Doanh nghiệp bị phản ánh khai thác đá chồng lấn rừng phòng hộ tại Bà Rịa – Vũng Tàu: Không bao che cho chủ đầu tư khai thác khoáng sản trái quy định pháp luật!

(NB&CL) Sau phản ánh của Báo Nhà báo & Công luận về việc người dân khiếu nại bị Công ty Cổ phần Phú Đức Chính và Công ty Thuận Lập khai thác đá chồng lấn hơn 24 ha đất rừng phòng hộ trên núi Thị Vải, tiểu khu Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, gây thiệt hại tài sản, ảnh hưởng đến quyền lợi của các hộ dân, mới đây, Sở NN&PTNT Bà Rịa - Vũng Tàu đã có công văn trả lời về vấn đề này.

Khai thác đá chồng lấn rừng phòng hộ!

Theo nội dung phúc đáp gửi Báo Nhà báo & Công luận, Sở NN&PTNT cho biết:

Về Dự án khai thác đá lô 14 của Công ty Thuận Lập: Đối chiếu bảng kê tọa độ ranh giới khu đất với bản đồ ranh giới và mốc bảng các loại rừng được phê duyệt theo Quyết định số 2670/QĐ-UB ngày 11/4/2002 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thì tổng diện tích khu đất dự án có khoảng 50 ha, trong đó có 0,8 ha nằm chồng lấn với ranh giới rừng, diện tích còn lại nằm ngoài ranh giới cắm mốc rừng phòng hộ năm 2002.

Tuy nhiên, trong tổng diện tích 50 ha dự án được cấp có thẩm quyền cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) thì có 19,71 ha chủ dự án 1892 trước đây (nay là Ban quản lý rừng) được UBND tỉnh giao đất cho chủ dự án 1892 để triển khai xây dựng rừng phòng hộ núi Dinh - Thị Vải theo chương trình 327 có thiết kế, thực hiện trồng rừng vào năm 2000 và khoán cho 7 hộ nhận khoán bảo vệ rừng, gây trồng rừng phòng hộ (tương đương 7 hợp đồng) bằng nguồn vốn ngân sách.

doanh nghiep bi phan anh khai thac da chong lan rung phong ho tai ba ria vung tau khong bao che cho chu dau tu khai thac khoang san trai quy dinh phap luat hinh 1
doanh nghiep bi phan anh khai thac da chong lan rung phong ho tai ba ria vung tau khong bao che cho chu dau tu khai thac khoang san trai quy dinh phap luat hinh 2

Hiện trường khu vực khai thác đá có dấu hiệu chồng lấn hàng chục héc ta trên đất, rừng phòng hộ Bà Rịa - Vũng Tàu, tiểu khu Tóc Tiên, TX. Phú Mỹ. Ảnh: HK

Sau đó, đến năm 2004 thì 7 hợp đồng này đã thanh lý và Ban Quản lý rừng phòng hộ tiếp tục khoán lại cho 4 hộ nhận khoán (tương đương 4 hợp đồng), gồm: Ngô Văn Giáo (20/HĐK ngày 8/7/2004), Đổng Khắc Trí (19/HĐK ngày 8/7/2004), Phan Hiệp Định (17/HĐK ngày 8/7/2004), Lê Văn Thêu (18/HĐK ngày 8/7/2004).

Về Dự án khai thác đá lô 14A của Công ty CP Phú Đức Chính: Đối chiếu với Bản đồ ranh giới và mốc bảng các loại rừng được phê duyệt theo Quyết định số 2670/QĐ-UB ngày 11/4/2002 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thì diện tích dự án thuê đất đợt 19,53 ha có 13,67 ha nằm trong ranh giới rừng, do Ban Quản lý rừng phòng hộ được giao quản lý, diện tích còn lại nằm ngoài ranh giới cắm mốc rừng phòng hộ năm 2002 và trong tổng diện tích 13,67 ha thì có 12,26 ha chủ dự án 1892 trước đây có thiết kế trồng rừng bằng vốn ngân sách khoán và cho 1 hộ nhận khoán năm 1998, 5 hộ nhận khoán năm 2000 để bảo vệ rừng, gây trồng rừng phòng hộ (tương đương 6 hợp đồng).

Sau đó, 6 hợp đồng này đã thanh lý và Ban Quản lý Rừng phòng hộ tiếp tục ký hợp đồng với 5 hộ nhận khoán (tương đương 5 hợp đồng), gồm Nguyễn Thị Gái (14/HĐK ngày 17/3/2011), Lê Văn Thêu (18/HĐK ngày 07/07/2004), Dương Thị Việt Thu (26/HĐK ngày 05/4/2007), Trần Ngọc Ngà (27/HĐK ngày 30/7/2004), Nguyễn Phong (02/HĐK ngày 18/2/2009).

Cũng tại công văn số 3684/SNN-RPH, Sở NN&PTNT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác nhận: Năm 1994, UBND tỉnh giao đất cho chủ dự án 1892 để triển khai xây dựng rừng phòng hộ núi Dinh - Thị Vải theo chương trình 327 tại Quyết định số 976/QĐ-UBT ngày 7/6/1994. Trên cơ sở chính sách khoán bảo vệ rừng, Chủ dự án 1892 (nay là Ban Quản lý rừng phòng hộ) ký hợp đồng khoán với các hộ nhận khoán có xác định ranh giới đất rừng phòng hộ khoán cho các hộ dân ngoài thực địa.

Công văn của Sở NN&PTNT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gửi Báo Nhà báo & Công luận hoàn toàn trùng khớp với nội dung công văn số 2003/STNMT-BNKS do Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Phan Văn Mạnh ký ngày 18/3/2024, báo cáo và kiến nghị về việc giải quyết khiếu nại của ông Lê Văn Thêu liên quan đến đất rừng tại mỏ đá Lô 14, thị xã Phú Mỹ, gửi UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nêu rõ: Qua kiểm tra ranh giới cho thấy diện tích nhận khoán của 4 hộ dân có khoảng 24 ha chồng với ranh giới khu vực cấp giấy phép khai thác. Ngoài ra, trong khu vực được cấp giấy phép khai thác có khoảng 1,25 ha chồng vào ranh giới rừng phòng hộ theo quyết định số 2670/QĐ-UBT ngày 11/4/2002 của UBND tỉnh.

Không dung túng cho chủ đầu tư khai thác khoáng sản trái quy định pháp luật!

Trả lời nội dung đơn của ông Lê Văn Thêu về việc Công ty Cổ phần Phú Đức Chính và Công ty Thuận Lập đã khai thác đá vượt quá phần diện tích đất cấp phép, lấn chiếm sang phần đất rừng đã được giao khoán cho các hộ dân, đã làm thiệt hại về tài sản, ảnh hưởng đến quyền lợi, lợi ích hợp pháp của các hộ dân đang thực hiện hợp đồng giao khoán và bà con nông dân đang sinh sống ở núi Thị Vải; mặt khác, đã nổ mìn gây ảnh hưởng đến tài nguyên rừng và tác động xấu đến công tác bảo vệ rừng, trái với quy định của pháp luật theo khoản 1 Điều 3, Luật Lâm nghiệp năm 2014; yêu cầu Công ty Phú Đức Chính và Công ty Thuận Lập bồi thường thiệt hại đối với các hộ nhận khoán rừng.

doanh nghiep bi phan anh khai thac da chong lan rung phong ho tai ba ria vung tau khong bao che cho chu dau tu khai thac khoang san trai quy dinh phap luat hinh 3

Mặc dù có khiếu nại kéo dài nhưng các Công ty vẫn khai thác đá rầm rộ tại tiểu khu Tóc Tiên, TX. Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: B.Q

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, đơn vị đã chỉ đạo Ban Quản lý Rừng phòng hộ phối hợp với các Sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan thu thập hồ sơ, tài liệu liên quan đến 2 dự án; đồng thời tổ chức làm việc để làm rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của ông Thêu thực hiện hợp đồng khoán bảo vệ, gây trồng rừng phòng hộ vào các ngày 1/3/2024, ngày 5/4/2024 và ngày 17/4/2024.

Tuy nhiên, qua thu thập hồ sơ liên quan thì các đơn vị cung cấp hồ sơ chưa đầy đủ. Hiện nay, Ban Quản lý Rừng phòng hộ đang tiếp tục phối hợp với Chi cục Kiểm lâm và các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát lại quy trình, thủ tục đầu tư dự án để xem xét, xử lý, trả lời cho ông Lê Văn Thêu và bà Dương Thị Việt Thu theo quy định; trường hợp vượt quá thẩm quyền thì tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định.

Đối với việc khai thác khoáng sản của 2 dự án trên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý Rừng phòng hộ khẳng định không có sự bao che, dung túng cho Chủ đầu tư khai thác khoáng sản trái quy định pháp luật.

Trước thực trạng trên, đề nghị cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sớm đưa ra kết luận cuối cùng, xử lý nghiêm sai phạm (nếu có) như khẳng định của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bà Rịa – Vũng Tàu, nhằm chấm dứt khiếu kiện của người dân tại tiểu khu Tóc Tiên, núi Thị Vải, Thị xã Phú Mỹ.

Báo Nhà báo & Công luận sẽ tiếp tục thông tin!

Hữu Kế - Bá Quỳnh

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: