Dòng máy lọc nước Nóng-Lạnh-Nguội Hydro-ion kiềm S-Series của Karofi có gì nổi bật mà người mua săn tìm?
(CLO) Tháng 9/2024, Công ty Karofi đã ra mắt dòng sản phẩm máy lọc nước nóng lạnh Hydro-ion Kiềm có tên là S-Series với 3 model đầu tiên: S68, S86 và S88 Promax và sắp tới đây thương hiệu này còn dự kiến thêm nhiều model mới nữa.
Mới chỉ ra mắt chưa đầy 1 tháng nhưng đông đảo người tiêu dùng đã tìm mua, sử dụng và bày tỏ sự yêu thích với dòng máy lọc nước Hydro-ion kiềm của Karofi. Trong đó, model Karofi KAE-S88 Promax là dòng cao cấp nhất với 7 tấm điện cực Titan phủ Bạch Kim quý hiếm, giúp người dùng tùy chọn 3 mức kiềm 8.5-9.0-9.5, đồng thời có đầy đủ 3 chế độ nước Nóng – Lạnh – Nguội. Có thể nói, KAE-S88 Promax là máy lọc nước đầu tiên trên thế giới được sở hữu nhiều tính năng hiện đại như vậy.
Karofi KAE-S88 Promax sử dụng 7 tấm điện cực Titan phủ Bạch Kim
Chị Trần T.T. Hà (Thảo Điền,Thủ Đức Đức - HCM) vừa uống ly nước từ máy Karofi S88 Promax vừa kể: “Các máy tạo kiềm của Nhật, Hàn mà tôi từng dùng chỉ có chức năng tạo kiềm chứ không có chức năng lọc RO rồi có Nóng-Lạnh-Nguội như này. Tháng 9 vừa rồi tham khảo ở trang web Karofi.com tôi có mua máy Karofi S88 Promax này về dùng, đến nay tôi hoàn toàn hài lòng, tôi hay chọn mức kiềm 9.5 để uống. Mỗi lần dùng máy là một lần trải nghiệm thú vị vì rất nhiều tính năng hiện đại chưa từng có trước đây, đặc biệt là tôi xem được độ tinh khiết của nước trên điện thoại này, Karofi gọi đó là công nghệ AioTec, rất hay”.
Thêm nữa Karofi còn biết lắng nghe người tiêu dùng, khi người tiêu dùng phản hồi “Tôi muốn thấy máy tạo Hydrogen thật thì mới tin”. Đó là lý do Karofi đã nghiên cứu và ứng dụng công nghệ hiện đại bậc nhất hiện nay là Hệ thống điện phân Hydro-ion trong suốt với đèn sáng xanh đẹp mắt để người tiêu dùng thấy tận mắt quá trình tạo Hydrogen thật bằng điện cực Titan phủ Bạch Kim quý hiếm và bền vững, an toàn với sức khỏe người tiêu dùng.
Anh Quang .T. Hùng (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đang dùng máy lọc nước Karofi S88 Promax thích thú kể: “Tôi thích lắm, máy này mỗi lần rót nước là có bọt khí Hydrogen đi lên, tôi tận mắt thấy bọt Hydrogen này ở Hệ Thống Điện Phân Hydro-ion trong suốt. Hơn nữa, nó có vòi điện tử Smart-touch, chạm vào để rót nước như màn hình điện thoại hiện đại lắm. Rồi rót nước bằng giọng nói luôn, nhiều công nghệ hiện đại. Máy này tôi mua đầu tháng 10, uống nước rất ngon, an tâm sống khỏe”.
Máy lọc nước Hydro-ion kiềm Karofi KAE-S88 Promax với 3 mức kiềm, 5 mức nhiệt độ nước
Thay vì uống nước tinh khiết, bạn có thể chọn uống nước Hydro-ion kiềm mỗi ngày để vừa bổ sung lượng nước cần thiết cho cơ thể, vừa đem lại những tác dụng khác cho sức khỏe, vẻ đẹp. Nước Hydro-ion kiềm ở máy lọc nước Karofi chứa các phân tử siêu nhỏ, có khả năng đi sâu vào các tế bào, làm tăng cường hấp thu và trung hòa các chất oxy hóa trong tế bào, từ đó làm chậm quá trình lão hóa da, duy trì vẻ tươi tắn, rạng rỡ.
Theo khuyến cáo của các chuyên gia, mỗi ngày nên bổ sung khoảng 2 lít nước Hydro-ion kiềm sẽ khiến cơ thể chống lão hóa, tươi trẻ làn da, tinh thần tràn đầy sức sống.
Máy lọc nước Hydro-ion kiềm giúp duy trì vẻ tươi trẻ của vóc dáng, làn da
Được biết, các dòng máy Hydro-ion kiềm của Karofi có hàm lượng hydrogen cao vượt trội lên đến 1300ppb, ORP âm sâu lên đến -500mV. Trong đó Karofi KAE-S68 và S86 có độ pH lên đến 9.0 và S88 Promax thì lên đến 9.5, tùy chọn mức kiểm như đã nói ở trên.
Riêng chỉ số ORP là viết tắt của thuật ngữ tiếng Anh, Oxygen Reduction Potential là chỉ số chỉ mức độ khử các chất oxy hoá, ở nước uống thì nó giúp cơ được khỏe mạnh, thải các chất độc hại ra ngoài cơ thể theo đường bài tiết. Theo WHO (viết tắt của Tổ chức Y tế Thế giới World Health Organization), là một cơ quan chuyên môn của Liên Hợp Quốc chăm lo cho sức khỏe nhân loại) khuyến cáo mức ORP tốt nhất không được vượt quá -500 mV khi uống, nếu không là có hại sức khỏe, nên Karofi luôn duy trì ORP nước từ -300 đến -500mV để người tiêu dùng an tâm sống khỏe.
Ngoài các công nghệ hiện đại ở trên, điểm ấn tượng hơn nữa của các dòng máy lọc nước Hydro-ion kiềm của Karofi là được trang bị hệ thống 12 lõi công nghệ Smax gấp 2 hiệu suất, gấp 2 tuổi thọ. Riêng sản phẩm KAE-S88 Promax là 12+1 lõi. Trong đó, lõi lọc thô Smax Pro V hoàn toàn mới, màng RO sản xuất tại Mỹ và cụm lõi chức năng đúc nguyên khối HP 6.2. Nước đầu ra tại vòi đạt chuẩn QCVN 6-1:2010/BYT do Viện Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường thuộc Bộ Y tế kiểm nghiệm. Bên cạnh đó Karofi cũng đưa nhiều công nghệ thông minh, hiện đại như công nghệ Instant Heat - đa chế độ nước nóng… giúp cuộc sống người dùng trở nên tiện nghi hơn.
Máy lọc nước Nóng-Lạnh-Nguội Hydro-ion kiềm Karofi KAE S88 Promax sở hữu công nghệ điện phân Hydro-ion và Alkaline Direk với 7 tấm điện cực titan mạ Bạch Kim hiện đại bậc nhất, tạo ra nước Hydro-ion kiềm với nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ngoài ra còn có máy lọc nước Hydro-ion kiềm Karofi KAE-S68 và KAE-S86 với 3 chế độ nước nóng-lạnh-nguội, có 2 tấm tấm điện cực titan mạ Bạch Kim.
Người dùng hoàn toàn có thể tận mắt quan sát quá trình tạo nước Hydro-ion kiềm nhờ bộ điện phân công nghệ Hydro-ion được thiết kế trong suốt.
Hệ lõi lọc công nghệ Smax gấp 2 hiệu suất - gấp 2 tuổi thọ, tiết kiệm 50% chi phí thay lõi, kết hợp cùng màng RO sản xuất tại Mỹ giúp loại bỏ đến 99,99% tạp chất, cặn bẩn, virus, vi khuẩn, kim loại nặng, asen… Nước sau lọc tại vòi đạt chuẩn tinh khiết đóng chai QCVN 6-1:2010/BYT do Viện Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường thuộc Bộ Y tế kiểm nghiệm.
Karofi sở hữu nhiều công nghệ hiện đại như công nghệ AioTec giám sát chất lượng nước từ xa bằng smartphone, công nghệ VoiceCall - rót nước bằng giọng nói, Smart-touch - cảm ứng lấy nước công nghệ nóng nhanh lạnh sâu… giúp nâng cấp cuộc sống người dùng trở nên tiện nghi và an tâm hơn.
Thương hiệu liên tiếp nhận được các giải thưởng uy tín như Top 10 thương hiệu mạnh Asean 2024, Top 5 thương hiệu uy tín chất lượng quốc gia, huy chương vàng sản phẩm dịch uy tín chất lượng quốc gia 2024.
Máy lọc nước Karofi bảo hành lên đến 36 tháng, chế độ chăm sóc 5 sao. Để tìm hiểu thêm về dòng máy lọc nước Hydro-ion kiềm và các sản phẩm khác của Karofi, độc giả vui lòng truy cập website https://karofi.com/
(CLO) Xuất hiện các triệu chứng sốt, đau nhức toàn thân, ăn uống kém, nữ bệnh nhân ở xã Ia Dom (tỉnh Gia Lai) được chuẩn đoán mắc “vi khuẩn ăn thịt người”.
(CLO) Trong 24 giờ đầu kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, các cơ sở y tế trên cả nước ghi nhận hơn 83.000 lượt khám, cấp cứu, trong đó gần 3.000 trường hợp liên quan tai nạn giao thông, theo báo cáo của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế).
(CLO) Bộ Y tế đang đề xuất bổ sung quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi phát tán thông tin sai lệch về khám chữa bệnh trên không gian mạng với mức phạt cao nhất lên tới 30 triệu đồng.
(CLO) Sáng 29/4, số học sinh nghi ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm (TP HCM) tăng lên 46 ca, sau khi ghi nhận thêm 21 em có triệu chứng rối loạn tiêu hóa.
(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến các bộ, ngành và địa phương về dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư 03/2023/TT-BYT, trong đó đề xuất điều chỉnh vị trí việc làm và định mức nhân lực tại các Trạm Y tế xã, phường.
(CLO) 23 học sinh và 2 bảo mẫu của Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm (phường Tân Thuận, TP Hồ Chí Minh) nhập viện với triệu chứng rối loạn tiêu hóa, nghi ngộ độc thực phẩm; một bệnh nhi diễn tiến nặng, phải thở máy.
(CLO) Hai người đàn ông ở Nghệ An dùng bình gas để thui thịt chó dẫn đến bị bỏng. Đáng lo ngại, nạn nhân còn đổ xăng lên vùng da bị tổn thương khiến vết bỏng sâu hơn, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng và biến chứng nguy hiểm.
(CLO) Các bệnh viện tuyến Trung ương đang tiếp nhận, điều trị nhiều nạn nhân trong vụ xe khách lao xuống vực sâu khoảng 100m tại Sơn La, khiến 2 người tử vong, 5 người bị thương.
(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Thông tư quy định quy trình kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực y tế, với mục tiêu chuẩn hóa hoạt động kiểm tra, khắc phục tình trạng chồng chéo và nâng cao hiệu lực quản lý toàn ngành.
(CLO) Bộ Y tế vừa yêu cầu các đơn vị trong toàn ngành tổ chức tốt công tác cấp cứu, khám chữa bệnh trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 – 1/5, nhấn mạnh nguyên tắc mọi bệnh nhân cấp cứu phải được tiếp nhận, xử trí kịp thời, tuyệt đối không từ chối hay chậm trễ.
(CLO) Trong bối cảnh hệ thống tiêm chủng ngày càng đa dạng, nhiều người dân đang bị rơi vào trạng thái “quá tải thông tin”, loay hoay giữa hàng loạt khuyến cáo, quảng cáo và lời truyền miệng.
(CLO) Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, ngày 24/4, tại xã Vĩnh Lộc (tỉnh Cà Mau) ghi nhận hơn 40 học sinh phải nhập viện cấp cứu với các biểu hiện mệt mỏi, nôn ói, đau bụng… nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn tại bữa ăn miễn phí (bếp ăn 0 đồng).
(CLO) Sau nhiều ngày điều trị, phần lớn những người bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì ở Nghệ An đã được xuất viện, các bệnh nhân còn lại sức khỏe ổn định.
(CLO) Trong những năm qua, Việt Nam đã đạt nhiều kết quả tích cực trong cải thiện sức khỏe bà mẹ, thông qua việc mở rộng và nâng cao chất lượng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, góp phần giảm tỷ lệ tử vong mẹ. Tuy nhiên, yêu cầu chuẩn hóa hoạt động chuyên môn trong cung cấp dịch vụ vẫn là yếu tố then chốt nhằm hạn chế sai sót và nâng cao hiệu quả điều trị.
Khi chuẩn mực xa xỉ của giới thượng lưu Việt dịch chuyển từ tài sản hữu hình sang giá trị sức khỏe và tinh thần, Private Wellness Spa đã trở thành “biểu tượng” mới trong nghệ thuật sống hiện đại.
(CLO) Một nữ bệnh nhân 54 tuổi đã được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau) phẫu thuật nội soi thành công, loại bỏ hoàn toàn khối đa nhân xơ tử cung lớn, khép lại hành trình 17 năm sống chung với bệnh.
(CLO) Bộ Y tế vừa đề xuất Chính phủ bố trí hơn 1.800 tỷ đồng mỗi năm để thực hiện chính sách hỗ trợ tài chính cho phụ nữ sinh con, nhằm ứng phó tình trạng mức sinh giảm trên phạm vi cả nước.
(CLO) Thời gian gần đây, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương liên tục tiếp nhận nhiều ca viêm mô bào hoại tử chi trong tình trạng nguy kịch. Đáng lo ngại, phần lớn trường hợp khởi phát từ những tổn thương rất nhỏ nhưng bị xử lý sai cách tại nhà, dẫn tới nhiễm khuẩn huyết, suy đa cơ quan, đe dọa tính mạng.
(CLO) Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) vừa phát đi khuyến cáo về bệnh Whitmore, một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei gây ra, thường xuất hiện trong môi trường đất, bùn và nguồn nước bề mặt ô nhiễm.