Đừng quá cứng nhắc trong chống dịch, cần cho phép F1 và F0 không triệu chứng đi làm!

(NB&CL) Theo các chuyên gia, trong bối cảnh hiện nay cần phải có điều chỉnh để F1 và F0 không triệu chứng được phép đi làm, đi học tránh quy định cứng nhắc gây đình trệ mọi mặt đời sống xã hội.

Buộc F1 phải cách ly là đi ngược với thực tiễn

Trong 7 ngày qua, trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 166.671 ca/ngày. Nhiều tỉnh thành mỗi ngày đã ghi nhận số ca nhiễm trên 10 nghìn ca. Tuy nhiên, số bệnh nhân nặng và tử vong lại không thay đổi nhiều. Để duy trì hoạt động, nhiều đơn vị, cơ quan, xí nghiệp đã cho F1 đi làm. Thậm chí, nhiều người không còn quan tâm mình có F1 hay không vì nhu cầu công việc không cho phép họ được nghỉ ở nhà phòng dịch.

Ngay cả bác sĩ cũng vậy, họ phải luôn túc trực điều trị bệnh nhân dù là F1. Thậm chí, có bác sĩ F0 còn tham gia phẫu thuật cứu bệnh nhân. Tuy nhiên, hiện nay vẫn có quy định F1 đã tiêm vắc-xin phải cách ly 5 ngày và theo dõi sức khỏe 5 ngày.

Điều này theo nhiều người đang đi ngược lại với thực tế. Nhiều ý kiến cho rằng với số lượng F1 quá nhiều nếu máy móc thực hiện theo quy định phải cách ly thì nhiều cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất sẽ bị đóng cửa. Chính vì vậy, cần sớm thay đổi quy định trên để phù hợp với thực tế.

dung qua cung nhac trong chong dich can cho phep f1 va f0 khong trieu chung di lam hinh 1

Nếu F1 cách ly thì nhiều đơn vị, xí nghiệp chỉ có cách đóng cửa. Ảnh minh họa.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo & Công luận về vấn đề này, ông Lê Như Tiến - Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội cho rằng, những quy định mà không phù hợp với thực tiễn đời sống thì ngành Y tế và Chính phủ phải sớm điều chỉnh. “Quy định là do mình đặt ra, nếu chưa phù hợp thì điều chỉnh lại. Tại làm sao cứ cứng nhắc không điều chỉnh trong khi thực tiễn đã đi trước” - ông Lê Như Tiến nhấn mạnh.

Vị này phân tích, trong điều kiện hiện nay với tình hình mới, việc sống chung với COVID-19 đang là thực tế. Chính phủ là cơ quan quản lý nhà nước, Bộ Y tế là cơ quan tham mưu cần thiết phải điều chỉnh cho phép F1 đi làm với điều kiện vẫn phải phòng chống dịch như tuân thủ 5K đầy đủ.

“Nếu cứ cứng nhắc cách ly F1 sẽ dẫn đến đình trệ sản xuất. Vì mỗi khi đã có F0 trong cơ quan, xí nghiệp, phân xưởng thì tất cả đều là F1. Không thể cứ xuất hiện F0 là đóng cửa hết được như trước đây. Cho nên cần phải thay đổi để phù hợp, không cứng nhắc yêu cầu cách ly và theo dõi sức khỏe. Phòng chống dịch cũng cần tính đến ổn định được sản xuất và duy trì hoạt động của mọi mặt đời sống xã hội một cách bình thường” – ông Lê Như Tiến nhấn mạnh.

Cũng theo vị này, trong giáo dục cũng không thể để học sinh ở nhà học online mãi được. Bây giờ đã có quy định mở cửa trường, đón học sinh trở lại trường với điều kiện phòng chống dịch như đeo khẩu trang, ngồi giãn cách. Không nên cứ xuất hiện F0 là các bạn F1 lại học online như vậy sẽ không ổn định được việc học. “Chúng ta vẫn có cách vừa đẩy mạnh phát triển sản xuất và bình thường các công việc trong bối cảnh dịch như hiện nay” - ông Lê Như Tiến bày tỏ quan điểm.

Mạnh mẽ hơn để cuộc sống trở lại bình thường

Cũng liên quan đến vấn đề này, trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo & Công luận, Đại biểu Quốc hội (ĐBQH)Nguyễn Anh Trí cho rằng, F1 và F0 không triệu chứng thì cho họ trở lại cuộc sống bình thường. Trẻ em được đi học, công nhân được đi làm, cán bộ nhân viên được đến cơ quan để làm việc.

Bởi, các F1 - những người tiếp xúc gần với các F0 thì hiện nay số này rất đông trong cộng đồng. Trong mọi lĩnh vực, ngay cả ở bệnh viện cũng rất nhiều cán bộ thầy thuốc, trong trường học thì số học trò, thầy cô đều là thuộc diện F1. Cho nên nếu tiếp tục còn buộc F1 phải cách ly thì tất cả mọi hoạt động từ sản xuất, dịch vụ, dạy học, khám chữa bệnh đều bị đình đốn. “F1 đi làm là đương nhiên, không thể cấm F1 cách ly ở nhà được nữa” – ông Nguyễn Anh Trí khẳng định.

