Giải pháp để bình ổn thị trường khẩu trang y tế và dung dịch sát khuẩn

(NB&CL) Dịch viêm phổi cấp do virus Corona (nCoV) bùng phát, nhu cầu về khẩu trang y tế, dung dịch sát khuẩn của người dân tăng cao đã khiến nhiều đối tượng lợi dụng để trục lợi.

Đã có nhiều nhà thuốc bị xử lý do đẩy giá những mặt hàng này tăng cao gấp nhiều lần, nhưng cũng không làm thị trường khẩu trang bớt “nóng”.

Tại chợ thuốc Hapulico (đường Nguyễn Huy Tưởng – quận Thanh Xuân – Hà Nội) những ngày gần đây luôn trong tình trạng “nóng” với mặt hàng khẩu trang y tế và dung dịch sát khuẩn. Do “cầu” tăng khiến giá mặt hàng này cũng tăng chóng mặt, người dân đang phải mua với giá gấp từ 2 lần đến 5 lần giá gốc. Ngay sau khi các cơ quan báo chí có thông tin, các cơ quan chức năng vào cuộc đã phát hiện và xử lý hàng loạt quầy thuốc, nhà thuốc bán khẩu trang, dung dịch sát khuẩn không niêm yết giá, hoặc tăng giá lên nhiều lần. Khi bị lực lượng chức năng xử lý, một số tài khoản mạng xã hội Facebook của các tiểu thương đã đăng bài kêu gọi ngừng nhập và bán khẩu trang. Mặc dù bài viết về vấn đề này đã bị xóa, nhưng cũng khiến cộng đồng mạng phẫn nộ vì sự thiếu trách nhiệm của những nhà thuốc trong thời điểm có dịch bệnh. Ngay ngày hôm sau là vào 3/2, khi PV có mặt tại chợ thuốc Hapulico, mặc dù khung cảnh mua, bán vẫn diễn ra nhộn nhịp, nhưng tại các gian hàng đều đặt biển: “không bán khẩu trang, nước rửa tay”. Đến ngày 4/2, theo ghi nhận thực tế của PV, các cửa hàng đã bỏ biển thông báo, nhưng khi được hỏi về mặt hàng khẩu trang y tế và nước rửa tay thì đều được báo là không có hàng.

Cơ quan quản lý thị trường đang kiểm tra một hiệu thuốc.

Cơ quan quản lý thị trường đang kiểm tra một hiệu thuốc.

Có mặt tại chợ thuốc Hapulico, chúng tôi gặp M.A.T, chủ một gian hàng vừa bị cơ quan chức năng phạt vì bán khẩu trang không niêm yết giá. Được biết, sau thời điểm công bố dịch, giá khẩu trang và dung dịch sát khuẩn bị đẩy lên từng giờ, ngay bản thân các nhà thuốc cũng không đủ nguồn cung mà phải nhập từ các đối tượng đầu cơ. Theo M.A.T thì các nhà thuốc nhập giá cao thì cũng phải bán giá cao chứ không thể bán theo giá niêm yết. Hiện tại, các nhà thuốc không thể nhập được hàng trực tiếp từ các công ty sản xuất, chỉ có thể nhập thông qua đơn vị, cá nhân khác (dân đầu cơ), cho nên giá không chỉ bị đẩy lên cao mà còn phụ thuộc vào họ. Ngay cả một số nhà thuốc đã có hợp đồng nhưng cũng bị các công ty sản xuất hủy. Ai cũng ngầm hiểu là nguồn khẩu trang này sẽ bị tuồn ra ngoài cho dân đầu cơ và bán với giá cao hơn. Chính vì vậy, khi các cơ quan chức năng vào cuộc, các gian hàng phải bán theo giá quy định thì họ sẽ lỗ vì lỡ nhập với số lượng lớn giá cao. Thế nên mới có tình trạng bên trong không có hàng, nhưng ngoài “chợ đen” vẫn có và giao dịch nhộn nhịp. Vì vậy, các lực lượng chức năng chỉ xử lý các nhà thuốc là chưa thỏa đáng, cần làm rõ nguồn gốc sự việc và có phương án để nhà thuốc mua sản phẩm không qua trung gian là nhóm “đầu cơ”.

Mặt khác, theo thông tin từ một công ty sản xuất khẩu trang y tế thì hiện nay nguyên liệu để sản xuất đang gặp khó khăn vì phải nhập giá cao từ Trung Quốc. Nhất là gần đây nguồn nguyên liệu hiện cũng không thể nhập vì phía Trung Quốc đã có lệnh cấm xuất khẩu cả sản phẩm và nguyên liệu, máy móc sản xuất khẩu trang. Dự kiến thời gian tới, các mặt hàng này còn khan hiếm, có khả năng sẽ xuất hiện những sản phẩm không đủ chất lượng nếu dịch bệnh vẫn chưa kiểm soát được.

Theo Thiếu tướng Đàm Thanh Thế - Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, với những thông tin gây nhiễu loạn thị trường, cản trở việc phòng dịch, gây hoang mang dư luận thì lực lượng chức năng cần nhanh chóng ngăn chặn, xử lý. Bên cạnh đó, cần tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại, nâng giá, đầu cơ... lợi dụng dịch bệnh để thu lợi bất chính. Nhất là tại thời điểm cung, cầu không cân đối, các mặt hàng như: khẩu trang y tế, nước rửa tay khan hiếm sẽ có thể xuất hiện hàng giả, hàng nhái. Nếu hàng hóa này bị đưa ra ngoài thị trường sẽ khiến việc phòng dịch bệnh không đạt được hiệu quả cao.

Nhiều nhà thuốc trưng biển không bán khẩu trang, dung dịch sát khuẩn.

Nhiều nhà thuốc trưng biển không bán khẩu trang, dung dịch sát khuẩn.

Ý kiến từ các chuyên gia cho thấy, việc thị trường khẩu trang y tế, dung dịch sát khuẩn không thể kiểm soát được có trách nhiệm từ thanh tra Sở Y tế, quản lý thị trường. Đây cũng là mặt trái của thị trường khi chỉ quan tâm tới lợi nhuận mà không nghĩ tới lợi ích của cộng đồng. Để giải quyết vấn đề này thì nhà thuốc phải mua được khẩu trang giá gốc trực tiếp từ các nhà máy sản xuất, khi đó họ mới có thể bán cho người tiêu dùng giá hợp lý. Còn như hiện tại, giá đang bị đẩy lên cao do khâu trung gian là các con buôn, đầu cơ, tích trữ thì người dân vẫn còn khó khăn để mua được giá tốt cho mặt hàng này. Ngoài ra, để kiểm soát, tránh việc các công ty sản xuất tuồn hàng cho nhóm “đầu cơ”, UBND tỉnh, thành phố có thể đứng ra thu mua các sản phẩm sau đó phân phối cho từng nhà thuốc được mua theo số lượng quy định. Như vậy, tỉnh cũng sẽ quản lý được giá sản phẩm và có cơ sở để xử phạt các nhà thuốc tăng giá, găm hàng theo đúng các quy định của pháp luật. Như vừa rồi, Bắc Ninh đã triển khai mô hình này khá tốt khi người dân đã có thể mua được khẩu trang y tế trên địa bàn thông qua chương trình bình ổn giá. Để làm được việc này, Liên Sở Y tế - Tài chính - Công Thương đã cung cấp danh sách các doanh nghiệp sản xuất khẩu trang quy mô lớn trên địa bàn để các nhà thuốc ký hợp đồng mua bán. Các nhà thuốc tham gia được chia đều ở các địa bàn và được cung cấp nguồn khẩu trang đều đặn, đúng giá. Với mức giá này, theo chia sẻ của các doanh nghiệp, trong bối cảnh hiện nay gần như không có lãi, nhưng xuất phát từ mong muốn được đồng hành cùng người dân vượt qua dịch bệnh, họ đều tự nguyện tham gia để thực hiện.

Gia Nguyên – Thế Anh

Xem thêm

Gia Lai: 78 người nhập viện sau khi ăn bánh mì

Gia Lai: 78 người nhập viện sau khi ăn bánh mì

(CLO) Sau khi mua bánh mì thập cẩm tại một hộ kinh doanh trên địa bàn phường An Khê (Gia Lai), 78 người lần lượt xuất hiện các triệu chứng đau quặn bụng, tiêu chảy, nôn ói nhiều lần và sốt, phải nhập viện điều trị.

Trường học mở cửa, nguy cơ dịch bệnh tăng theo

Trường học mở cửa, nguy cơ dịch bệnh tăng theo

(CLO) Gần 100.000 ca bệnh tay chân miệng được ghi nhận trong hơn 8 tháng, cao hơn 2,5 lần cùng kỳ 2025, trong khi khoảng 3.000 ca xuất hiện mỗi tuần gần đây. Học sinh tại nhiều địa phương đang đồng loạt trở lại trường, làm gia tăng nguy cơ lây lan bệnh truyền nhiễm.

Nghịch lý ung thư tại Việt Nam

Nghịch lý ung thư tại Việt Nam

(CLO) Việt Nam mỗi năm ghi nhận hơn 177.000 ca ung thư mới và hơn 111.000 người tử vong. Tỷ lệ tử vong trên số ca mắc mới khoảng 63%, cao hơn đáng kể so với mức 35-40% ở nhiều nước phát triển. Theo chuyên gia, điều đáng lo không nằm ở việc ngày càng phát hiện nhiều ung thư, mà là không ít người bệnh được chẩn đoán khi bệnh đã ở giai đoạn muộn.

Bệnh tay chân miệng tăng mạnh trước thềm năm học mới

Bệnh tay chân miệng tăng mạnh trước thềm năm học mới

(CLO) Theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, trong 8,5 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận gần 100.000 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, cao hơn 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, trong 4 tuần gần đây, số ca mắc vẫn ở mức khoảng 3.000 trường hợp mỗi tuần. 

Sau vụ sản phẩm Loramen của 'cô giáo Hương' và 'Phú Lê': Nỗi khổ phòng the của đàn ông thành công cụ kiếm tiền bất chính

Sau vụ sản phẩm Loramen của 'cô giáo Hương' và 'Phú Lê': Nỗi khổ phòng the của đàn ông thành công cụ kiếm tiền bất chính

(CLO) Biết rõ Loramen không có công dụng tăng cường sinh lý, kéo dài thời gian quan hệ, nhóm “cô giáo Hương” và vợ chồng "Phú Lê" vẫn xây dựng kịch bản, sản xuất hàng loạt video trên mạng xã hội để thổi phồng công dụng, thu hút khách hàng. Chỉ trong khoảng 18 tháng, sản phẩm này ghi nhận doanh thu bán lẻ hơn 11,6 tỷ đồng.

Y học hạt nhân mở đường điều trị ung thư chính xác, cá thể hóa

Y học hạt nhân mở đường điều trị ung thư chính xác, cá thể hóa

(CLO) Từ PET/CT, SPECT/CT đến Theranostics và xạ trị thích ứng, những tiến bộ trong y học hạt nhân đang giúp bác sĩ không chỉ “nhìn thấy” khối u mà còn xác định đặc điểm sinh học, tìm đúng tổn thương đích và lựa chọn chiến lược điều trị phù hợp hơn với từng người bệnh.

Chuyên gia cảnh báo 'mê cung' video ngắn khiến trẻ khó kiểm soát hành vi

Chuyên gia cảnh báo 'mê cung' video ngắn khiến trẻ khó kiểm soát hành vi

(CLO) Nhịp video nhanh, nội dung liên tục thay đổi và được cá nhân hóa có thể khiến trẻ quen với những kích thích tức thời, khó duy trì tập trung và ngày càng khó dừng việc lướt mạng. Chuyên gia ví đây như một “mê cung” hành vi, trong đó trẻ càng tìm kiếm sự thỏa mãn nhanh càng dễ mắc kẹt.

Tự mua thuốc nam trên mạng, nam thanh niên 28 tuổi suy gan cấp, phù não nguy kịch

Tự mua thuốc nam trên mạng, nam thanh niên 28 tuổi suy gan cấp, phù não nguy kịch

(CLO) Từ những triệu chứng hô hấp ban đầu, nam thanh niên 28 tuổi ở Sơn La tự mua thuốc nam không rõ nguồn gốc trên mạng về sử dụng. Sau khoảng hai tuần, anh xuất hiện vàng da, mệt mỏi nhưng vẫn tiếp tục uống. Khi được đưa đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, bệnh nhân đã hôn mê sâu, suy gan cấp nặng, phù não lan tỏa và tiên lượng rất xấu.

Cỡ chữ bài viết: