Doanh nghiệp nỗ lực vượt qua khó khăn để thực hiện mục tiêu kép

Áp lực vận tải hàng hoá 

Ông Trương Nguyên Linh, Phó Tổng Giám đốc Công Ty Liên Doanh Phát Triển Tiếp Vận Số 1 (đơn vị liên doanh đầu tư khai thác Cảng Container Quốc tế Việt Nam - Cảng VICT) cho biết, bình thường có khoảng 1.000 nhân sự làm việc tại cảng vào ca ngày, khoảng 300 đến 400 nhân sự làm ca đêm. Trung bình, trong một ngày có hơn 1000 lượt xe ra vào cảng, với khoảng 1200-1300CONTS; mỗi tháng xuất nhập tàu 50.000TEU...

Đoàn xe container xếp dài trước Cảng VICT thuộc phường Tân Thuận Đông, Quận 7 (TP. HCM). Ảnh: Thái Sơn

Đoàn xe container xếp dài trước Cảng VICT thuộc phường Tân Thuận Đông, Quận 7 (TP. HCM). Ảnh: Thái Sơn

"Hiện nay, theo quy định phòng chống dịch bệnh, chúng tôi bố trí khoảng 450 đến 500 người ở lại luôn tại cảng để làm việc", ông Linh nói. 

"Để cùng với chính quyền và toàn xã hội chống dịch, Công ty đã chủ động phụ cấp ăn sáng/trưa/chiều/tối cộng thêm thưởng cho nhân viên tuyến đầu theo ca, tận dụng cơ sở hạ tầng như căn tin, kho hàng, container cũ để làm chỗ nghỉ ngơi cho nhân viên...", ông Linh chia sẻ.

Ông Nguyễn Trường Toản, chủ một doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng hoá cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, mỗi người dân, doanh nghiệp cùng đồng lòng quyết và tâm đồng hành với chính quyền nhằm đẩy lùi dịch bệnh. Tuy nhiên, trong lĩnh vực vận tải hàng hoá đã gặp phải một số vấn đề khó khăn, mong chính quyền hiểu và chia sẻ.

Nhiều tài xế phải cho xe quay đầu vì thiếu một số giấy tờ quy định. Ảnh: Thái Sơn

Nhiều tài xế phải cho xe quay đầu vì thiếu một số giấy tờ quy định. Ảnh: Thái Sơn

"Hiện nay một số địa phương áp dụng Giấy xét nghiệm chỉ có thời hạn 3 ngày nên nhiều nhà xe phải cho lái xe dừng đi test dẫn đến năng lực giảm. Điển hình tại tỉnh Tiền Giang áp dụng xét nghiệm PCR nên các nhà xe không dám chạy vào KCN Long Giang của Tiền Giang vì sợ bắt quay đầu xe như mấy hôm qua. Các xe hàng đi qua đường Tiền Giang xuống Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang.... cũng bị ảnh hưởng", ông Toản nói.

Tại TP. HCM, vào sáng 9/7 lượng xe ra vào Cảng Cát Lái đã giảm 10% và dự báo sẽ giảm tiếp. Dự báo giảm tới 30%-40% hoặc hơn nữa và sẽ ảnh hưởng hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá. 

Hiện nay, Sở GTVT TP. HCM yêu cầu DN vận tải khai báo tuyến đường đăng ký cấp mã QR nhưng theo các doanh nghiệp vận tải, tốc độ cấp mã rất chậm. Các thủ tục cấp QR thay đổi nhiều nên bị vướng.

Bên cạnh, cơ quan quản lý chỉ cho doanh nghiệp kê khai 3 tuyến đường, trong khi có nhiều doanh nghiệp vận tải lớn đang hoạt động rất nhiều tuyến cố định; hay việc xe từ miền Trung đi vào chưa kịp quay ra thì Giấy xét nghiệm đã hết hạn sử dụng. Thêm nữa nhiều lái xe sợ đi từ TP. HCM đi qua địa phương khác sẽ bị cách ly nên từ chối chạy...

Theo Hiệp Hội vận tải hàng hoá TP. HCM, để thực hiện tốt việc giao hàng đúng tiến độ, căn cứ vào tình hình thực tế phân luồng, phân tuyến tại các địa phương trong công tác phòng chống dịch bệnh, các doanh nghiệp buộc lòng phải có cách tính toán hợp lý và động viên người lao động để vượt qua khó khăn hiện nay...

"Gồng mình" sản xuất

Ông Nguyễn Văn Đạo, Tổng Giám đốc công ty cổ phần Gò Đàng (KCN Mỹ Tho, Tiền Giang) cho biết, hiện nay, hoạt động chế biến thủy sản xuất khẩu của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Giá nguyên liệu đầu vào, chi phí tăng, trong khi đó tình hình xuất khẩu rất chậm. Để thực hiện mục tiêu kép, công ty phải nỗ lực không ngừng sáng tạo với nhiều cách làm phù hợp duy trì sản xuất, ổn định thu nhập cho công nhân.

Ở thời điểm này, công ty cổ phần Gò Đàng có khoảng 5.000 lao động tại các nhà máy ở tỉnh Tiền Giang, Bến Tre. Thị trường xuất khẩu vẫn mở rộng ra 80 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

ca tra 2

Hiện nay, công ty chủ động nuôi 300 ha cá tra xuất khẩu tại nhiều tỉnh khu vực ĐBSCL để đảm bảo nguồn nguyên liệu cho hoạt động chế biến.

"Chống dịch thì theo nhà nước quy định 5K, khai báo y tế, đo nhiệt độ, truy xuất, vận động phát loa… Nói chung công nhân chấp hành tốt. Họ sợ bị bệnh, sợ mất công ăn việc làm, công ty động viên liên tục”, ông Đạo nói.

Còn Công ty TNHH sản xuất và Thương mại- Dịch vụ Hoan Vinh, một doanh nghiệp chuyên gia công trang phục xuất khẩu, tại huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, từ khi Covid-19 bùng phát, hoạt động sản xuất kinh doanh giảm công suất và lợi nhuận trên 50% so với trước đây, thậm chí không có lãi.

Tuy nhiên, doanh nghiệp hoạt động liên tục để đảm bảo đời sống cho gần 600 công nhân.

Công nhân Công ty Hoan Vinh ổn định làm việc giữa

Công nhân Công ty Hoan Vinh ổn định làm việc giữa "mùa" dịch.

Theo ông Nguyễn Tấn Thanh, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH sản xuất và Thương mại - dịch vụ Hoan Vinh mấy tháng bình thường không có dịch thì xuất khoảng 300-350 nghìn sản phẩm, giờ chỉ còn khoảng 100 nghìn sản phẩm.

"Bây giờ phải làm chứ không làm thì sao công nhân có lương, ráng làm thôi. Nếu không đủ thì mình bù lương, phụ thêm”, ông Thanh nói. 

Đối với lĩnh vực xây dựng, thời điểm này, các doanh nghiệp ở tỉnh Tiền Giang cũng gồng mình trước cơn “bão giá” vật tư đầu vào; thị trường tiêu thụ giảm. Song để phục vụ nhu cầu của khách hàng và giữ chân lao động, các doanh nghiệp tiếp tục vượt khó, điều chỉnh phương thức sản xuất kinh doanh theo hướng giảm chi phí không cần thiết, để có lợi nhuận.

Công ty bê tông TICCO-Tân Phước (tại huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang) cũng không tránh khỏi khó khăn khi nhu cầu xây dựng nhà ở của người dân hay các công trình xây dựng của doanh nghiệp, các dự án đầu tư công của Nhà nước bị thu hẹp.

ticco 3

Sản phẩm bê tông tươi và cột, trụ bê tông đúc  sẵn của doanh nghiệp bán ra thị trường giảm so với trước đây hơn 50%. Công ty Bê tông TICCO-Tân Phước đã khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm giá thành để nâng cao sức cạnh tranh, đảm bảo có lãi.

Ông Nguyễn Thanh Dũng, Phó Giám đốc công ty Bê tông TICCO-Tân Phước nói: “Công ty mình hoạt động bình thường, có hơi ế một chút. Bê tông tươi mỗi ngày cấp khoảng 200 m3, lúc trước 400 m3 do người ta ngưng xây dựng. Công nhân thì cũng có cắt giảm thời vụ, công nhân của công ty vẫn còn”.

Đáng ghi nhận là lĩnh vực gia công, chế biến trái cây, nhiều doanh nghiệp như: Công ty TNHH Nông sản Cát Tường (TP. Mỹ Tho), Hợp tác xã Thanh Long Chợ Gạo (huyện Chợ Gạo), Công ty TNHH Long Uyên (huyện Châu Thành), công ty TNHH Vina XO (Gò Công Tây) tiếp tục đưa nhiều mặt hàng trái cây đặc sản đi xuất khẩu sang các thị trường khó tính như: Hàn Quốc, Nga, EU, Mỹ, Nhật… giải quyết một lượng lớn trái cây của nhà vườn.  

Hiện nay, các doanh nghiệp mong rằng, chính quyền và các ngành chức năng địa phương sớm quan tâm, hỗ trợ các gói kích cầu của Chính phủ, quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp về chính sách miễn giảm thuế, tiền đóng bảo hiểm xã hội, hỗ trợ người lao động mất việc…

Xem thêm

Viettel Digital Talent giành giải đồng tại Brandon Hall Group HCM Excellence Awards 2026

Viettel Digital Talent giành giải đồng tại Brandon Hall Group HCM Excellence Awards 2026

Chương trình Viettel Digital Talent của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) vừa giành Giải Đồng tại Brandon Hall Group HCM Excellence Awards 2026, hạng mục Best Selecting and Onboarding Interns. Đây là lần đầu tiên một chương trình thực tập sinh “Made in Vietnam” được vinh danh tại giải thưởng quốc tế này.

Công ty Thủy điện Quảng Trị nâng cao năng lực lãnh đạo, quản trị và xây dựng chiến lược ứng dụng AI

Công ty Thủy điện Quảng Trị nâng cao năng lực lãnh đạo, quản trị và xây dựng chiến lược ứng dụng AI

Ngày 16/9/2026, Công ty Thủy điện Quảng Trị (TĐQT) tổ chức khóa đào tạo “Chiến lược, Lãnh đạo và Quản trị AI” cho toàn thể cán bộ, công nhân viên. Chương trình góp phần nâng cao nhận thức, năng lực quản trị và khả năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, có trách nhiệm, phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tân Á Đại Thành: Từ nền tảng 33 năm đến sự tiếp nối của thế hệ lãnh đạo thứ ba

Tân Á Đại Thành: Từ nền tảng 33 năm đến sự tiếp nối của thế hệ lãnh đạo thứ ba

Đứng thứ 39 PRIVATE 100 với 1.474 tỷ đồng nộp ngân sách Nhà nước năm 2025, Tân Á Đại Thành ghi nhận thêm một dấu mốc sau 33 năm phát triển. Phía sau kết quả này là hành trình của một Tập đoàn doanh nghiệp gia đình đa ngành với sự đồng hành của nhiều thế hệ, trong đó thế hệ lãnh đạo thứ ba đang ngày càng tham gia sâu vào hoạt động quản trị, điều hành.

EVNNPC duy trì đà tăng trưởng, bảo đảm cung ứng điện và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026

EVNNPC duy trì đà tăng trưởng, bảo đảm cung ứng điện và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026

Tháng 8 và những ngày đầu tháng 9/2026, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân trên địa bàn 17 tỉnh/thành phố miền Bắc. Đặc biệt, trong dịp Quốc khánh 2/9, EVNNPC bố trí gần 1.000 ca trực tại Tổng công ty và các đơn vị, chủ động chuẩn bị lực lượng, vật tư, thiết bị, phương tiện, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh. Trước ảnh hưởng của bão số 4 (Narra) và mưa lớn sau bão, cán bộ, công nhân viên EVNNPC đã khẩn trương triển khai khắc phục sự cố, khôi phục cấp điện cho khách hàng tại Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng và Bắc Ninh, góp phần bảo đảm đời sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.

Fed giữ nguyên lãi suất, giá vàng có thể bật tăng mạnh

Fed giữ nguyên lãi suất, giá vàng có thể bật tăng mạnh

(CLO) Giá vàng có thể chỉ phục hồi nhẹ nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản như dự kiến. Tuy nhiên, nếu Fed bất ngờ giữ nguyên lãi suất, kim loại quý có thể tăng mạnh và hướng tới mốc 5.000 USD/ounce trong những tháng tới.

Dòng tiền lớn quay lại dầu khí giữa khủng hoảng năng lượng

Dòng tiền lớn quay lại dầu khí giữa khủng hoảng năng lượng

(CLO) Các văn phòng quản lý tài sản gia đình (family office), quỹ đầu tư và những nhà kinh doanh hàng hóa lớn không chỉ đặt cược vào giá dầu mà đang trực tiếp thâu tóm các tài sản năng lượng, từ mỏ dầu khí đến đường ống và cơ sở xuất khẩu.

35.000 tỷ đồng tranh chấp xây dựng: Vì sao hợp đồng ngày càng trở thành 'điểm nóng'?

35.000 tỷ đồng tranh chấp xây dựng: Vì sao hợp đồng ngày càng trở thành 'điểm nóng'?

(CLO) Các tranh chấp xây dựng đang ngày càng mang tính kỹ thuật, liên quan đến nhiều chủ thể và có giá trị lớn. Với các dự án xuyên biên giới, khác biệt về pháp luật, hợp đồng, ngôn ngữ và cách thức quản trị càng làm rủi ro gia tăng, đòi hỏi doanh nghiệp phải tính đến phương án phòng ngừa ngay từ khi ký kết.

Mỹ khơi thông eo biển Hormuz, vì sao giá dầu vẫn vượt 100 USD?

Mỹ khơi thông eo biển Hormuz, vì sao giá dầu vẫn vượt 100 USD?

(CLO) Mỹ cho biết hoạt động vận tải qua Hormuz đang dần được khôi phục, nhưng lưu lượng thực tế vẫn thấp hơn nhiều so với trước xung đột. Trong khi đó, các tuyến xuất khẩu thay thế của Ả Rập Xê Út cũng gặp sự cố, khiến thị trường tiếp tục lo ngại về nguồn cung và đẩy giá dầu vượt 100 USD/thùng.

Tắt 2G: Việt Nam đã giải quyết bài toán nhiều quốc gia khác đang đối mặt như thế nào?

Tắt 2G: Việt Nam đã giải quyết bài toán nhiều quốc gia khác đang đối mặt như thế nào?

Tắt 2G không phải bài toán mới, nhưng nhiều quốc gia vẫn loay hoay trong việc loại bỏ một công nghệ cũ mà không đẩy hàng triệu người dùng ra khỏi kết nối. Trong bối cảnh đó, quá trình chuyển đổi tại Việt Nam đang cho thấy những tín hiệu tích cực: công nghệ có thể được nâng cấp hiệu quả hơn khi bài toán thiết bị, vùng phủ và người dùng được giải quyết đồng thời.

Cỡ chữ bài viết: