Điều chỉnh quy hoạch Hồ Gươm: Đồng thuận chỉnh trang, kỳ vọng giữ trọn ‘hồn cốt’ di sản

(CLO) Hà Nội tổ chức lấy ý kiến cộng đồng về phương án điều chỉnh quy hoạch khu vực Hồ Gươm và vùng phụ cận, đông đảo người dân đã bày tỏ sự đồng thuận cao với chủ trương chỉnh trang đô thị. Nhiều ý kiến kỳ vọng một không gian mới hài hòa, văn minh, giữ gìn trọn vẹn các giá trị lịch sử - văn hóa của "trái tim" Thủ đô.

Từ ngày 7/9 đến hết ngày 26/9, UBND phường Hoàn Kiếm chủ trì, phối hợp với UBND phường Cửa Nam tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị H1-1B (khu vực hồ Gươm và phụ cận) và một phần Quy hoạch phân khu đô thị H1-1C, kết hợp giải pháp Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

Đợt lấy ý kiến này nhằm mục đích công khai rộng rãi thông tin và tiếp nhận đầy đủ các đóng góp ý kiến của nhân dân, từ đó tiếp tục hoàn thiện hồ sơ quy hoạch theo quy định, hướng tới cải tạo, chỉnh trang và tái cấu trúc không gian khu vực hồ Gươm cùng vùng phụ cận.

clo_br_eab7c348d806585801172.jpg
Đến tham quan và nghiên cứu bản vẽ quy hoạch, nhiều người dân đã dành sự quan tâm đặc biệt đến tính thực tiễn và sự hài hòa của bản thiết kế.

Là người gắn bó với Thủ đô từ thuở nhỏ, ông Phạm Hoàng Việt (phường Hoàn Kiếm) cho rằng việc lấy ý kiến của người dân là vô cùng cần thiết và quan trọng.

"Giá trị tinh thần của Hồ Gươm cực kỳ cao, không thể đem ra so sánh với vật chất được", ông Phạm Hoàng Việt nhấn mạnh những giá trị tinh thần đặc biệt của khu vực này.

Theo ông Phạm Hoàng Việt, quy hoạch khu vực Hồ Gươm và vùng phụ cận cần phải có một ý tưởng tổng thể bao quanh toàn bộ khu vực hồ, không thể nghiên cứu manh mún, riêng lẻ từng điểm. Công tác này đòi hỏi thời gian, sự nghiên cứu kỹ lưỡng và không thể làm một cách vội vã.

Ông Việt cũng lưu ý đến bài toán hiệu quả kinh tế để tránh lãng phí nguồn lực công trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều việc phải lo.

clo_br_b588b44aaf042f5a76155.jpg
Ông Phạm Hoàng Việt (phường Hoàn Kiếm) cho rằng việc lấy ý kiến của người dân về Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị H1-1B (khu vực hồ Gươm và phụ cận) là vô cùng cần thiết và quan trọng.

Đồng thuận cao với chủ trương chỉnh trang đô thị của thành phố, ông Kiều Vỹ Lộc (80 tuổi, trú tại phường Cửa Nam) khẳng định việc điều chỉnh quy hoạch lần này là vô cùng cần thiết cho sự phát triển của Thủ đô trong cả hiện tại lẫn tương lai.

Dưới góc nhìn của một công dân lão thành, ông Lộc gửi gắm những trăn trở hết sức thực tế về đời sống người dân sau quy hoạch và tiến độ thực hiện: "Quy hoạch nói chung là hợp lý, nhưng điều tôi băn khoăn nhất là chính sách di dời đối với các hộ dân trong khu vực giải tỏa. Thành phố cần có chính sách thỏa đáng để đảm bảo cuộc sống cho người dân sau khi di dời, bởi đó không chỉ là chỗ ở mới, mà còn là sinh kế, việc học hành của con cái và rất nhiều mối quan hệ xã hội vốn đã ràng buộc, gắn bó lâu đời với họ tại mảnh đất này".

clo_br_669395fe9fb01fee46a1.jpg
clo_br_8763660e6c40ec1eb551.jpg
Ông Kiều Vỹ Lộc (80 tuổi, trú tại phường Cửa Nam) khẳng định việc điều chỉnh quy hoạch lần này là vô cùng cần thiết cho sự phát triển của Thủ đô trong cả hiện tại lẫn tương lai.

Ông Kiều Vỹ Lộc cũng nhấn mạnh hai yếu tố then chốt quyết định sự thành bại của dự án, gồm tiến độ và năng lực nhà đầu tư. Theo ông Lộc, cần kiểm soát chặt chẽ tiến độ thực hiện và lựa chọn những nhà đầu tư có năng lực thực sự.

"Đừng làm theo kiểu manh mún, dở dang. Đã triển khai khu vực nào là phải làm liền mạch, dứt điểm chỗ đó để đáp ứng cuộc sống người dân", ông Lộc nói.

Nhấn mạnh cần giữ gìn bản sắc văn hóa, bản sắc lịch sử - văn hóa chính là "hồn cốt" của Thủ đô, ông Lộc khẳng định: "Bất cứ sự thay đổi, chỉnh trang nào mà không giữ được bản sắc văn hóa lâu đời của khu vực này thì đều trở nên vô nghĩa".

Để đạt được mục tiêu đó, ông Lộc đề xuất cơ quan quản lý nhà nước và các nhà đầu tư cần phải phối hợp chặt chẽ, đồng thời tiếp tục tham khảo, tiếp thu rộng rãi các ý kiến đóng góp tâm huyết của nhân dân sinh sống tại vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp của quy hoạch.

clo_br_ccff76927cdcfc82a5cd.jpg
Người dân quét mã QR xem phương án điều chỉnh quy hoạch khu vực hồ Hoàn Kiếm
clo_br_a0328ffa94b414ea4da511.jpg
clo_br_3faddf6ec420447e1d313.jpg
Người dân Thủ đô góp ý điều chỉnh quy hoạch khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.

Phương án điều chỉnh quy hoạch có diện tích khoảng 65,89 ha thuộc địa giới hành chính phường Cửa Nam và Hoàn Kiếm. TP Hà Nội dự kiến "hạ giải" nhiều tòa nhà bên hồ Hoàn Kiếm để tái thiết cảnh quan.

Cụ thể, khu vực khu vực phía Bắc hồ Hoàn Kiếm dự kiến mở rộng Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, hình thành quảng trường lớn, tăng cường kết nối với hồ Hoàn Kiếm và công viên - quảng trường phía Đông.

Khu vực phía đông hồ Hoàn Kiếm nghiên cứu hình thành hệ thống quảng trường, công viên tại khu vực UBND Thành phố, Vườn hoa Lý Thái Tổ, Bưu điện Hà Nội và tháp Hòa Phong. Theo đó, TP Hà Nội dự kiến hạ giải trụ sở HĐND và một phần UBND, chỉ giữ lại một số khối nhà 2 tầng mặt phố Lê Lai. Tòa nhà Bưu điện Hà Nội, mặt phố Đinh Tiên Hoàng cũng được hạ giải để tái thiết cảnh quan…

Xem thêm

Luật An ninh dữ liệu: Bảo vệ chủ quyền số, giảm gánh nặng thủ tục cho doanh nghiệp

Luật An ninh dữ liệu: Bảo vệ chủ quyền số, giảm gánh nặng thủ tục cho doanh nghiệp

(CLO) Trong bối cảnh dữ liệu ngày càng trở thành tài sản chiến lược của quốc gia và doanh nghiệp, việc xây dựng Luật An ninh dữ liệu nhằm chủ động phòng ngừa rủi ro, bảo vệ dữ liệu xuyên suốt vòng đời, đồng thời tạo điều kiện cho kinh tế số phát triển. Dự thảo luật hướng tới quản lý theo cấp độ rủi ro, hạn chế thủ tục chồng chéo và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Đề xuất bỏ 18 thủ tục, cắt giảm 5 điều kiện kinh doanh về sở hữu trí tuệ

Đề xuất bỏ 18 thủ tục, cắt giảm 5 điều kiện kinh doanh về sở hữu trí tuệ

(CLO) Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ đề xuất bãi bỏ 18 thủ tục hành chính, cắt giảm 5 điều kiện kinh doanh, tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp khi đăng ký, xác lập quyền sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra lưu ý cần có cơ chế kiểm soát chất lượng giám định sở hữu trí tuệ khi bỏ các điều kiện kinh doanh đối với hoạt động này.

Muốn ngăn ô nhiễm, không chỉ tăng phạt mà phải giám sát thường xuyên

Muốn ngăn ô nhiễm, không chỉ tăng phạt mà phải giám sát thường xuyên

(CLO) Góp ý sửa Luật Bảo vệ môi trường, các đại biểu Quốc hội cho rằng cần kết hợp chế tài đủ mạnh với kiểm tra, giám sát thường xuyên để ngăn vi phạm từ sớm. Cùng với đó, phải làm rõ trách nhiệm xử lý nước thải, chất thải của các khu sản xuất và bảo đảm người dân dễ dàng tiếp cận thông tin môi trường.

Siết an toàn thực phẩm: Tránh thêm thủ tục, tăng chi phí cho doanh nghiệp

Siết an toàn thực phẩm: Tránh thêm thủ tục, tăng chi phí cho doanh nghiệp

(CLO) Dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) đề xuất tăng hậu kiểm, quản lý thực phẩm theo mức độ rủi ro. Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra lưu ý cần cân nhắc các quy định có thể khiến doanh nghiệp phát sinh thêm thủ tục, chi phí, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các bộ trong quản lý an toàn thực phẩm.

Giảm thủ tục nhưng không được ‘nới lỏng’ kiểm soát ô nhiễm môi trường

Giảm thủ tục nhưng không được ‘nới lỏng’ kiểm soát ô nhiễm môi trường

(CLO) Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) đề xuất giảm các dự án phải đánh giá tác động môi trường, đơn giản hóa thủ tục cấp phép. Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra lưu ý việc cắt giảm phải đi đôi với phân loại đúng mức độ rủi ro, tăng hậu kiểm, tránh bỏ sót những dự án có nguy cơ gây ô nhiễm lớn và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Đề xuất thống nhất một đầu mối quản lý an toàn thực phẩm, siết bán thực phẩm online

Đề xuất thống nhất một đầu mối quản lý an toàn thực phẩm, siết bán thực phẩm online

(CLO) Dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) đề xuất giao Bộ Y tế làm đầu mối giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; đồng thời, siết trách nhiệm của người bán, đơn vị giao đồ ăn và chủ quản sàn thương mại điện tử nhằm kiểm soát nguồn gốc thực phẩm, phòng ngừa nguy cơ mất an toàn.

Đề nghị làm rõ tính khả thi của các chính sách ưu đãi phát triển công nghiệp văn hóa

Đề nghị làm rõ tính khả thi của các chính sách ưu đãi phát triển công nghiệp văn hóa

(CLO) Tán thành sự cần thiết ban hành Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội đề nghị tiếp tục rà soát tính thống nhất của hệ thống pháp luật, đánh giá kỹ tính khả thi của các chính sách mới, nhất là ưu đãi tài chính, đầu tư; đồng thời bổ sung các quy định về bảo vệ chủ quyền văn hóa trên không gian mạng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Viện Quan hệ Quốc tế Hoàng gia Egmont

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Viện Quan hệ Quốc tế Hoàng gia Egmont

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ, chiều 23/10 (giờ địa phương), tại Viện Quan hệ Quốc tế Hoàng gia Egmont (thủ đô Brussels), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã phát biểu chính sách: “Biến tầm nhìn thành hành động từ quyết tâm chính trị đến hình mẫu hợp tác”. Tham dự có đông đảo các đại biểu, học giả, nhà nghiên cứu và đại diện Đoàn ngoại giao.

Cỡ chữ bài viết: