Giá bạc (XAGUSD:CUR) và quỹ ETF bạc (SLV) đang tăng trở lại sau khi giảm mạnh vào đầu tuần, làm dấy lên nhiều đồn đoán về việc kim loại quý này có đang bước vào giai đoạn bong bóng hay không.
Theo báo cáo của Societe Generale, mô hình định lượng của ngân hàng này cho thấy thị trường bạc hiện có dấu hiệu hành vi giống bong bóng.
Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu hàng hóa của ngân hàng Pháp khuyến cáo nhà đầu tư không nên dựa hoàn toàn vào tín hiệu này để đưa ra quyết định.
Societe Generale đã áp dụng mô hình Log-Periodic Power Law Singularity (LPPLS) để phân tích giá bạc. Đây là công cụ được thiết kế nhằm phát hiện sự tăng tốc siêu cấp số mũ, thường xuất hiện trước khi thị trường sụp đổ. Kết quả cho thấy mô hình nhận diện thị trường bạc hiện tại có thể đang trong trạng thái bong bóng.
“Chỉ dựa vào mô hình này, chúng ta có thể kết luận thị trường bạc đang ở trong bong bóng. Tuy nhiên, chúng tôi cảnh báo không nên nhìn nhận theo cách đó”, ông Mike Haigh, Giám đốc bộ phận nghiên cứu FIC & Hàng hóa của Societe Generale, cùng cộng sự viết trong báo cáo.
Các chuyên gia cho rằng, cách nhìn nhận biến động giá bạc phụ thuộc nhiều vào cách biểu diễn dữ liệu. Trên thang đo tuyến tính, việc giá vượt ngưỡng 80 USD/ounce gần đây trông khá đột biến và dễ gây cảm xúc.
Nhưng nếu sử dụng thang đo logarit, đà tăng này lại có vẻ ổn định hơn và phù hợp với xu hướng tăng trưởng dài hạn của bạc trong 25 năm qua.
Báo cáo nhấn mạnh thang đo logarit phản ánh câu chuyện chính xác hơn, dù nhóm phân tích thừa nhận mức tăng năm nay vẫn là ngoại lệ ngay cả trên thang đo này.
Nhóm nghiên cứu của Societe Generale lưu ý mô hình LPPLS chỉ nên được xem là công cụ chẩn đoán nhằm nhận diện trạng thái bất ổn, chứ không phải công cụ dự báo xu hướng.
Họ cho rằng tính thanh khoản thấp của bạc so với vàng khiến thị trường dễ xuất hiện tín hiệu bong bóng, do sự thiếu thanh khoản làm gia tăng hiệu ứng bầy đàn, vòng lặp phản hồi và biến động giá.
Các chuyên gia khuyến nghị nên coi tín hiệu bong bóng là dấu hiệu cảnh báo về khả năng điều chỉnh lành mạnh sau những biến động mạnh, thay vì dự báo sự thay đổi căn bản về xu hướng.
Họ cũng nhấn mạnh mô hình này không thể dự đoán sự đảo chiều lớn trong động lực của bạc, bởi triển vọng dài hạn của kim loại quý vẫn được hỗ trợ bởi xu hướng phi đô la hóa và tình trạng bất ổn toàn cầu gia tăng.