Đua nhau tăng lệ phí thi đánh giá năng lực: Chính sách ăn xổi dễ trả giá

Hiện nay, đã có 10 kỳ thi riêng do các cơ sở giáo dục đại học tổ chức để phục vụ tuyển sinh. Theo xu hướng này, tới đây sẽ còn nhiều kỳ thi nữa xuất hiện.

Tuy nhiên, khi có nhiều kỳ thi thì phát sinh ra chi phí thêm cho phụ huynh học sinh. Hiện nay, đã có nhiều trường đại học tăng phí xét tuyển. Việc tăng phí này đến nay nhiều phụ huynh băn khoăn không biết căn cứ vào đâu mà mỗi nơi thu một kiểu.

dua nhau tang le phi thi danh gia nang luc chinh sach an xoi de tra gia hinh 1

Đầu tư cho đại học cần tầm nhìn chiến lược dài hạn (ảnh minh họa- nguồn Đại học quốc gia Hà Nội).

“Việc tổ chức thi riêng, mỗi nơi thu phí một kiểu khiến cho chi phí của những gia đình có con em chuẩn bị tham gia xét tuyển đại học thêm gánh nặng.

Chúng tôi mong muốn chi phí giảm thiểu tối đa để tạo điều kiện cho con em được tiếp cận giáo dục đại học” – anh Trần Quang Trung ở Nghệ An chia sẻ.

Việc những phụ huynh như anh Trần Quang Trung cảm thấy lo lắng về chi phí để con được tham gia thi tuyển, xét tuyển đại học ngày một tăng lên là điều dễ hiểu. Bởi, trong bối cảnh kinh tế khó khăn, mọi gia đình tối giản các khoản chi tiêu nhưng chi tiêu cho giáo dục thì không thể không đầu tư.

Chính vì lẽ đó, muốn giảm chi tiêu nhưng thực tế phải tiêu nhiều hơn nếu con em phải tham gia một năm nhiều kỳ thi.

Xung quanh vấn đề này, trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo & Công luận, chuyên gia Nguyễn Sóng Hiền, thành viên Ban kiểm duyệt tạp chí nghiên cứu quốc tế  International Journal of Training Research, London; thành viên hiệp hội các nhà giáo dục quốc tế (NAFSA); thành viên Liên đoàn giáo dục độc lập Australia cho rằng, cần phải quản lý.

Theo đó, chuyên gia này cho rằng phải có mức quy định thu phí thi trong các kỳ thi đánh giá năng lực phục vụ cho tuyển sinh đại học.

Nếu không có mức quy định chung của Bộ chủ quản để các trường tự định ra mức thu khác nhau sẽ dẫn đến tình trạng hỗn loạn về thu phí cho một kỳ thi đánh giá năng lực quốc gia.

Nó cũng dẫn đến sự nghi về độ tin cậy về chất lượng của kỳ thi này nếu như các trung tâm khác thu phí thấp hơn .

“Cho nên tôi cho rằng cần phải thống nhất và nhất quán chung về mức phí cho kỳ thi này cũng như hình thức tuyển sinh đại học trong cả nước hiện nay” – chuyên gia Nguyễn Sóng Hiền nhấn mạnh.

Theo chuyên gia này, đào tạo ở bậc đại học và cao đẳng là hướng đến việc cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao và đào tạo ra đội ngũ tinh hoa của dân tộc nên đòi hỏi cần phải có sự hoạch định chính sách mang tầm nhìn chiến lược cho dài hạn nhưng phải đảm bảo tính hệ thống, tính thống nhất, tính nhất quán cho tầm nhìn dài hạn đó.

“Chúng ta đã trả giá quá nhiều cho những chính sách giáo dục “ăn xổi ở thì”, chắp vá và manh mún của những nhiệm kỳ trước.

Những bài học nhãn tiền cho những kiểu làm chính sách như vậy là rào cản cho quá trình hội nhập quốc tế của nền giáo dục nói chung và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao nói riêng” – vị này lo lắng.

Theo chuyên gia Nguyễn Sóng Hiền, để đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực cho cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang phát triển như vũ bão hiện nay hơn ai hết Bộ chủ quán cần phải thể hiện cao hơn nữa vai trò và trách nhiệm của mình trên cương vị quản lý nhà nước.

Trao quyền tự chủ cho các trường học không đồng nghĩa với việc rũ bỏ hết trách nhiệm của mình.

Mà cần phải là người đồng hành cùng gánh trách nhiệm chia sẻ khó khăn với các các cơ sở để hoàn thành sứ mạng đưa nền giáo dục Việt Nam trở thành một nền giáo dục tiến bộ sánh vai với các cường quốc giáo dục khác .

Xem thêm

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

(CLO) Sau 5 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhiều giáo viên cho rằng đã đến lúc đánh giá lại những điểm chưa phù hợp, từ cách tổ chức môn học tích hợp, hoạt động trải nghiệm, giáo dục địa phương đến việc lựa chọn tổ hợp ở THPT, thay vì chỉ điều chỉnh sách giáo khoa.

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

(NB&CL) Từ 1/7, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Từ 7/7, phụ cấp ưu đãi nghề của nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục cũng được điều chỉnh theo từng nhóm đối tượng, trường học và địa bàn. Những thay đổi này được kỳ vọng vừa cải thiện thu nhập, vừa tạo thêm động lực để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, gắn bó với nghề.

Cỡ chữ bài viết: