Phát biểu tại cuộc họp cấp bộ trưởng mới đây, ông Patrushev cho biết doanh số bán hàng nông sản xuyên biên giới đã mang lại cho Moscow hơn 45 tỷ USD vào năm 2023. Ông lưu ý rằng con số này có thể sẽ tăng lên sau khi những tính toán cuối cùng được thực hiện.
Cơ quan báo chí của Bộ dẫn lời ông Patrushev cho biết: “Các chỉ số sản xuất đã cho phép Nga tái khẳng định vị thế là nước xuất khẩu ròng các sản phẩm nông nghiệp”.
Ảnh minh họa: RT.
Bộ trưởng lưu ý rằng sản lượng ngũ cốc của Nga đạt 147 triệu tấn vào năm ngoái, chỉ kém kỷ lục 157 triệu tấn đạt được vào năm 2022. Sản lượng sữa tăng 500.000 tấn và sản lượng thịt tăng 300.000 tấn. Sản lượng cá đạt mức cao nhất trong 30 năm, ở mức 5,3 triệu tấn.
Theo Bộ trưởng, sản lượng cá hồi đặc biệt cao với hơn 600.000 tấn, đưa Nga trở thành nước sản xuất cá hồi hàng đầu thế giới.
Bộ Nông nghiệp trước đó ước tính lượng ngũ cốc xuất khẩu của Nga trong mùa trồng trọt này đạt tổng cộng 60 triệu tấn. Nước này là nước xuất khẩu ngũ cốc lớn nhất thế giới trong những năm gần đây nhờ vụ mùa bội thu và giá cả hấp dẫn, bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây đã cản trở hoạt động ngoại thương của nước này. Nga cũng cung cấp ngũ cốc miễn phí cho một số quốc gia châu Phi đang phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực.
Bộ vẫn chưa công bố dữ liệu về phân tích địa lý xuất khẩu nông sản của Nga vào năm 2023. Năm 2022, các điểm đến hàng đầu là Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, EU, Kazakhstan, Belarus, Hàn Quốc và Ai Cập.
Điệp Nguyễn (Theo RT)