Cũng theo chuyên gia này, đối với F0 không triệu chứng, tức có nhiễm SARS-CoV-2 nhưng không có triệu chứng thì cũng nên để họ hòa nhập vào trong đời sống xã hội. Các trường hợp F1 và đặc biệt F0 không triệu chứng khi làm việc, đi học cần thực hiện các biện pháp 5K thật nghiêm chỉnh như phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách và không tham gia các hoạt động tập trung đông người như liên hoan, hội họp. “Không phải buông thả F1, F0 tùy tiện nhưng cũng không thể cấm đoán một cách nghiêm ngặt như cách ly máy móc giống như trước đây” – ông Nguyễn Anh Trí nêu quan điểm.

dung qua cung nhac trong chong dich can cho phep f1 va f0 khong trieu chung di lam hinh 2

Theo ĐBQH Nguyễn Anh Trí, với F1 và F0 không triệu chứng cho đi làm, hoạt động còn những F0 có triệu chứng nhẹ phải ở nhà, cách ly tại gia đình và thực hiện phác đồ điều trị theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Còn F0 có triệu chứng nặng và rất nặng dứt khoát phải được đến bệnh viện để được chăm sóc y tế. “Bộ Y tế cần sớm ra tiêu chí phân loại F0 không triệu chứng, F0 có triệu chứng nhẹ, F0 có triệu chứng nặng và rất nặng để người dân biết và thực hiện hợp lý và hiệu quả nhất” – ông Nguyễn Anh Trí kiến nghị.

Theo vị này, sở dĩ cho phép F1 và F0 không triệu chứng đi làm vì dịch bệnh hiện bây giờ chuyển sang giai đoạn khác khi có biến chủng Omicron tàng hình. Mặc dù biến chủng này gây bệnh lây lan rất nhanh nhưng mức độ bệnh lại nhẹ. Trong khi, độ phủ vắc-xin của Việt Nam hiện đã rất cao.

Hiện nay, số nhiễm COVID-19 luôn trên 150 nghìn người/ngày. Đây là mức rất cao nhưng điều này không có gì phải hoảng vì nhiều nước con số này còn cao hơn. Chúng ta không xem thường dịch nhưng cũng không quá lo sợ khi tỷ lệ bệnh nhân nặng và rất nặng vẫn rất thấp.

Thậm chí, nếu với đà này thì việc lây nhiều, nhiễm nhiều sẽ có thêm kháng thể để chống lại virus SARS-CoV-2. Ngoài ra, việc chống dịch COVID-19 trong suốt hơn 2 năm qua nên chúng ta đã có thêm sự hiểu biết, kinh nghiệm, thuốc men, phương tiện chống dịch. Trước đây, tâm lý lo sợ vì chưa có kinh nghiệm, hiểu biết nhưng giờ đây đã biết rồi nên cần tự tin hơn trong phòng, chống dịch.

“Chúng ta đừng nên chậm trễ nữa mà mạnh mẽ hơn để cuộc sống trở lại bình thường. Trên thực tế, nhiều quốc gia trên thế giới đã xem bệnh COVID-19 là bệnh đặc hữu. Trong nước, từ nông thôn đến thành phố, tại các cơ quan, xí nghiệp hay trên đồng ruộng, các nông dân, công nhân hay trí thức thuộc diện F1 đều đã đi làm và rất nhiều F0 không triệu chứng cũng đi làm. Vì vậy đừng ra những quyết sách, quy định lạc hậu, chạy theo thực tiễn, đi sau thực tiễn” – ông Nguyễn Anh Trí nhấn mạnh.

Cũng theo vị ĐBQH này, hiện bây giờ số người nhiễm nhiều, tỷ lệ nhiễm đông nếu tiếp tục vẫn theo chủ trương cách ly thì không có người làm việc. Và cứ máy móc cách ly F1, F0 không triệu chứng, bắt họ vẫn ở nhà thì tất cả các hoạt động kinh doanh, sản xuất và nhiều lĩnh vực khác sẽ bị đình đốn nghiêm trọng. Hiện nay, nếu không duy trì được đời sống, sinh hoạt bình thường thì coi như đó là một thất bại. “Thế giới người ta mở cửa rồi, mình cũng phải thích ứng” – ông Nguyễn Anh Trí nêu quan điểm.

Cũng liên quan đến vấn đề phòng chống dịch, nhiều chuyên gia khi được hỏi đều cho rằng, hiện các văn bản hướng dẫn phòng chống dịch được ban hành ra rất chậm so với thực tiễn yêu cầu, một số nội dung văn bản có nhiều điểm không rõ ràng. Nghị quyết 128 cũng cần sớm được điều chỉnh sát với tình hình thực tế. Nếu những quy định không được cập nhật so với thực tiễn thì sản xuất sẽ bị đình đốn, an ninh xã hội sẽ bị ảnh hưởng, sẽ tạo ra hoảng loạn không cần thiết mà chống dịch cũng sẽ không hiệu quả.

Trinh Phúc

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Bệnh viện Thanh Nhàn: Chưa có căn cứ xác định sai sót trong sự việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh

Bệnh viện Thanh Nhàn: Chưa có căn cứ xác định sai sót trong sự việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh

(CLO) Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, bệnh viện này vừa thành lập Hội đồng chuyên môn rà soát toàn bộ quá trình phẫu thuật, gây tê, giảm đau và chăm sóc sản phụ Nguyễn Thị Tuyết Mai sau ca mổ lấy thai. Kết luận bước đầu xác định đây là tai biến y khoa không mong muốn, chưa phát hiện bằng chứng sai sót kỹ thuật trực tiếp.

Cỡ chữ bài viết: