Dự án trường học gần 100 tỷ xây dựng dang dở rồi bỏ hoang giữa cánh đồng ở Nghệ An

(NB&CL) Dự án trường THPT chuyên Phan Bội Châu ở Nghệ An với tổng mức đầu tư là 95 tỷ đồng, xây dựng gần xong thì bất ngờ dừng thi công rồi bỏ hoang suốt hai năm qua, vì thiếu vốn. Nhiều hạng mục đã xuống cấp, hư hỏng, gây lãng phí, khiến người dân địa phương bức xúc.

Vừa qua, Báo Nhà báo và Công luận nhận được phản ánh của người dân tại Nghệ An về việc dự án Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) được đầu tư ở giai đoạn 1, mặc dù đã cơ bản hoàn thành nhưng chưa đưa vào sử dụng. Hiện trạng, trường đã có một số hạng mục xuống cấp, gây lãng phí đầu tư công, khiến người dân địa phương bức xúc.

Qua tìm hiểu của phóng viên, với vai trò quan trọng trong việc phát triển giáo dục chất lượng cao của tỉnh Nghệ An nói riêng, vùng Bắc Trung Bộ nói chung, ngày 12/6/2020, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 827/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án phát triển thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung Bộ. Trong đó có đề án “Xây dựng Trường THPT chuyên Phan Bội Châu thành trường trọng điểm chất lượng cao” theo đúng tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị.

du an truong hoc gan 100 ty xay dung dang do roi bo hoang giua canh dong o nghe an hinh 1

Dự án Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) được đầu tư ở giai đoạn 1, đã cơ bản hoàn thành nhưng chưa đưa vào sử dụng, dẫn đến nhiều hạng mục xuống cấp.

Việc thực hiện dự án xây dựng mới Trường THPT chuyên Phan Bội Châu tại xã Nghi Ân, thay thế cho trường hiện tại ở phường Hưng Bình, TP. Vinh là thực sự cần thiết và phù hợp nhằm hoàn thiện đồng bộ, hiện đại hóa cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu đào tạo nhân tài, nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

Theo đó, Dự án xây dựng mới Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, giai đoạn 1, có tổng mức đầu tư là 95 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn ODA 80 tỷ đồng từ nguồn vốn do ADB tài trợ thuộc “Chương trình Phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2” và nguồn ngân sách tỉnh 15 tỷ đồng. Giai đoạn 1 của dự án giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An làm chủ đầu tư.

Dự án có diện tích 85.233m2; quy mô xây dựng gồm: khối phòng học, phòng chức năng, thư viện và hệ thống cầu thang, hành lang. Năm 2022, giai đoạn 1 của dự án hoàn thành nhưng trường vẫn chưa đảm bảo điều kiện, cơ sở vật chất để dạy và học tập trung.

Vì vậy, tháng 2/2023, HĐND tỉnh Nghệ An đã phê duyệt chủ trương đầu tư giai đoạn 2 với tổng mức đầu tư hơn 101 tỷ đồng, giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp (BQLDA DD&CN) tỉnh Nghệ An làm chủ đầu tư.

Quy mô xây dựng giai đoạn 2 gồm: nhà hiệu bộ cao 3 đến 4 tầng, diện tích xây dựng gần 500m2; nhà ăn hơn 700m2; nhà ký túc xá học sinh cao 4 tầng, hệ thống phòng cháy chữa cháy, trạm biến áp, bể nước ngầm...

Theo báo cáo của ban quản lý dự án, một số hạng mục được đầu tư bổ sung trong giai đoạn 2 này vẫn chưa đáp ứng yêu cầu và sau khi hoàn thành giai đoạn 2 vẫn chưa thể đi vào hoạt động được.

Ban quản lý dự án đã đề xuất HĐND, UBND tỉnh tiếp tục xem xét, cho phép triển khai xây dựng giai đoạn 3 Trường THPT chuyên Phan Bội Châu trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030.

Theo ghi nhận của PV, tại dự án Trường THPT chuyên Phan Bội Châu đã cơ bản hoàn thành, tuy nhiên đã có một số hạng mục xuống cấp do bỏ hoang trong thời gian dài. Cụ thể, hai năm qua, công trình “đắp chiếu” giữa cánh đồng rộng lớn, xung quanh dự án cây cối mọc um tùm, ngập nước. Trên tường xuất hiện nhiều vết nứt, lan can cầu thang hoen rỉ xuống cấp, trần làm bằng thạch cao bị bong tróc sơn, nhiều chỗ nứt gãy, có dấu hiệu thấm từ tầng 4 đến tầng 2 của toà nhà… Đặc biệt, hiện tại dự án không có công nhân tiến hành thi công, cũng không có người bảo vệ tài sản.

Phía ngoài các dãy hành lang, mặt trần bong tróc loang lổ, đổi màu. Một số nơi thấm dột, ảnh hưởng tới tính thẩm mỹ và tuổi thọ công trình. Bên trong các phòng lắp một số thiết bị như quạt điện, bóng đèn, nhưng chưa thể đưa vào sử dụng. Hành lang các tầng đọng nước không thể thoát sau mưa. Lan can cầu thang hoen rỉ, thấm vào các mảng tường gây ra các vệt vàng. Tường xuất hiện vết nứt dài, phía dưới sân, một số hạng mục thi công dở, mới gắn thép.

du an truong hoc gan 100 ty xay dung dang do roi bo hoang giua canh dong o nghe an hinh 2

Các cấp chính quyền tỉnh Nghệ An cần sớm có giải pháp để đưa dự án đi vào hoàn thiện nhằm tránh lãng phí nguồn lực.

Công trường không có bảo vệ trông coi. Phía ngoài cổng, máy móc và lán trại của đơn vị thi công hư hỏng, không người ở, xung quanh là nhiều khối bêtông ngổn ngang.

Theo lãnh đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng tỉnh Nghệ An, dự án tạm dừng 2 năm nay do chưa bố trí được nguồn vốn. Một số hạng mục đã xuống cấp, gây lãng phí. Dự án cần mức đầu tư khoảng 300 tỷ đồng nữa mới đưa vào hoạt động được. Giai đoạn 1 đã thi công xong một số hạng mục. Giai đoạn 2 đang lập dự toán nhưng chưa được thẩm định bố trí nguồn vốn. Công trình để lâu không sử dụng khiến một số hạng mục bị bong tróc, hư hỏng, nhà thầu giai đoạn 1 sẽ khắc phục.

Thực hiện chương trình giám sát của HĐND tỉnh Nghệ An, đoàn công tác của HĐND tỉnh đã khảo sát một số công trình, dự án đầu tư công trọng điểm giai đoạn 2021 – 2025. Trong đó có dự án xây dựng mới Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, tại xã Nghi Ân, TP. Vinh.

Theo đại diện của đoàn công tác của HĐND tỉnh, ngoài Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, tại thành phố cũng đang có một số công trình, dự án đầu tư công trọng điểm nhưng đang chậm tiến độ, thi công kéo dài, thực hiện chưa hiệu quả… Đồng thời cho biết, sau khi khảo sát công trình, dự án đầu tư công trọng điểm, thường trực HĐND tỉnh sẽ làm việc với UBND tỉnh Nghệ An để có ý kiến giám sát, đôn đốc về vấn đề này.

Thiết nghĩ, các cấp chính quyền tỉnh Nghệ An cần xem xét bố trí vốn để hoàn thành dự án, đưa công trình đi vào hoạt động nhằm tránh lãng phí nguồn lực và gây bức xúc, bất bình trong dư luận và Nhân dân địa phương.

Trần Phong

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: