Giải báo chí về đồng bằng sông Cửu Long năm 2018 khép lại với nhiều dấu ấn

(CLO) Tạp chí Người Làm Báo - Hội Nhà báo Việt Nam và Đài PT&TH Hậu Giang phối hợp tổ chức Lễ trao “Giải báo chí về đồng bằng sông Cửu Long năm 2018”, đồng thời thông báo phát động giải năm 2019 với 4 loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình).

Tham dự lễ trao giải có các đồng chí Lữ Văn Hùng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, đồng chí Lê Tiến Châu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang; nhà báo Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; TS Phạm Lương Sơn, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam; nhà báo Nguyễn Bé - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; nhà báo Phan Hữu Minh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam; PGS,TS Nguyễn Thành Lợi - Ủy viên BCH Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Người Làm Báo, nhà báo Đoàn Minh Long, Ủy viên BCH Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch HNB Khánh Hòa, cùng các tác giả đoạt giải và phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Chương trình văn nghệ chào mừng Lễ trao giải.

Đây là năm thứ 3 Giải được tổ chức với quy mô lớn, nhằm mục đích góp phần nâng cao chất lượng và số lượng tác phẩm báo chí tuyên truyền, giới thiệu tiềm năng phát triển kinh tế, du lịch, vấn đề an sinh xã hội, những bài học hay về ứng phó với biến đổi khí hậu cũng như phản ánh đời sống của người dân khu vực đồng bằng sông Cửu Long, tình hình hực hiện chính sách BHXH, BHYT; đồng thời, ghi nhận, động viên, khen thưởng những người làm báo có những tác phẩm chất lượng tốt về đồng bằng sông Cửu Long.

Đồng chí Lê Tiến Châu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang phát biểu.

Sau 1 năm phát động, Ban Tổ chức đã nhận được gần 350 tác phẩm dự giải với 4 loại hình báo chí (185 tác phẩm đối với loại hình báo in, 26 tác phẩm đối với loại hình báo điện tử, 100 tác phẩm đối với truyền hình và 36 tác phẩm đối với loại hình phát thanh). Hội đồng Sơ khảo đã chọn được 57 tác phẩm xuất sắc vào vòng Chung khảo. Trong 57 tác phẩm xuất sắc,  Hội đồng Chung khảo đã lựa chọn 22 tác phẩm đoạt giải, gồm 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba và 10 giải Khuyến khích.

Cụ thể, ở thể loại báo in và báo điện tử, Ban Tổ chức đã trao 01 giải nhất cho loạt bài "Kịch bản” mới cho cây ăn trái” (Nguyễn Thái Thiện, báo Ấp Bắc); 02 giải nhì cho loạt bài "Tinh gọn bộ máy khó, nhưng… làm được!" (Nguyễn Phước Nết, báo Hậu Giang) và tác phẩm "Chuyện làm giàu của vợ chồng Sáu Đảm” (Nguyễn Hoàng Tú, báo Cà Mau); 03 giải ba cho loạt bài "Chiếc thẻ vàng” và uy tín hải sản Việt” (Phú Hữu, báo ảnh Đất Mũi), loạt bài “Diện mạo nông thôn mới ở Đồng Bằng Sông Cửu Long” (Nguyễn Tiến Đạt - Vũ Thanh Hòa, báo Pháp luật & Xã hội) và loạt bài "Xây dựng giá trị thương hiệu hạt gạo Việt Nam” (Lê Tấn Vũ - Lê Hoàng Trung - Nguyễn Thanh Phong - Cao Văn Tân, Cơ quan Thường trực Báo Nhân Dân tại TP.HCM).

Bên cạnh đó, có 05 giải khuyến khích ở thể loại báo in và báo điện tử cũng đã được trao cho các tác phẩm: Loạt bài “Xây dựng nền nông nghiệp “lương thiện” (Hà Ngọc Trảng - Phạm Thúy Quyên - Cao Thị Huyền - Nguyễn Khánh Duy, báo Vĩnh Long); “Thơm thảo “chợ rau miễn phí” cho người nghèo” (Dương Văn Út, báo Đồng Tháp); Loạt bà “Bộ đội xuất ngũ xây dựng và bảo vệ quê hương” (Đỗ Hương Giang, báo Kiên Giang); Loạt bài “Mối đe dọa từ sạt lở bờ sông, bờ biển” (Phan Hân - Thanh Đồng - Cẩm Trúc, báo Đồng Khởi); Loạt bài “Trăn trở những làng nghề” (Phan Văn Tuấn, báo Trà Vinh).

Ở thể loại phát thanh và truyền hình, Ban Tổ chức đã trao 01 giải nhất cho tác phẩm “Sống ở cửa sông” (Trần Thị Ngọc Mến - Đặng Nguyệt Minh - Trần Tuấn Tú - Phạm Thành Phong - Đài PT&TH Vĩnh Long); 2 giải nhì cho tác phẩm “Lâm Khem: Người truyền cảm hứng cho cộng đồng” (Ngọc Trân - Ngọc Luân - Công Chức, Đài PT&TH Hậu Giang) và tác phẩm "Nông dân Phong Điền với VietGap” (Phương Lan, Đài PT&TH Cần Thơ); 3 giải ba cho các tác phẩm “Nuôi tôm siêu thâm canh - Ô nhiễm siêu thâm niên” (Trần Văn Chuyển - Lê Tiến Lên, Đài PT&TH Cà Mau), “Giấc mơ sen” (Khôi Nguyên - Quốc Trạng, VTV Cần Thơ) và “Sạt lở bờ sông ở Đồng bằng sông Cửu Long - Thiên tai hay nhân tai?” (Lê Thành Trung - Lê Thanh Nam - Huỳnh Bá Phúc - Nguyễn Khái Hưng, Đài PT&TH An Giang).

Nhà báo Nguyễn Bé phát động giải báo chí về Đồng bằng sông Cửu Long năm 2019.

Bên cạnh đó, có 05 giải khuyến khích ở thể loạiphát thanh và truyền hình cũng đã được trao cho các tác phẩm: “Sóc Trăng với những ngành nghề nông thôn đặc trưng” (Kim Sang - Trọng Phước - Huỳnh Hái - Minh Hữu - Trọng Nhân, Đài PT&TH Sóc Trăng); “Tăng thu nhập gấp đôi cho người làm nông - Nên bắt đầu từ đâu?” (Phan Thế Anh, VOH); “Hành trình xây dựng chuỗi giá trị cho hạt gạo” (Thanh Trường - Hải Đăng - Nguyễn Giúp - Ngọc Anh, Đài PT&TH Đồng Tháp); "Ao làng ra biển lớn” (Minh Xuân - Phú Cường - Quang Nhật - Trung Hiếu - Đình Duy - Ngô Thi, VTV Cần Thơ); “Ngôi chùa đặc biệt” (Đặng Văn Đông - Huỳnh Vĩnh Nghị, Đài PT&TH Bạc Liêu.

Tiếp nối thành công của giải năm 2018, Ban Tổ chức tiếp tục phát động Giải báo chí về Đồng bằng sông Cửu Long năm 2019 với 4 loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình).

K.G

Xem thêm

Không chỉ kể sự kiện, mà gọi tên những giá trị cần được gìn giữ

Không chỉ kể sự kiện, mà gọi tên những giá trị cần được gìn giữ

(NB&CL) Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị xác định văn hóa là sức mạnh nội sinh và sức mạnh mềm của quốc gia. Điều đó cũng đặt ra yêu cầu để báo chí vượt lên chức năng thông tin đơn thuần, trở thành lực lượng phát hiện, lý giải và đánh thức những giá trị văn hóa ẩn sau mỗi câu chuyện đời sống, góp phần bồi đắp hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam.

Giải Báo chí “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” lần thứ Tư bổ sung Giải Đặc biệt trị giá 100 triệu đồng

Giải Báo chí “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” lần thứ Tư bổ sung Giải Đặc biệt trị giá 100 triệu đồng

(CLO) Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” nhằm ghi nhận, tôn vinh những đóng góp xuất sắc của đội ngũ người làm báo đối với sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam; góp phần lan tỏa những thành tựu nổi bật trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch.

Ngửng cao đầu mà sống!

Ngửng cao đầu mà sống!

(CLO) Tôi biết thạc sĩ, nhà báo Ngô Văn Hiền hơn 30 năm có lẻ kể từ ngày anh còn rất trẻ, tốt nghiệp Đại học sư phạm và bước chân vào nghề báo.

Gia hạn thời gian nhận tác phẩm dự Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

Gia hạn thời gian nhận tác phẩm dự Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

(CLO) Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội vừa có thông báo về việc kéo dài thời gian đăng, phát, tiếp nhận tác phẩm dự Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ IX - năm 2026, đồng thời điều chỉnh thời gian chấm giải.

Báo chí địa phương Đức dùng AI để tìm lại độc giả trẻ

Báo chí địa phương Đức dùng AI để tìm lại độc giả trẻ

(CLO) Mới đây, mạng lưới truyền thông địa phương IPPEN.MEDIA và hiệp hội các nhà xuất bản báo địa phương DRIVE local e.V. của Đức đã tổ chức Ngày Báo chí Địa phương đầu tiên tại Đức, với sự tham gia của hơn 100 tờ báo tiếng Đức. Sự kiện đặt ra một bài toán quen thuộc, rằng làm thế nào để báo chí địa phương tiếp tục thu hút độc giả trong thời đại TikTok, YouTube và trí tuệ nhân tạo (AI)?

Thông tư Quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sản xuất tác phẩm báo chí in, báo chí điện tử và in báo chí in, đăng tải báo chí điện tử

Thông tư Quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sản xuất tác phẩm báo chí in, báo chí điện tử và in báo chí in, đăng tải báo chí điện tử

(CLO) Ngày 6/8/2026, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư số 23/2026/TT-BVHTTDL quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sản xuất tác phẩm báo chí in, báo chí điện tử và in báo chí in, đăng tải báo chí điện tử. Báo Nhà báo và Công luận trân trọng giới thiệu Toàn văn Thông tư 23.

Không chỉ phản ánh văn hóa, báo chí đang góp phần định nghĩa văn hóa

Không chỉ phản ánh văn hóa, báo chí đang góp phần định nghĩa văn hóa

(CLO) Nếu trước đây sức hấp dẫn của một quốc gia chủ yếu được tạo nên từ các biểu tượng văn hóa và truyền thống, thì trong kỷ nguyên số, yếu tố quyết định lại là năng lực sản xuất và lan tỏa các sản phẩm của công nghiệp văn hóa. Sự chuyển dịch đó cũng đặt báo chí vào một vai trò mới: không còn chỉ là kênh truyền tải thông tin mà trở thành tác nhân trực tiếp tham gia sản xuất, phân phối và tái định nghĩa văn hóa.

Khi báo chí trở thành 'người giải mã' di sản

Khi báo chí trở thành 'người giải mã' di sản

(CLO) Ca trù, hát Xoan, Bài chòi hay những phong tục, tập quán từng được nhìn nhận như những khái niệm hàn lâm đang được báo chí chuyển ngữ thành những câu chuyện gần gũi với công chúng. Bằng Megastory, E-magazine, Podcast và nhiều hình thức kể chuyện hiện đại, cùng những tác phẩm đi sâu vào đời sống của các nghệ nhân, báo chí không chỉ đưa di sản đến gần hơn với người đọc mà còn khơi dậy cảm xúc, giúp các giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được lan tỏa và tiếp nối trong đời sống đương đại.

Cách hãng tin Nam Phi chinh phục độc giả để tạo doanh thu

Cách hãng tin Nam Phi chinh phục độc giả để tạo doanh thu

(CLO) Trong bối cảnh doanh thu quảng cáo ngày càng bấp bênh, nhiều tòa soạn trên thế giới đã lựa chọn dựng "tường phí", chỉ cho phép người đọc trả tiền mới được xem nội dung. Nhưng Daily Maverick - một hãng tin điều tra của Nam Phi - lại đi theo hướng ngược lại.

Đưa truyền hình trở thành công cụ chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa

Đưa truyền hình trở thành công cụ chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa

(NB&CL) Việc Đài Truyền hình Việt Nam định vị VTV8 trở thành Kênh Truyền hình Quốc gia về Văn hóa, Di sản, Lịch sử và Du lịch, theo nhà báo Nguyễn Lâm Thanh, Giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Miền Trung - Tây Nguyên (VTV8), không chỉ là sự thay đổi về tên gọi mà là bước chuyển nhằm đưa VTV8 trở thành công cụ chiến lược phục vụ phát triển công nghiệp văn hóa và quảng bá hình ảnh quốc gia.

Cỡ chữ bài viết: