Thông báo số 43/TB-VPCP ngày 26/1 của Văn phòng Chính phủ truyền đạt kết luận của Ban Chỉ đạo quốc gia về dữ liệu đã thẳng thắn chỉ ra những điểm nghẽn trong công cuộc chuyển đổi số. Dù Trung tâm dữ liệu quốc gia số 01 đã đi vào hoạt động và cả nước có gần 40 trung tâm dữ liệu, nhưng thực trạng "cát cứ dữ liệu" vẫn đang cản trở tiến độ.
Ban Chỉ đạo đánh giá dữ liệu hiện còn phân tán, chất lượng chưa đồng đều, việc chia sẻ chưa thông suốt. Đặc biệt, việc đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu số vẫn chưa đạt kỳ vọng. Trong bối cảnh mới, dữ liệu được xác định là "tư liệu sản xuất" chủ yếu, là đầu vào quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số.
Để hiện thực hóa mục tiêu kinh tế dữ liệu, Ban Chỉ đạo giao Bộ Nội vụ chủ trì, đẩy nhanh việc đối soát dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức. Mục tiêu tối thượng là bảo đảm dữ liệu phải "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung". Toàn bộ nhiệm vụ này phải về đích trong Quý I năm nay.
Song song đó, Bộ Nội vụ phải khẩn trương nâng cấp, tích hợp dữ liệu từ địa phương về Trung ương để vận hành CSDL về an sinh xã hội trong Quý II.
5 Đột phá dữ liệu số được xác định:
Thể chế dữ liệu.
Hạ tầng dữ liệu gắn với AI tự chủ.
Nhân lực dữ liệu.
Phát triển CSDL quốc gia, chuyên ngành.
Hệ sinh thái và kinh tế dữ liệu.
Ban Chỉ đạo yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ về tiến độ và chất lượng dữ liệu. Việc xây dựng CSDL không được làm theo kiểu "hình thức" mà phải gắn chặt với việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.
Với việc hệ thống hành chính năm 2026 đã lược bỏ cấp huyện, áp lực dữ liệu đổ dồn về cấp tỉnh và các phường, xã là rất lớn. Do đó, việc hoàn thiện danh mục dữ liệu gốc và quy chuẩn kỹ thuật là yêu cầu bắt buộc để bảo đảm kết nối thông suốt từ cơ sở lên Trung ương, không để xảy ra tình trạng sai lệch thông tin trong quá trình chuyển đổi.