Gần một nửa dân số đã nộp đơn rời khỏi quốc gia này

Đây là một bước đi mang tính lịch sử trong nỗ lực bảo vệ những cộng đồng đang đứng trước nguy cơ bị xóa sổ khỏi bản đồ thế giới.

Tuvalu, một quốc đảo nhỏ ở Nam Thái Bình Dương với dân số khoảng 10.000 người, nằm giữa Hawaii và Úc, gồm các đảo san hô thấp trũng – không nơi nào cao quá 6 mét so với mực nước biển. Điều này khiến Tuvalu trở thành một trong những quốc gia bị đe dọa nghiêm trọng nhất bởi biến đổi khí hậu.

Chương trình mang tên "Tuyến đường di chuyển Falepili" được Úc khởi động từ ngày 16/6, cho phép công dân Tuvalu nộp đơn xin thường trú. Theo đó, mỗi năm sẽ có 280 người được chọn ngẫu nhiên để đến Úc với quyền cư trú vĩnh viễn, làm việc và tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục công.

untitled(8).png
Một bãi biển ở thủ đô Funafuti của Tuvalu vào một ngày nắng. Ảnh: CC/Wiki

Bộ trưởng Ngoại giao Úc Penny Wong nhấn mạnh chương trình là minh chứng cho "tầm nhìn chung về di cư có phẩm giá", đồng thời thể hiện cam kết lâu dài của Úc trong việc hỗ trợ Tuvalu trước khủng hoảng khí hậu ngày càng nghiêm trọng.

Thủ tướng Tuvalu Feleti Teo cho biết đất nước ông đang tiến dần đến ngưỡng không thể sinh sống được: hơn một nửa diện tích Tuvalu sẽ thường xuyên bị ngập vào năm 2050, và tới năm 2100, con số đó có thể lên tới 90%.

“Tuvalu hoàn toàn bằng phẳng, không có nơi nào cao hơn để di dời nội bộ”, ông nói tại Hội nghị Đại dương của Liên hợp quốc ở Pháp hôm 12/6. “Không có vùng đất cao hơn nào cả”.

Thủ đô Fongafale, đảo lớn nhất và đông dân nhất của Tuvalu, chỉ rộng khoảng 20 mét ở một số nơi – một dải đất hẹp và dễ tổn thương trước sóng biển và triều cường.

Chương trình cấp thị thực này là một phần trong hiệp ước quốc phòng và khí hậu được ký kết giữa Úc và Tuvalu vào năm 2023. Hiệp ước ràng buộc Úc phải hỗ trợ quân sự và hỗ trợ Tuvalu ứng phó với mực nước biển dâng.

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: