'Đốt nóng' đào tạo giáo viên cho sinh viên từ năm 3: Kịp người đứng lớp, liệu có kịp độ chín nghề sư phạm?

(CLO) Trong lúc ngành giáo dục cả nước đang thiếu khoảng 120.000 giáo viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đưa ra một đề xuất đáng chú ý: Sinh viên ngoài ngành Sư phạm có thể học chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm ngay từ năm thứ ba đại học để rút ngắn thời gian trở thành giáo viên.

Đề xuất nằm trong dự thảo Thông tư về chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho người có nguyện vọng trở thành giáo viên, đang được lấy ý kiến đến hết ngày 27/5.

Theo dự thảo, sinh viên đã hoàn thành khoảng 70% chương trình cử nhân, tương đương năm thứ ba đại học, nếu học ngành phù hợp với môn giảng dạy sau này sẽ được đăng ký học chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm ngay, thay vì phải chờ tốt nghiệp như hiện hành.

clo_br_img-0111.jpg
Cả nước đang thiếu khoảng 120.000 giáo viên, đặc biệt ở các môn như Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học, mầm non...

Điều này đồng nghĩa, người học có thể rút ngắn ít nhất một năm để đủ điều kiện thi tuyển giáo viên.

Bộ Giáo dục và Đào tạo kỳ vọng quy định mới sẽ giúp tăng nguồn tuyển giáo viên ở những môn đang thiếu nghiêm trọng như Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học… đồng thời tạo sự linh hoạt cho hệ thống đào tạo.

Không chỉ thay đổi thời điểm học chứng chỉ, dự thảo còn giảm số tín chỉ bồi dưỡng xuống còn 32 tín chỉ; bổ sung nội dung ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và dạy học trực tuyến vào chương trình đào tạo giáo viên.

Tuy nhiên, ngay sau khi được đưa ra, đề xuất này đã tạo nên nhiều tranh luận trái chiều trong giới giáo viên.

Sư phạm chưa bao giờ chỉ là nghề kiếm tiền

Là giáo viên có 12 năm đứng lớp, cô Trần Mai Hoa (Bắc Ninh) cho rằng điều quan trọng nhất của nghề giáo không nằm ở tấm chứng chỉ, mà là quá trình được rèn giũa về nhân cách, tâm lý và kỹ năng ứng xử sư phạm.

“Tôi đi dạy 12 năm thì nhận thấy kỹ năng ứng xử sư phạm vô cùng quan trọng. Không có đủ nhiệt tình, kiên nhẫn và kỹ năng ứng xử tốt thì bạn không thể trở thành người thầy tốt được”, cô Hoa chia sẻ.

Theo nữ giáo viên, sinh viên sư phạm được “thấm nghề” ngay từ khi bước chân vào trường đại học. Họ được học tâm lý học, giáo dục học, được kiến tập, soạn giáo án, thực tập đứng lớp và dần hình thành chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.

“Sư phạm chưa bao giờ chỉ đơn giản là một nghề để kiếm tiền. Một năm học chứng chỉ là quá ngắn. Bản chất con người không dễ thay đổi theo thời gian ngắn như vậy”, cô nói.

Nỗi lo lớn nhất, theo cô Hoa, là nếu quá vội vàng để giải bài toán thiếu giáo viên, ngành giáo dục có thể đánh đổi bằng chất lượng đội ngũ trong tương lai.

clo_br_img-0219.jpg
Dù mục tiêu là giải bài toán thiếu giáo viên, nhiều ý kiến cho rằng việc “rút ngắn đường vào nghề” có thể khiến chất lượng đội ngũ bị ảnh hưởng nếu thiếu sự sàng lọc và rèn luyện nghề nghiệp.

Thiếu giáo viên nhưng nhiều cử nhân sư phạm vẫn thất nghiệp

Ở góc nhìn khác, nhiều giáo viên cho rằng vấn đề hiện nay không nằm ở thiếu nguồn đào tạo, mà ở cơ chế tuyển dụng và chế độ đãi ngộ.

Thầy Ngô Đức Bình (Thái Nguyên) cho biết, giáo viên các môn như ngoại ngữ, âm nhạc, mỹ thuật hay tin học hiện có rất nhiều cơ hội bên ngoài trường công với mức thu nhập cao gấp nhiều lần.

“Làm ở trung tâm lương gấp 3 trường công trở lên. Trong khi vào trường công thì chỉ tiêu ít, hợp đồng ngắn hạn, lương thấp, có nơi cuối năm mới được nhận lương”, thầy Bình nói.

Theo thầy, thực tế hiện nay không ít người học sư phạm vẫn phải đi làm trái ngành hoặc dạy hợp đồng bấp bênh nhiều năm.

“Có người học tới 3 bằng sư phạm nhưng cuối cùng vẫn phải làm ngoài vì không có chỉ tiêu tuyển dụng”, thầy chia sẻ.

Đồng quan điểm, anh Đỗ Trung Hải (Ninh Bình) cho rằng cần nhìn đúng bản chất của bài toán thiếu giáo viên.

“Hiện rất nhiều sinh viên sư phạm ra trường không được đi dạy hoặc phải dạy hợp đồng lương thấp. Thiếu giáo viên chủ yếu do mất cân bằng cơ cấu và môi trường làm việc chưa đủ hấp dẫn”, anh Hải nói.

Anh cũng bày tỏ lo ngại việc mở rộng quá nhanh đối tượng được cấp chứng chỉ sư phạm có thể khiến chất lượng đào tạo bị ảnh hưởng.

“Cẩn thận lại lặp lại tình trạng một thời đào tạo ồ ạt chỉ để lấy chứng chỉ vào dạy học”, anh cảnh báo.

clo_br_img-0077.jpg
Đề xuất mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo được kỳ vọng sẽ tăng tính linh hoạt cho hệ thống đào tạo giáo viên, đặc biệt trong bối cảnh nhiều địa phương đang “khát” nhân lực.

Theo thống kê đến giữa năm 2025, cả nước có gần 1,3 triệu giáo viên nhưng vẫn thiếu khoảng 120.000 người, chủ yếu ở bậc mầm non và các môn đặc thù. Trong bối cảnh đó, đề xuất cho sinh viên năm ba học chứng chỉ sư phạm được xem là giải pháp “mở cửa nhanh” để bổ sung nguồn nhân lực.

Tuy nhiên, phía sau câu chuyện thiếu giáo viên vẫn là bài toán lớn hơn: Làm sao để nghề giáo đủ sức giữ chân người giỏi và đủ thời gian đào tạo nên những người thầy thực sự. Bởi với nhiều giáo viên, đứng trên bục giảng không chỉ cần chuyên môn, mà còn cần một quá trình dài để học cách làm nghề và học cách làm người.

Xem thêm

Vĩnh Long quản lý cụm phà Vàm Cống sau quyết định của Thủ tướng

Vĩnh Long quản lý cụm phà Vàm Cống sau quyết định của Thủ tướng

(CLO) Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định chuyển nguyên trạng cụm phà Vàm Cống cùng khoảng 300 cán bộ, nhân viên về UBND tỉnh Vĩnh Long quản lý. Cụm phà hiện vận hành 4 bến phà trọng điểm khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, với hơn 20 phương tiện tải trọng từ 100 - 200 tấn.

Huế: Tạm dừng cấp mới và rà soát tổng thể hoạt động khoáng sản

Huế: Tạm dừng cấp mới và rà soát tổng thể hoạt động khoáng sản

(CLO) Trước nhu cầu vật liệu xây dựng phục vụ hàng loạt công trình trọng điểm giai đoạn 2025 – 2030 ngày càng gia tăng, Ban Thường vụ Thành ủy Huế vừa có văn bản yêu cầu rà soát tổng thể công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khoáng sản trên địa bàn, đồng thời tạm dừng việc cấp mới và đấu giá quyền khai thác các mỏ khoáng sản.

Bắc Ninh: Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ đê điều

Bắc Ninh: Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ đê điều

(CLO) UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Công văn số 4941/UBND-KTN về việc ngăn chặn, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều nhằm bảo đảm an toàn đê điều và thoát lũ trên địa bàn tỉnh. Công văn được gửi tới Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Công an tỉnh và UBND các xã, phường để tổ chức triển khai thực hiện.

Trẻ ăn bán trú bị ngộ độc thực phẩm cần nhìn nhận khách quan và chờ kết luận chuyên môn

Trẻ ăn bán trú bị ngộ độc thực phẩm cần nhìn nhận khách quan và chờ kết luận chuyên môn

(CLO) Sau phản ánh một số học sinh có biểu hiện đau bụng, buồn nôn rồi nhập viện theo dõi, bà Phạm Thị Lợi – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Nam Đế (phường Xuân Phương, Hà Nội) đã có những chia sẻ thẳng thắn về áp lực mà nhà trường phải đối diện trong các nghi vấn liên quan đến an toàn thực phẩm học đường.

Nâng cao năng lực tối ưu hóa hệ thống lạnh công nghiệp qua khóa đào tạo CRSO tại Việt Nam

Nâng cao năng lực tối ưu hóa hệ thống lạnh công nghiệp qua khóa đào tạo CRSO tại Việt Nam

Ngày 14–15/05/2026 tại Hà Nội và ngày 19–20/05/2026 tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ Công Thương phối hợp với Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) tổ chức khóa đào tạo “Tối ưu hóa hệ thống làm lạnh – làm mát" (CRSO) cho các cán bộ kỹ thuật và quản lý năng lượng tại doanh nghiệp công nghiệp trên cả nước.

Bỏ thi vào lớp 10: Bài toán lớn về kiểm soát sự công bằng

Bỏ thi vào lớp 10: Bài toán lớn về kiểm soát sự công bằng

(NB&CL) Bỏ kỳ thi vào lớp 10 không phải là một thủ thuật tuyển sinh cơ học, mà là bước ngoặt bản lề để lột xác toàn bộ nền giáo dục. Việc sử dụng hồ sơ đánh giá quá trình xuyên suốt chín năm chính là công cụ quản trị vĩ mô ưu việt nhất, tạo ra một màng lọc tự nhiên triệt tiêu mọi toan tính gian lận.

Tỷ lệ lấp đầy cụm công nghiệp tại Bắc Ninh đạt hơn 72%

Tỷ lệ lấp đầy cụm công nghiệp tại Bắc Ninh đạt hơn 72%

(CLO) Theo Sở Công Thương Bắc Ninh, toàn tỉnh hiện có 94 cụm công nghiệp (CCN) với tổng diện tích khoảng 3.617 ha. Tỷ lệ lấp đầy bình quân tại các CCN đã đi vào hoạt động đạt khoảng 72,4%, tương đương 1.061 ha đất công nghiệp đã cho thuê trên tổng số 1.465 ha đất có thể cho thuê.

Dẹp loạn vỉa hè và bài toán quản trị đô thị

Dẹp loạn vỉa hè và bài toán quản trị đô thị

(NB&CL) Sau nhiều năm xử lý “nóng rồi lại nguội”, hiện Hà Nội đang bước vào giai đoạn quyết liệt lập lại trật tự vỉa hè, đồng thời xây dựng cơ chế cho thuê, khai thác có thu phí nhằm minh bạch nguồn thu từ tài sản công.

Cỡ chữ bài viết: