“Gian hàng 0 đồng” và "Chuyến xe siêu thị 0 đồng", ấm áp tình quân dân trong đại dịch

(CLO) Mô hình “Gian hàng 0 đồng”, "Chuyến xe siêu thị 0 đồng" được lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội tổ chức trên địa bàn Thành phố thời gian qua đang nhận được sự ủng hộ tích cực của bà con nhân dân.
Ghi nhận của PV vào ngày 21/8, địa điểm

Ghi nhận của PV vào ngày 21/8, địa điểm "Gian hàng 0 đồng" đã được tổ chức tại 3 phường Trung Văn, Xuân Phương, Mỹ Đình 1. Ảnh Quang Hùng

Bài liên quan

Hà Nội: Xử lý nhiều trường hợp chống đối tại chốt kiểm soát dịch

Đội tuyển Việt Nam gọi bổ sung hậu vệ CLB Hà Nội

Độc đáo chuỗi cửa hàng không người bán, mua hàng trước trả tiền sau tại Hà Nội

Hai mô hình đã thiết thực hỗ trợ các gia đình, người lao động mất việc làm, sinh viên xa quê đang sinh sống ở Hà Nội có thêm nguồn lương thực, thực phẩm để giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống trong thời gian giãn cách xã hội.

Bắt đầu từ Ban CHQS quận Tây Hồ, mô hình “Gian hàng 0 đồng” đã lan tỏa và được Ban CHQS các quận, huyện, thị xã của Thành phố Hà Nội hưởng ứng tích cực. Bằng cách huy động nhiều nguồn như vận động cán bộ, chiến sĩ quyên góp; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể các địa phương để tạo nguồn tổ chức “Gian hàng 0 đồng”.

Cùng với đó, Ban CHQS các quận, huyện,… đã tổ chức những "Chuyến xe siêu thị 0 đồng", vận chuyển quà và hàng hóa miễn phí từ khâu thu mua nông sản giúp bà con để chuyển tới các gia đình hoàn cảnh khó khăn, đối tượng chính sách, công nhân ở các công ty, doanh nghiệp...

Đến hết ngày 22/8, các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã phối hợp tổ chức 26 "Gian hàng 0 đồng", 14 "Chuyến xe siêu thị 0 đồng" và tổ chức trao tặng 14.022 suất quà (trong đó 179 suất quà trao cho gia đình quân nhân, dân quân có hoàn cảnh khó khăn) với tổng số tiền gần 5,2 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, một số Ban CHQS còn phối hợp với các xã hỗ trợ thu mua sản phẩm nông nghiệp cho nhân dân. Số hoa màu thu hoạch và tiêu thụ được 148.285kg rau, củ, quả, 69.073 quả trứng... Quá trình thu mua sản phẩm, các đơn vị làm tốt công tác bảo quản, vận chuyển, bảo đảm tuyệt đối về số lượng, chất lượng và vệ sinh, an toàn thực phẩm.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết: "Đây là một trong những hoạt động thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội đặc biệt là Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đối với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch, góp phần cùng thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; làm sáng đẹp phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, nét đẹp văn hóa Người chiến sĩ Thủ đô. Chúng tôi mong muốn Nhân dân Thủ đô chung sức, đồng lòng cùng với LLVT khống chế và đẩy lùi dịch bệnh".

Sáng ngày 21/8, tại Nhà văn hóa Tổ 4, phường Xuân Phương, một trong 3 điểm tổ chức “Gian hàng 0 đồng” của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tại quận Nam Từ Liêm gồm các phường: Mỹ Đình 1, Trung Văn, Xuân Phương. Bà con nhận quà là những trường hợp gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch, được Ban CHQS quận phối hợp với Đảng ủy, UBND 3 phường rà soát hoàn cảnh từng trường hợp để phát phiếu. Tại các gian hàng bà con được lực lượng chức năng, y tế, đoàn thanh niên… kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

1.400 suất quà gồm hàng hóa, nhu yếu phẩm thu mua từ các huyện nhằm hỗ trợ bà con nông dân được cán bộ, chiến sĩ dân quân tập kết, sắp xếp gọn gàng. Từng phần quà được các đồng chí lãnh đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, lãnh đạo Quận ủy-HĐND-UBND-UBMTTQ Việt Nam quận và các phường chuyển đến tận tay người dân. Trong đó, mỗi người dân được tặng miễn phí 1 túi quà bao gồm: gạo, rau xanh, các loại củ, quả, trứng, lạc, nước mắm, dầu ăn, bột ngọt... Người khỏe mạnh có thể đến lấy trực tiếp, người ốm yếu không đi được thì có người mang phát tận nhà.

“Gian hàng 0 đồng” và "Chuyến xe siêu thị 0 đồng", ấm áp tình quân dân trong đại dịch ảnh 2

"Chuyến xe siêu thị 0 đồng" tại huyện Chương Mỹ

Nhận túi quà từ "Gian hàng 0 đồng", chị Nguyễn Thị Hoan, tổ dân phố số 4, phường Xuân Phương xúc động: "Tôi làm công nhân nhưng phải nghỉ việc gần 2 tháng nay nên gia đình rất khó khăn, nhà có 3 con nhỏ, chồng đang ốm đau, được sự giúp đỡ của các chú bộ đội tôi rất biết ơn".

Ông Nguyễn Viết Dị, ở số nhà 23, ngách 28, ngõ 28, Tổ dân phố 17, phường Trung Văn năm nay đã 73 tuổi, vốn bị khuyết tật từ nhỏ nên ông luôn phải ngồi xe lăn, cuộc sống của hai vợ chồng chỉ trông chờ vào việc bán vàng mã. Những ngày tháng dịch bệnh cũng là lúc ông bà không có thu nhập gì thêm. Được cán bộ của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đến tận nhà trao quà, ông vô cùng xúc động: "Các chú biết hoàn cảnh của tôi không ra được để nhận quà, lại mang tận nhà thế này, tôi không biết nói gì, xin cảm ơn các chú rất nhiều".

Ông Nguyễn Trường Sinh, Chủ tịch UBND phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm bày tỏ: “Trong thời điểm dịch bệnh này, lực lượng quân đội phải thực hiện rất nhiều nhiệm vụ. Các đồng chí không quản ngày đêm xông pha nơi tuyến đầu chống dịch nhưng vẫn quan tâm, chăm lo công tác an sinh xã hội. Những món quà có ý nghĩa thiết thực ấy thể hiện trách nhiệm, tình cảm của LLVT Thủ đô đối với nhân dân, góp phần động viên, chia sẻ, tiếp thêm sức mạnh để bà con vượt qua đại dịch".

Ông Trần Đức Khoa, Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam xã Đại Thành, huyện Quốc Oai cho biết: Năm 2021 được mùa nhãn, xã Đại Thành có sản lượng nhãn khoảng trên 3.000 tấn, thời gian thu hoạch từ ngày 10/8 đến 30/9/2021. Để hỗ trợ người trồng nhãn tiêu thụ sản phẩm trong điều kiện thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19, Ban CHQS huyện Quốc Oai đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện huy động phương tiện, lực lượng tổ chức thu mua cho các hộ trồng nhãn, vận chuyển đến các xã và các đơn vị quân đội trên địa bàn, góp phần giúp bà con bớt nỗi lo không bán được nông sản.

Đại tá Doãn Kim Tuyến, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chia sẻ: “Những phần quà tuy nhỏ, song nó chứa đựng bao tình cảm của cán bộ, chiến sĩ LLVT Bộ Tư lệnh Thủ đô luôn sẵn sàng chung tay chăm lo, giúp đỡ, động viên người dân trong đại dịch. Chúng tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn các đơn vị phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương duy trì, tổ chức "Gian hàng 0 đồng", "Chuyến xe 0 đồng" và hoạt động tặng quà động viên, hỗ trợ các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, học sinh, sinh viên, người lao động, người yếu thế và hỗ trợ giúp đỡ nhân dân thu hoạch hoa màu; thu mua, vận chuyển, tiêu thụ nông sản, bảo đảm an toàn tuyệt đối công tác phòng, chống dịch bệnh trong giúp đỡ nhân dân,…”.

Xem thêm

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

(CLO) Sáng 18/6, diễn ra lễ khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Bùi Thị Minh Hoài.

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

(CLO) Về đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý trong quá trình nghiên cứu cần tính toán, đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư, hạch toán kinh tế xã hội, chỉ đầu tư khi dự án có hiệu quả cụ thể và phải xác định được khả năng thu hồi vốn.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trong đó có tổng mức đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát kỹ lưỡng đơn giá, định mức, chi phí; làm rõ chi phí tăng do điều chỉnh khối lượng, tăng do thay đổi định mức, đơn giá… bảo đảm tính đúng, tính đủ, phù hợp với quy định và điều kiện của Việt Nam; kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư…

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng cộng đồng người Việt Nam tại Nga sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong trong việc tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học- công nghệ và giáo dục giữa hai nước; là cầu nối vững chắc góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tầm nhìn 100 năm tới phải tiếp tục thể hiện khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tầm nhìn 100 năm tới phải tiếp tục thể hiện khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam

(CLO) Chiều 17/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930 - 2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030 - 2130) và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Ban Chỉ đạo) đã chủ trì buổi làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Ưu tiên ODA cho các dự án lớn, khoản vay lớn

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Ưu tiên ODA cho các dự án lớn, khoản vay lớn

(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu khi xem xét đề xuất các khoản vay ODA thì phải quan tâm đến chất lượng khoản vay; phải đánh giá, tính toán đầy đủ hiệu quả dự án gắn với lãi suất vay và các chi phí liên quan, đặc biệt là hiệu quả về tài chính. Tập trung ưu tiên ODA cho các dự án lớn, các khoản vay lớn và ưu tiên các khoản vay hỗ trợ ngân sách.

Đại hội VIII Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Vững truyền thống, viết tiếp bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ

Đại hội VIII Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Vững truyền thống, viết tiếp bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ

(CLO) Với chủ đề “Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới, xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã chính thức khai mạc ngày 17/6, tại Hà Nội.

Cỡ chữ bài viết: