Đoàn thanh niên Báo Xây dựng với các hoạt động tình nguyện thiết thực tại huyện đảo Cát Hải

Trong 2 ngày 3-4/7, tại huyện đảo Cát Hải (Hải Phòng), Chi đoàn Báo Xây dựng, Chi đoàn Cục Quản lý hoạt động xây dựng (trực thuộc Đoàn thanh niên Bộ Xây dựng) phối hợp cùng Huyện đoàn Cát Hải, Chi đoàn Thanh tra Sở Xây dựng Hải Phòng đã tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện ý nghĩa.

Các hoạt động đó là: Khánh thành điểm sinh hoạt vui chơi cho thanh thiếu nhi tại Nhà văn hóa Tiến Hải Lộc (thị trấn Cát Hải), tặng quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, trao 300 lá cờ cho ngư dân tại đảo…

Các phần quà thiết thực và ý nghĩa được trao tới ngư dân nghèo huyện Cát Hải.

Các phần quà thiết thực và ý nghĩa được trao tới ngư dân nghèo huyện Cát Hải.

Sau một thời gian phát động chương trình, được sự chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Anh Dũng - Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Xây dựng; đồng chí Hoàng Quang Nhu – Bí thư Đảng bộ, Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng; đồng chí Bùi Chí Hiếu - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Xây dựng, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng cũng như sự ủng hộ của đồng chí Cao Đức Thắng – Chánh Thanh tra Sở Xây dựng Hải Phòng, đoàn viên thanh niên thuộc các Chi đoàn: Báo Xây dựng, Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Thanh tra Sở Xây dựng Hải Phòng đã có chuyến tình nguyện đầy ý nghĩa tại huyện đảo Cát Hải, thành phố Hải Phòng. Hoạt động lần này nhằm khởi động Chiến dịch Thanh niên Tình nguyện hè năm 2020.

Huyện Đảo Cát Hải nằm phía Tây Bắc và Đông Bắc giáp tỉnh Quảng Ninh có 2 đảo hợp thành với địa hình phức tạp. Đảo Cát Hải là dải cát dễ bị xâm thực và bị thủy triều bào mòn còn Đảo Cát Bà gồm 336 hòn đảo trong đó Đảo Cát Bà là đảo lớn nhất.

Hành trình của Đoàn thanh niên đặc biệt hướng đến thế hệ măng non của đất nước nên điểm dừng chân đầu tiên của đoàn là Nhà văn hóa Tiến Hải Lộc, thị trấn Cát Hải. Tại đây, đoàn đã trao 10 triệu đồng cho Huyện đoàn Cát Hải để hỗ trợ xây dựng khu vui chơi cho thiếu nhi. Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Đoàn Đức Hùng – Phó Chủ tịch UBND thị trấn Cát Hải cho biết: “Công trình hoạt động của Đoàn thanh niên rất có ý nghĩa trong thời điểm Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Tại địa phương, khu vui chơi cho các cháu thiếu nhi gần như không có, sau gần một tháng triển khai, địa phương đã có một sân chơi bổ ích. Đây là động lực thúc đẩy các cháu ra sức học tập, tránh xa các tệ nạn xã hội. Địa phương sẽ quản lý khu vui chơi nghiêm túc để tạo ra sân chơi về lâu dài có ích với các cháu”.

Đoàn trao cờ Tổ quốc cho đồn biên phòng Cát Bà.

Đoàn trao cờ Tổ quốc cho đồn biên phòng Cát Bà.

Nằm trong hoạt động tình nguyện, Đoàn đã đến giao lưu và tặng 300 lá cờ Tổ quốc, 5 lá cờ Tổ quốc cỡ lớn cho hai đồn biên phòng Cát Bà và đồn Cát Hải. Tại đồn biên phòng Cát Bà, các chiến sĩ, đã rất cảm kích trước sự kiên trì, không ngại gian khó xa xôi của đoàn để đem tình cảm tới cho người dân tại đảo.

Những lá cờ, phần quà được trao tặng với mong muốn các hộ ngư dân tiếp tục bám biển, phát triển kinh tế và luôn luôn hướng về Tổ quốc Việt Nam.

Những lá cờ, phần quà được trao tặng với mong muốn các hộ ngư dân tiếp tục bám biển, phát triển kinh tế và luôn luôn hướng về Tổ quốc Việt Nam.

Bên cạnh đó, các Chi đoàn: Báo Xây dựng, Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Thanh tra Sở Xây dựng Hải Phòng cũng trao 10 suất quà và cờ Tổ quốc cho hộ ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại huyện đảo Cát Hải.

Đồng chí Đỗ Hải Nguyên – Bí thư Chi đoàn Báo Xây dựng chia sẻ: Với mỗi ngư dân, bám biển vươn khơi là cuộc sống, là niềm tự hào được làm chủ vùng biển quê hương, nối nghề truyền thống ông cha để lại. Dù trời yên, biển lặng hay khi sóng to, gió lớn, ngư dân luôn coi việc vươn tới tận cùng của hải phận Tổ quốc để khai thác hải sản không chỉ là lao động làm giàu cho gia đình, góp phần phát triển đất nước, mà còn thực hiện quyền làm chủ biển, đảo đất nước mình. Tuy nhiên, những năm gần đây ngư dân Việt Nam gặp vô vàn khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai, ô nhiễm môi trường biển, thậm chí là phải đấu tranh với các tàu thuyền đánh cá nước ngoài xâm phạm vùng biển của ta. Tôi hy vọng, những món quà này là sự cổ vũ, động viên các hộ dân hăng hái ra khơi bám biển, đẩy mạnh nuôi trồng, khai thác, chế biến hải sản, bảo vệ nguồn lợi và môi trường biển với mục tiêu “làm giàu từ biển”, phát triển theo chủ trương, chiến lược của Đảng, Nhà nước ta.

Nhận phần quà từ các Chi đoàn, anh Nguyễn Văn Hùng xúc động cho biết: “Một miếng khi đói bằng một gói khi no, suất quà tặng hỗ trợ này của Đoàn khiến cho bản thân tôi thấy rất ấm lòng, gia đình tôi có thêm chút lương thực đủ dùng cho thời gian tới”.

Tiếp bước truyền thống các thế hệ đi trước, trong suốt những năm qua, Chi đoàn thanh niên Báo Xây dựng luôn nỗ lực, tích cực trong thực hiện học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng nhiều việc làm thiết thực, xây dựng các phong trào hành động đầy ý nghĩa. Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020 nhằm tiếp tục phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên, tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, trưởng thành trong cuộc sống và công tác. Chiến dịch cũng góp phần bồi đắp các kỹ năng xã hội, tăng cường giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống cho thanh niên.

Đặc biệt, các hoạt động tình nguyện hè nhằm tạo môi trường cho đoàn viên thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, góp phần hình thành lớp thanh niên sống đẹp, có bản lĩnh, trí tuệ, có sức khỏe, có kỹ năng thực hành xã hội đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cùng nhìn lại một số hình ảnh trong hành trình tại huyện đảo Cát Hải của Chi đoàn Báo Xây dựng, Chi đoàn Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Chi đoàn Thanh tra Sở Xây dựng Hải Phòng:

Khánh thành điểm sinh hoạt vui chơi cho thanh thiếu nhi tại Nhà văn hóa Tiến Hải Lộc, thị trấn Cát Hải.

Khánh thành điểm sinh hoạt vui chơi cho thanh thiếu nhi tại Nhà văn hóa Tiến Hải Lộc, thị trấn Cát Hải.

Empty
Các em thiếu nhi phấn khởi, vui mừng khi có sân chơi mới.

Các em thiếu nhi phấn khởi, vui mừng khi có sân chơi mới.

Empty
Empty
 Hình ảnh tàu, thuyền đánh cá của ngư dân ra khơi với lá cờ đỏ sao vàng tung bay trước gió như là những

 Hình ảnh tàu, thuyền đánh cá của ngư dân ra khơi với lá cờ đỏ sao vàng tung bay trước gió như là những "cột mốc” khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng và bất khả xâm phạm của Tổ quốc.

Hoạt động tình nguyện nhằm tạo môi trường cho đoàn viên thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Hoạt động tình nguyện nhằm tạo môi trường cho đoàn viên thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Theo baoxaydung.com.vn

Xem thêm

Báo chí Việt Nam trước không gian phát triển mới

Báo chí Việt Nam trước không gian phát triển mới

(NB&CL) Không gian phát triển mới của báo chí không còn là một khái niệm thuộc về tương lai. Nó đang hiện hữu trong từng thay đổi của công chúng, công nghệ, phương thức sản xuất và phân phối thông tin; trong sự xuất hiện của những nền tảng truyền thông mới, những mô hình sản phẩm mới và cả những thay đổi trong chính sách, pháp luật đối với hoạt động báo chí. Sự dịch chuyển ấy chính là cơ sở để Diễn đàn Tổng Biên tập lần thứ 8 – năm 2026 lựa chọn chủ đề “Báo chí Cách mạng Việt Nam - Cơ hội trong không gian phát triển mới”.

Độc giả ngày càng tin nhà báo hơn thương hiệu báo chí

Độc giả ngày càng tin nhà báo hơn thương hiệu báo chí

(CLO) Các số liệu và thảo luận tại nhiều sáng kiến của Hiệp hội Tin tức và Truyền thông Quốc tế (INMA) cho thấy mối quan hệ giữa độc giả với từng nhà báo, người sáng tạo nội dung đang ngày càng có giá trị, trong khi sức mạnh của thương hiệu báo chí truyền thống không còn đủ để giữ chân công chúng.

Luật Báo chí 2025: Cơ hội mới, động lực mới cho báo chí địa phương

Luật Báo chí 2025: Cơ hội mới, động lực mới cho báo chí địa phương

(CLO) Với các cơ quan báo chí địa phương, tác động của Luật Báo chí 2025 không chỉ nằm ở những quy định mới về quản lý hoạt động báo chí. Điều đáng chú ý hơn là một tư duy mới đang được đặt ra: từ “thuần quản lý hành chính” sang “đồng hành và kiến tạo phát triển” trong môi trường truyền thông số.

