Đức khai trương trạm nổi nhập khí đốt tự nhiên

(CLO) Đức đã khai trương trạm nổi tiếp nhận khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) tại cảng Wilhelmshaven, Biển Bắc, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình giành độc lập khỏi năng lượng Nga.

“Trạm nổi này một đóng góp rất quan trọng cho an ninh năng lượng cho nước Đức,” Thủ tướng Đức Scholz phát biểu tại Wilhelmshaven.

Công trình được xây dựng trong 10 tháng — một kỷ lục đối với một quốc gia nơi các dự án năng lượng lớn thường mất nhiều năm để hoàn thành.

duc khai truong tram noi nhap khi dot tu nhien hinh 1

Trước đó, cảng Wilhelmshaven đã hoàn tất mạng lưới đường ống dẫn khí đốt vào hệ thống đường ống quốc gia trên đất liền sau 200 ngày thi công, bắt đầu từ tháng 5/2022. Cụm cảng tiếp nhận khí đốt ở Wilhelmshaven có công suất 10 tỷ m3/năm, đáp ứng 1/9 tổng mức tiêu thụ khí đốt của cả nước. Ngoài Wilhelmshaven, Chính phủ Đức cũng đang lập kế hoạch và xây dựng thêm 3 cảng tiếp nhận LNG nổi ở Stade, Brunsbüttel (bang Schleswig-Holstein) và Lubmin (bang Mecklenburg-Vorpommern).

Con tàu chuyên dụng Esperanza có chiều dài gần bằng ba sân bóng đá, đang chở 170 triệu mét khối LNG, phần lớn có nguồn gốc từ Mỹ đến Đức- đủ để cung cấp khí đốt cho 50.000 hộ gia đình trong một năm. 

Chính phủ Đức đã đầu tư hàng tỷ USD vào 5 dự án như dự án ở Wilhelmshaven và đang lên kế hoạch khánh thành 4 cảng LNG còn lại, cũng như một cảng tư nhân khác ở Lubmin.

Quyết định của Nga trong việc giảm mạnh xuất khẩu khí đốt sang Đức trong mùa hè đã đẩy nền kinh tế lớn nhất châu Âu vào cuộc khủng hoảng năng lượng tồi tệ nhất kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai. Trước xung đột tại Ukraine, Nga chiếm hơn một nửa lượng khí đốt nhập khẩu của Đức.

Kể từ đầu năm, Chính phủ nền kinh tế “đầu tàu” EU đã nỗ lực rất nhiều và chi hàng tỷ euro để khắc phục tình trạng khan hiếm nguồn cung năng lượng.

Theo Financial Times, Đức đã ký hợp đồng với 5 tàu FSRU, mỗi chiếc có công suất tải đến 5 tỷ m3 khí đốt một năm để vận chuyển LNG vào trạm nhập LNG nổi mới khánh thành này.

Vị Thủ tướng nói thêm rằng Đức sẽ sớm có công suất nhập khẩu LNG là 30 bcm/năm trên các bờ biển phía bắc của nước này. Ông nói: “Số tiền đó tương đương với hơn một nửa toàn bộ lượng khí đốt qua đường ống dẫn từ Nga đến Đức vào năm ngoái”.

Erik Nyheim, giám đốc điều hành của Höegh LNG, công ty sở hữu Esperanza, Gannet và Neptune, chia sẻ với Financial Times: “Đây là một cột mốc quan trọng giúp Đức trở nên độc lập về năng lượng".

Khánh Vy (Theo FT)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: