Facebook công bố ra mắt kính thông minh Ray-Ban Stories

Thứ sáu, 10/09/2021 14:37 PM - 0 Trả lời

(CLO) Facebook đã tạo ra “kính thông minh” đầu tiên của mình, với một cặp camera để chụp ảnh và quay video, một micro và loa để nghe podcast và một trợ lý giọng nói cho phép bạn làm mọi việc rảnh tay.

Nếu toàn bộ nội dung nghe và trông quen thuộc, thì đó là vì khái niệm này mang nhiều nét tương đồng với Snapchat Spectacles, hiện đang ở thế hệ thứ ba.

Đây không phải là lần đầu tiên Facebook lấy cảm hứng từ công ty trẻ hơn của mình, và ngay cả cái tên của chiếc kính cũng có vẻ như xát muối vào vết thương: chúng được đặt tên là Story, dường như để nhắc lại định dạng truyền thông xã hội do người sáng lập của Snapchat, Evan Spiegel, phát minh và triển khai đầu tiên trên Instagram.

facebook cong bo ra mat kinh thong minh ray ban stories hinh 1

Kinh Ray-ban Stories. Ảnh: Facebook

Bài liên quan

Có một điểm khó khăn cuối cùng là chiếc kính này không thực sự đến từ Facebook. Thay vào đó, công ty này đang làm việc với Ray-Ban, người có thiết kế Wayfarer cổ điển, phần cứng đã được mô hình hóa và thiết bị này trước hết sẽ được gắn nhãn hiệu là sản phẩm của Ray-Ban.

“Sứ mệnh của chúng tôi là giúp xây dựng các công cụ giúp mọi người cảm thấy được kết nối mọi lúc, mọi nơi,” cô Monisha Perkash của Facebook cho biết. “Chúng tôi muốn tạo ra cảm giác hiện diện trên mạng xã hội, cảm giác rằng bạn đang ở ngay đó với một người khác chia sẻ cùng một không gian, bất kể khoảng cách vật lý".

Cô Perkash lãnh đạo nhóm sản phẩm tại bộ phận Phòng thí nghiệm thực tế của công ty, có mục tiêu cuối cùng là xây dựng kính “thực tế tăng cường” thực sự.

Sản phẩm của Ray-ban chưa đạt được trình độ này, Thay vào đó, cô Perkash nói, “khi chúng tôi chờ đợi công nghệ đủ tốt, chúng tôi đang tập trung vào những gì chúng tôi có thể kích hoạt ngay bây giờ. Chúng tôi đang cung cấp cặp kính thông minh đầu tiên kết hợp giữa hình thức và chức năng".

Ông Andrew Bosworth, giám đốc điều hành Facebook, người đứng đầu Phòng thí nghiệm thực tế, cho biết chiếc kính này “được thiết kế để giúp mọi người sống trong khoảnh khắc và duy trì kết nối với những người họ đang ở cùng và những người họ mong muốn được ở bên. Ray-Ban đã làm nổi bật mối quan hệ hợp tác này và thông qua cam kết về sự xuất sắc của họ, chúng tôi đã có thể mang đến cả kiểu dáng và chất lượng theo cách sẽ xác định lại kỳ vọng của kính thông minh".

“Chúng tôi đang giới thiệu một cách hoàn toàn mới để mọi người luôn kết nối với thế giới xung quanh và thực sự có mặt trong những khoảnh khắc quan trọng nhất của cuộc đời và trông thật đẹp khi làm việc đó”, ông nói.

Mỗi mắt kính ẩn một máy ảnh. Máy ảnh này kết hợp có thể chụp ảnh tĩnh với  5 megapixel và quay video có thời lượng lên đến 30 giây chỉ bằng một lần nhấn dài hoặc ngắn vào nút duy nhất của thiết bị.

Cho đến nay, tương tự như Snapchat Spectacles, Ray-Ban Stories cũng có loa mở tai nghe và “mảng âm thanh ba micrô để truyền tải giọng nói và âm thanh phong phú cho các cuộc gọi và video”. Những micrô đó cũng cho phép điều khiển kính bằng giọng nói, cho trải nghiệm rảnh tay.

Facebook biết rằng chiếc kính này, hiện đang được bán với giá 299 đô. Công ty cho biết:  "Chúng tôi có các biện pháp bảo vệ phần cứng như công tắc nguồn để tắt máy ảnh và micrô, cũng như đèn LED chụp được nối với máy ảnh để phát ánh sáng trắng khi bạn đang chụp ảnh hoặc quay video để thông báo cho những người ở gần nhằm đảm bảo quyền riêng tư trực tiếp".

Snapchat’s Spectacles hiện đang ở thế hệ thứ ba, với những cải tiến mỗi lần, nhưng họ vẫn gặp khó khăn khi không bắt kịp trí tưởng tượng của thị trường mục tiêu. Hiện công ty vẫn còn khoảng 40 triệu đô hàng tồn kho sản xuất năm 2017.

Nhưng cô Perkash cho biết công ty không lo lắng về sự so sánh này. “Trên thực tế, bạn chưa bao giờ nhìn thấy những chiếc kính như thế này. Họ trông giống như những Wayfarers tiêu chuẩn. Chúng trông giống như những đồ vật thời trang, giống như thứ mà bạn thực sự muốn đeo trên mặt".

“Chúng tôi tin rằng đây sẽ là cặp kính thông minh đầu tiên mà mọi người thực sự muốn đeo", cô nói.

Quốc Thiên

Tags:
Bình Luận

Tin khác

Hải Dương sẽ có nhiều hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Hải Dương sẽ có nhiều hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

(CLO) Chiều 19/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hải Dương tổ chức lấy ý kiến vào dự thảo kế hoạch kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025) để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Nghề báo
Thông tấn xã Việt Nam tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Điện Biên Phủ - Thiên sử vàng chói lọi'

Thông tấn xã Việt Nam tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Điện Biên Phủ - Thiên sử vàng chói lọi"

(CLO) Ngày 19/4, tại Tòa Nhà Trung Tâm Thông Tấn Quốc Gia, Hội Cựu Chiến binh Thông tấn xã Việt Nam cùng Hội Cựu Chiến binh Việt Nam tổ chức buổi sinh hoạt truyền thống mang tên “Điện Biên Phủ - Thiên sử vàng chói lọi”.

Nghề báo
MV “Going Home” sẽ lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa, vẻ đẹp con người Việt Nam

MV “Going Home” sẽ lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa, vẻ đẹp con người Việt Nam

(CLO) Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Nghề báo
Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024 có nhiều điểm mới hấp dẫn hơn

Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024 có nhiều điểm mới hấp dẫn hơn

(CLO) Ngày 19/4, Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức phát động Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam mùa thứ 2 (VCA 2024). Giải thưởng năm nay có những điểm mới trong thể lệ dự thi, trong khâu tổ chức chấm giải và đặc biệt là có thêm hạng mục giải thưởng do cộng đồng bình chọn trực tuyến.

Nghề báo
Cần Thơ sửa đổi nội dung quy chế tổ chức họp báo để phù hợp với quy định pháp luật

Cần Thơ sửa đổi nội dung quy chế tổ chức họp báo để phù hợp với quy định pháp luật

(CLO) Ông Huỳnh Hoàng Mến, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TP Cần Thơ cho biết sẽ: "Sở sẽ có văn bản tham mưu UBND TP để ban hành lại quy chế họp báo theo đúng trình tự thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời sửa đổi một số nội dung cho phù hợp".

Nghề báo