Tương lai ngành truyền thông: AI làm tin thường nhật, nhà báo tập trung tạo nội dung khác biệt

Tương lai ngành truyền thông: AI làm tin thường nhật, nhà báo tập trung tạo nội dung khác biệt

(CLO) Sau một tuần tham dự Hội nghị bàn tròn CEO của INMA tại Vail (Mỹ), với sự góp mặt của khoảng 40 lãnh đạo các tổ chức báo chí, nhiều quan điểm về tương lai ngành truyền thông đã được đưa ra, trong đó nổi bật là việc tự động hóa các công việc thường nhật và tăng đầu tư vào những nội dung tạo khác biệt.

Khi AI ngày càng mạnh, tòa soạn phải mạnh lên từ bên trong

Khi AI ngày càng mạnh, tòa soạn phải mạnh lên từ bên trong

(CLO) Rời xa giai đoạn thí điểm rời rạc, báo chí đang bước vào kỷ nguyên ứng dụng AI sâu vào quy trình và hạ tầng. Cuộc đua công nghệ giờ đây không thuộc về ai sở hữu nhiều công cụ hơn, mà được định đoạt bởi năng lực biến dữ liệu và tri thức tòa soạn thành sức mạnh nội tại.

Luật Báo chí 2025: Cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung, bổ sung nguồn thu mới

Luật Báo chí 2025: Cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung, bổ sung nguồn thu mới

(CLO) Luật Báo chí 2025 cho phép cơ quan báo chí liên kết với cơ quan báo chí khác, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để cùng sản xuất nội dung. Luật cũng bổ sung các nguồn thu từ bán quyền đọc, nghe, xem, cấp phép khai thác, sử dụng tác phẩm báo chí; đồng thời quy định cụ thể hơn về xuất nhập khẩu sản phẩm báo chí.

Bản quyền báo chí giữa 'cơn lốc' sao chép và khai thác dữ liệu

Bản quyền báo chí giữa 'cơn lốc' sao chép và khai thác dữ liệu

(CLO) Một bài báo có thể mất nhiều ngày tác nghiệp, xác minh, biên tập nhưng chỉ cần vài phút để bị sao chép. Video bị cắt ghép, livestream lại; dữ liệu bị tự động "cào" cho các hệ thống công nghệ. Công nghệ giúp báo chí lan xa hơn, nhưng cũng khiến tài sản trí tuệ của tòa soạn dễ bị khai thác hơn bao giờ hết.

Tòa soạn của tương lai sẽ được điều hành bằng dữ liệu

Tòa soạn của tương lai sẽ được điều hành bằng dữ liệu

(NB&CL) Cuộc cạnh tranh của báo chí đang thay đổi. Trong kỷ nguyên AI, khoảng cách giữa các tòa soạn sẽ không còn được tạo ra bởi việc ứng dụng thêm một công nghệ mới, mà bởi năng lực quản trị, khả năng tổ chức dữ liệu và những lựa chọn chiến lược được thực hiện từ hôm nay. Khi công nghệ dần trở thành điều kiện phổ biến, dữ liệu sẽ là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh và vị thế của mỗi cơ quan báo chí.

Chuyên gia Lê Quốc Vinh: 'Đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí là thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin'

Chuyên gia Lê Quốc Vinh: 'Đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí là thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin'

(CLO) “Trong một thế giới mà thông tin ngày càng dư thừa nhưng niềm tin ngày càng khan hiếm, đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí có lẽ không nằm ở việc sản xuất thêm nội dung, mà ở việc thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin cho phát triển” - ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch Le Group of Companies, nhấn mạnh khi đề xuất cách tiếp cận 'Báo chí Hạ tầng Niềm tin'.

VnExpress: Làm chủ dữ liệu để hiểu độc giả và tối ưu sản phẩm

VnExpress: Làm chủ dữ liệu để hiểu độc giả và tối ưu sản phẩm

(NB&CL) Với VnExpress, xây dựng năng lực dữ liệu bắt đầu từ nhu cầu trả lời những câu hỏi rất cụ thể về độc giả và sản phẩm: Vì sao pageview tăng hoặc giảm? Độc giả là ai? Họ đến và đi vì điều gì? Làm thế nào để kéo họ quay lại và tương tác? Sau nhiều năm xây dựng hệ thống riêng, dữ liệu trở thành một phần trong cách tòa soạn phân tích nội dung, hiểu độc giả và vận hành sản phẩm.

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

(NB&CL) AI đang đi rất nhanh từ một công nghệ được báo chí thử nghiệm sang một năng lực được tích hợp vào hoạt động tác nghiệp. Nhưng phía sau những mô hình ngôn ngữ ngày càng mạnh vẫn tồn tại một điều kiện nền tảng: AI chỉ thực sự tạo ra giá trị khi nó được cung cấp dữ liệu đủ tốt, đủ ngữ cảnh và có thể sử dụng một cách đáng tin cậy.

Cỡ chữ bài viết: