Em bé người Kenya sinh ra khi mới 26 tuần được nuôi dưỡng thành công

(CLO) Bé người Kenya 800gr sinh non lúc 26 tuần tuổi (thai IVF) có suy hô hấp, viêm ruột, nhiễm khuẩn sơ sinh nặng đã được bác bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương chăm sóc thành công.

Thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, chăm sóc và điều trị trẻ sinh cực non (extremely preterm - trẻ sinh non dưới 28 tuần) vẫn luôn là một thách thức trong lĩnh vực hồi sức sơ sinh.

Vừa qua, Trung tâm Sơ sinh – Bệnh viện Nhi Trung ương đã điều trị thành công em bé người Kenya 800gr sinh non lúc 26 tuần tuổi (thai IVF) có suy hô hấp, viêm ruột, nhiễm khuẩn sơ sinh nặng. Hiện tại ,trẻ có thể tự bú mẹ, sức khoẻ ổn định và được ra viện.

em be nguoi kenya sinh ra khi moi 26 tuan duoc nuoi duong thanh cong hinh 1

Chăm sóc trẻ sinh non hiện nay đã đạt được những bước tiến tích cực (ảnh nguồn Bệnh viện Nhi Trung ương).

Với tiền sử 2 lần bị tắc vòi trứng, chị Lydia Nanja N. (34 tuổi, Kenya) đã chọn phương pháp IVF để mang thai, nhưng do cổ tử cung ngắn nên chị phải khâu cổ tử cung ở tuần 24 để giữ thai, đến khi thai được 26 tuần tuổi, chị có dấu hiệu chuyển dạ phải nhập viện tỉnh để cấp cứu và sinh được bé gái L.W.D nặng 800gr.

Sau khi sinh, trẻ có tình trạng suy hô hấp, viêm ruột, nhiễm khuẩn sơ sinh nặng nên ngày 27/1 trẻ được chuyển tuyến lên Bệnh viện Nhi Trung ương để tiếp tục điều trị, chăm sóc.

Tại Trung tâm Sơ sinh – Bệnh viện Nhi Trung ương, trẻ được thở máy, kiểm soát thân nhiệt, kiểm soát nhiễm trùng và chăm sóc đặc biệt.

Trẻ được nuôi dưỡng bằng đường tĩnh mạch, kết hợp chăm sóc theo phương pháp ấp kangaroo (Chăm sóc trẻ đẻ non/ nhẹ cân bằng cách đặt trẻ nằm tiếp xúc da kề da trên ngực mẹ hoặc người chăm sóc trẻ).

Sau khi sinh non, chị Lydia Nanja N (mẹ bé L.W.D vì quá lo lắng và căng thẳng) nên gần như mất sữa không cung cấp đủ sữa cho con.

Trẻ được nuôi bằng sữa từ Ngân hàng sữa mẹ – Bệnh viện Nhi Trung ương. Các bé sinh cực non phải đối mặt với nhiều nguy cơ nặng  như: viêm ruột hoại tử,  nhiễm trùng,.. Việc sử dụng sữa mẹ thanh trùng khi sữa mẹ đẻ không đủ giúp giảm 19% nguy cơ nhiễm trùng ở nhóm trẻ dễ bị tổn thương này.

Chính vì vậy, với các trẻ sinh non, như bé L.W.D, việc nuôi dưỡng trẻ bằng sữa mẹ luôn được bác sĩ Trung tâm Sơ sinh đặc biệt quan tâm, xem như “liều thuốc” đặc biệt giúp tăng cường khả năng sống sót cho trẻ.

Tuy nhiên, không phải gia đình nào cũng có thể tiếp cận nguồn sữa từ ngân hàng do giá thành cao. Chị Lydia cũng trong hoàn cảnh khó khăn, không đủ khả năng chi trả viện phí. Trung tâm Sơ sinh vừa điều trị vừa tìm các nguồn hỗ trợ kinh phí để cho trẻ có thể được ăn sữa mẹ từ ngân hàng.

ThS. BS Nguyễn Thị Hoa chia sẻ: “Mỗi ca sinh non là một “cuộc chiến” với các bác sĩ và nhân viên y tế tại Trung tâm Sơ sinh, bởi trẻ sinh non có nguy cơ đe dọa tính mạng ngay từ khi lọt lòng. Bằng những nỗ lực, tình yêu thương dành cho trẻ và nhờ sự chỉ đạo sát sao của Ban lãnh đạo Trung tâm, cùng như sự phối hợp tốt giữa các khoa trong Trung tâm là Khoa Điều trị tích cực Kangaroo và Ngân hàng sữa mẹ, khoa Điều trị và chăm sóc đặc biệt, thật mừng là em bé đã vượt qua những khó khăn đầu đời, tăng cân, sức khỏe ổn định.”

Sau 62 ngày điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương, bé gái L.W.D đã được 1,6kg và được xuất viện trong niềm hạnh phúc vỡ òa của gia đình và các y bác sĩ.

Ôm con trong tay, vừa rưng rưng xúc động, chị Lydia Nanja N vừa tâm sự: “Đây là lần đầu tiên tôi được làm mẹ, lại sinh non, em bé nhỏ xíu và rất nhiều bệnh, tôi còn tưởng không giữ được con, nên buồn và lo lắng vô cùng.

Thật may mắn khi con được các bác sĩ Trung tâm Sơ sinh chăm sóc, điều trị. Các bác sĩ giỏi lắm, lại còn nhiệt tình, luôn động viên tôi rất nhiều để tôi thoải mái tinh thần, có sữa cho con và chăm sóc con tốt nhất.

Biết gia đình khó khăn, các bác sĩ và Phòng Công tác xã hội của Bệnh viện còn kêu gọi xin tài trợ để hỗ trợ viên phí cho con. Gia đình chúng tôi biết ơn BS CKII Lê Thị Hà – Giám đốc Trung tâm Sơ sinh, toàn thể y bác sĩ Trung tâm Sơ sinh và Bệnh viện Nhi Trung ương vô cùng – Họ là những ân nhân của chúng tôi”.

Mỗi năm, Trung tâm Sơ sinh – Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị và nuôi dưỡng thành công hàng ngàn trẻ sinh non, mở ra cánh cửa tương lai cho nhiều mầm sống non nớt.

Mặc dù chăm sóc trẻ sinh non vẫn còn nhiều thách thức, nhưng nhìn các bé mạnh mẽ lớn lên mỗi ngày và những thành quả đã đạt được, tập thể y bác sĩ Trung tâm Sơ sinh– Bệnh viện Nhi Trung ương càng có thêm động lực để cố gắng hơn nữa thực hiện sứ mệnh chăm sóc trẻ sinh non và trẻ sơ sinh.

Xem thêm

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

(CLO) Người đàn ông nhập viện với biểu hiện đau dữ dội vùng hố chậu phải. Sau khi thăm khám, các bác sỹ phát hiện người bệnh bị thủng ruột do hai mảnh xương sắc nhọn, buộc phải mổ cấp cứu. Đáng nói, trước đó người này cũng từng bị thủng ruột, phải phẫu thuật cấp cứu và làm hậu môn nhân tạo do nuốt phải xương.

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: