Dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại: Nín thở chờ đợi!

(NB&CL) Đến thời điểm này, các ca bệnh trong cộng đồng vẫn tiếp tục gia tăng, diễn biến phức tạp. Đánh giá về đợt dịch lần này, chuyên gia cho rằng cần đợi 14 ngày sau kỳ nghỉ lễ (30/4 và 1/5) thì mới có cái nhìn toàn cảnh về dịch bệnh lần này.

Thử thách cam go

Tính từ 27/4 đến nay, nước ta ghi nhận liên tiếp hàng loạt ca mắc Covid-19 trong cộng đồng. Hiện tại, ổ dịch ở Hà Nam, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Hưng Yên, Hà Nội đã xác định được nguồn lây. Riêng ổ dịch tại Đà Nẵng vẫn còn chưa xác định rõ F0. Sự phức tạp của đợt bùng phát dịch lần này khác với các đợt bùng trước đây vì có sự xuất hiện cùng lúc hai biến chủng đang gây ra đại dịch tại Ấn Độ và nhiều quốc gia trên thế giới.

Thông tin từ Bộ Y tế mới đây cho thấy, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã tiến hành lấy mẫu ở những bệnh nhân mắc Covid-19 tại Vĩnh Phúc, Hà Nam, Hưng Yên, Hà Tĩnh để làm xét nghiệm giải trình tự gene, giúp xác định nguồn gốc. Kết quả, tại Vĩnh Phúc lấy 3 mẫu của 3 bệnh nhân mắc Covid-19 là những nhân viên quán Bar Sunny, cho kết quả thuộc chủng B.1.617.2, là biến thể của Ấn Độ. Tại Hà Nam lấy 6 mẫu, Hưng Yên lấy 2 mẫu, Hà Tĩnh lấy 2 mẫu (2 bệnh nhân mắc Covid từ Lào sang Việt Nam qua đường bộ) đều cho kết quả thuộc chủng B.1.1.7, là biến thể của Anh.

Dịch Covid-19 bùng phát trở lại trong kỳ nghỉ 30/4 và 1/5 mang đến nhiều rủi ro khi người dân có thói quen đi lại, tập trung, hội hè dịp lễ (ảnh: internet).

Dịch Covid-19 bùng phát trở lại trong kỳ nghỉ 30/4 và 1/5 mang đến nhiều rủi ro khi người dân có thói quen đi lại, tập trung, hội hè dịp lễ (ảnh: internet).

Hiện 2 biến thể SARS-COVID-2 này lây lan trong cộng đồng của nước ta cho thấy mức độ nguy hiểm rất cao. Biến chủng B.1.617.2 đang gây ra cho Ấn Độ hậu quả rất nặng nề. Liên tiếp gần 15 ngày qua, mỗi ngày Ấn Độ có hơn 300.000 ca mắc Covid-19 mới, nâng tổng số người bị bệnh lên 19,9 triệu ca và 218,9 nghìn người đã tử vong do Covid-19. Quốc gia này có đến 150 quận, huyện (trong tổng số 741 quận, huyện trên cả nước) có tỷ lệ dương tính cao trên 15%, buộc phải cách ly nghiêm ngặt. Trong khi đó, biến chủng B.1.1.7 cũng đang hoành hành tại nhiều quốc gia trên thế giới, hiện đang gây ra dịch bệnh tại Lào khi số ca mắc mỗi ngày hơn 100 người và nhiều quốc gia Đông Nam Á khác.

Mức độ phức tạp của đợt bùng phát dịch lần này theo nhiều chuyên gia còn đáng lo ngại hơn vì trùng hợp với đợt nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian này, người dân trong cả nước đi lại, di chuyển nhiều, có thói quen tập trung, giao lưu, hội hè. Một trong những lý do khiến dịch Covid-19 bùng phát ngoài tầm kiểm soát ở Ấn Độ chính là việc người dân tham gia nghi lễ tôn giáo bên bờ Sông Hằng. Cảnh tượng tập trung đông người, xem thường các quy định tối thiểu trong phòng dịch như đeo khẩu trang, giữ khoảng cách khiến Ấn Độ trả giá đắt. Cảnh tượng này cũng đã lặp lại trên các bãi biển của Việt Nam trong thời gian nghỉ lễ vừa qua.

Trước sự phức tạp của tình hình dịch bệnh, phóng viên Báo Nhà báo & Công luận đã trao đổi với Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí (Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội) và được ông cho biết: “Để đánh giá hết được mức độ trầm trọng của đợt bùng phát dịch lần này đến đâu cần phải đợi thêm 14 ngày (thời gian tính từ kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kết thúc)”.

Theo ĐBQH Nguyễn Anh Trí: “Tình hình chung, dịch bệnh của cả thế giới rất phức tạp. Nước ta có kiểm soát chặt nhưng khi thế giới đang nặng nề như vậy tất yếu cũng bị ảnh hưởng. Thời gian qua, cả nước phòng dịch rất tốt, sự cố gắng, nỗ lực đã mang đến thành quả. Nhưng xung quanh các nước đang phức tạp nên nước ta dễ rơi vào tình trạng “nước lụt quá to, tình trạng vỡ đê” có thể xảy ra bất cứ lúc nào”.

