế, biến quyết tâm thành hành động cụ thể; cấp ủy phải lãnh đạo, chỉ huy phải trực tiếp, cán bộ phải đồng hành cùng nhân dân biên giới.
Đồng thời, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh: “Các đơn vị phải gắn chặt mô hình này với công tác dân vận, phổ biến, giáo dục pháp luật, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng nền biên phòng toàn dân gắn với thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh. Làm chuyển đổi số ở biên giới không chỉ để người dân biết ứng dụng công nghệ, mà sâu xa hơn là để mở rộng dân trí, nâng cao hiệu quả quản lý xã hội, phát triển kinh tế hộ gia đình, kết nối người dân với Đảng, chính quyền, pháp luật và với trách nhiệm của công dân nơi biên cương Tổ quốc. Tổ chức triển khai phải thật thiết thực, sát địa bàn, sát đối tượng, sát nhu cầu. Đồng bào cần gì thì hướng dẫn cái đó. Nơi nào khó khăn về hạ tầng thì phải chọn cách làm phù hợp. Nơi nào người dân còn hạn chế kỹ năng số thì phải kiên trì, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm theo. Tuyệt đối tránh hình thức, tránh áp đặt, tránh làm cho xong việc”.
Với quyết tâm đó, cùng cách làm sáng tạo, sát thực tiễn và sự đồng lòng của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng nhân dân, chuyển đổi số được kỳ vọng sẽ từng bước bén rễ nơi biên cương, góp phần hình thành không gian biên giới số an toàn, văn minh, hiện đại; trong đó công nghệ không chỉ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội mà còn trở thành “lá chắn mềm” bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.
Ngay sau hội nghị, Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng đã tiến hành tập huấn cho các đơn vị về các nội dung chính của mô hình.