Trên thực tế, nhiều ngày qua đã bắt đầu xuất hiện các điểm dịch mang tính phức tạp, có tính khó xử lý như Hà Nam, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng, Hà Nội, Yên Bái, Hưng Yên. Gần như ngày nào cũng xuất hiện điểm dịch, F0, F1 mới và thêm địa phương mới có dịch. Đợt nghỉ lễ vừa qua có hàng vạn người trong cả nước di chuyển qua nhiều nơi. Trong khi nguyên tắc phòng dịch càng hạn chế đi lại càng tốt. Do đó chưa thể đánh giá chính xác mức độ nguy hiểm của đợt dịch lần này. Tôi cho rằng chắc sẽ xuất hiện nhiều ca nhiễm Covid-19 trong thời gian tới”, ông Trí nhận định.

Quyết liệt và nghiêm khắc

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí đánh giá, công tác chỉ đạo chống dịch của nước ta rất quyết liệt và phù hợp. “Đợt dịch lần này, còn cá thể hóa trách nhiệm của cá nhân nếu để dịch lây lan, bùng phát. Tôi cho đây là một biện pháp, chủ trương đứng đắn. Địa phương nào làm chưa tốt thì phê bình, đơn vị nào, thậm chí cá nhân nào chưa tốt sẽ bị xử lý. Nhìn chung, chủ trương phòng, chống dịch của nước ta rất quyết liệt, đi đúng hướng, cải tiến rất phù hợp trong hoàn cảnh mới” - ông Nguyễn Anh Trí nhấn mạnh.

Empty

Cũng theo vị này, bên cạnh những mặt tích cực thì còn có một bộ phận chủ quan, lơ là, xem thường các quy tắc phòng dịch. Vừa qua, các bức ảnh chụp bãi biển, công viên như ở Vũng Tàu, Đà Nẵng, Nha Trang, Thanh Hóa… đông nghẹt người, người dân không đeo khẩu trang, không giữ khoảng cách. Điều này cho thấy vẫn còn tình trạng không chấp hành chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Y tế.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí nhấn mạnh: “Đến thời điểm này, chiến lược 5K và tiêm vắc xin vẫn là chủ trương rất đúng. Trên thực tế, do chiến lược tốt từ đầu nên đến bây giờ nước ta mới có thành quả tốt. Trong thời gian tới cần phải quyết liệt tuân thủ quy định 5K “Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế”. Trong đó, khẩu trang và khoảng cách rất quan trọng”.

Cũng theo vị Đại biểu Quốc hội này, ông rất mong muốn cơ quan chức năng mạnh mẽ hơn trong việc tiêm chủng vắc xin cho nhân dân. Cần tập trung cao độ để có nguồn vắc xin tiêm phòng vì đây mới là chiến lược bền vững.

Qua trao đổi với ông Nguyễn Anh Trí có thể thấy ngay từ đầu nước ta có chủ trương phòng dịch đúng đắn, phù hợp và hiệu quả. Tuy nhiên, đợt bùng phát dịch lần này tiềm ẩn nhiều nguy cơ, đặc biệt là nguy cơ từ việc thiếu ý thức trong công tác phòng dịch của một số người. Chính vì vậy, cần thiết phải tuyên truyền, vận động, thậm chí xử phạt nghiêm minh để không còn tình trạng lơ là, chủ quan dẫn tới dịch bùng phát trong cộng đồng.

Âm tính giả nỗi lo lớn

Một trong những lỗ hổng để dịch bệnh lan ra cộng đồng đó chính là kết quả xét nghiệm chưa chính xác. Tính từ 27/4 đến nay đã có 3 trường hợp sau khi hết cách ly tập trung (có 2-3 lần âm tính) lại nhận kết quả dương tính khi trở về nơi cư trú. Kết quả đã có ít nhất 35 người liên quan những trường hợp này dương tính SARS-CoV-2.

Tình trạng âm tính giả đang trở thành nỗi lo, nguồn nguy hiểm. Trước vấn đề này, ông Nguyễn Anh Trí cho rằng, tình trạng âm tính giả thực sự đáng lo ngại. Ðể hạn chế vấn đề này, vị này cho rằng cần chấn chỉnh lại khâu tổ chức lấy bệnh phẩm. Bởi, nếu kỹ thuật lấy mẫu bệnh phẩm không đúng yêu cầu thì chắc chắn kết quả xét nghiệm sẽ âm tính. “Máy móc có hiện đại, thiết bị có tốt bao nhiêu nhưng khâu lấy bệnh phẩm sai thì kết quả sai. Cần thiết phải thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác lấy mẫu xét nghiệm. Ngoài ra, cần ổn định chất lượng sinh phẩm xét nghiệm, nâng cao năng lực phòng xét nghiệm” – ông Nguyễn Anh Trí nhấn mạnh.

Trinh Phúc

Xem thêm

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

(CLO) Người đàn ông nhập viện với biểu hiện đau dữ dội vùng hố chậu phải. Sau khi thăm khám, các bác sỹ phát hiện người bệnh bị thủng ruột do hai mảnh xương sắc nhọn, buộc phải mổ cấp cứu. Đáng nói, trước đó người này cũng từng bị thủng ruột, phải phẫu thuật cấp cứu và làm hậu môn nhân tạo do nuốt phải xương.

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: