Hà Nội: Dân tố chính quyền cưỡng chế sai quy trình

(CLO) Sáu hộ dân tại thôn Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai, Hà Nội có đơn kiến nghị chính quyền địa phương cưỡng chế công trình xây dựng đã vi phạm nghiêm trọng về quy trình, thủ tục, điều kiện cưỡng chế khiến người dân bức xúc.

Báo Nhà báo và Công luận nhận được đơn của ông Đỗ Quốc Doanh cùng 5 hộ gia đình  trú tại thôn Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai, Hà Nội phản ánh về những sai phạm trong việc cưỡng chế xây dựng trên địa bàn xã Ngọc Mỹ.

Nội dung đơn của người dân cho biết, căn cứ Quyết định số 3830/QĐ-UBND, Quyết định số 2291/QĐ-UBND của UBND huyện Quốc Oai về vấn đề xây dựng trang trại trên địa bàn huyện, UBND xã Ngọc Mỹ đã ra Quyết định phê duyệt dự án chuyển đổi mô hình trang trại tổng hợp cho 161 hộ gia đình ở xã đủ tiêu chí, tiêu chuẩn để xây dựng trang trại. Đến cuối năm 2018, các hộ trên đã tiến hành xây dựng nhà để sản xuất, chăn nuôi, trồng cây.

Đơn thư phản ánh của người dân

Đơn thư phản ánh của người dân

Ngày 7/1/2019, lãnh đạo UBND huyện đi kiểm tra, khảo sát cánh đồng trang trại Ngọc Than, sau đó ra quyết định yêu cầu các gia đình hiện đang xây dựng trang trại tạm dừng thi công. Trên cơ sở đó, UBND xã Ngọc Mỹ không cho các hộ tiếp tục xây dựng và đi vận động các gia đình đến hết ngày 17/1/2019 phải tiến hành tự nguyện tháo dỡ; nếu không, UBND xã ra quyết định cưỡng chế.

Theo các hộ dân, quyết định đã vi phạm nghiêm trọng về quy trình, thủ tục, điều kiện cưỡng chế, thời hạn, thời hiệu của Nghị định 166/2013/NĐ-CP quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Các hộ gia đình cho biết, trong quá trình xây dựng, họ không bị nhắc nhở, lập biên bản vi phạm hành chính và cũng không bị xử phạt về hành vi vi phạm nào.

Cũng theo đơn kêu cứu của các hộ dân, từ ngày 12/1/2019  đến ngày 17/1/2019, xã ra quyết định cưỡng chế, mới chỉ vận động các hộ dân tự tháo dỡ. Cùng thời gian đó, các hộ dân  đã nộp đơn kiến nghị lên UBND xã và lãnh đạo UBND huyện về vấn đề cưỡng chế chưa thỏa đáng và yêu cầu xem xét lại. Tuy nhiên họ không nhận được phản hồi từ phía chính quyền.

Ngày 17/1/2019, xã ra thông báo cho các hộ gia đình về quyết định cưỡng chế, sau đó chỉ trong một ngày, đến ngày 18/1/2019 đã tiến hành cưỡng chế.

Người dân cũng nêu ra nhiều điểm bất thường trong việc cưỡng chế, như: chính quyền xã có dấu hiệu làm khống biên bản vi phạm hành chính xây dựng trang trại và các quyết định xử phạt đối với các hộ gia đình, vì các biên bản, quyết định xử phạt này trước đó các hộ gia đình đều không được biết đến; các hộ dân không ai phải đóng tiền phạt; tất cả các biên bản xử phạt không hề có chữ ký của các hộ dân...

Sự việc cưỡng chế diễn ra trong tháng 1/2019 nhưng đến ngày 9/3/2019, khi các hộ gia đình yêu cầu cung cấp thông tin liên quan tới cưỡng chế thì họ mới được cung cấp các hồ sơ, giấy tờ liên quan.

Ông Đỗ Quốc Doanh bên công trình bị cưỡng chế của gia đình mình

Ông Đỗ Quốc Doanh bên công trình bị cưỡng chế của gia đình mình

Theo ông Đỗ Quốc Doanh (thôn Ngọc Than): “Gia đình tôi được phê duyệt dự án trang trại tổng hợp năm 2014, năm 2017 gia đình làm dự án và được xã phê duyệt xây dựng khu nhà trông nom và khu chăn nuôi. Trong quá trình xây dựng không có cán bộ xã xuống kiểm tra. Đến ngày 7/1/2019 đoàn kiểm tra của huyện về và thông báo gia đình vi phạm xây dựng và đã cưỡng chế. Việc cưỡng chế  làm gia đình thiệt hại kinh tế rất nhiều. Ngoài các gia đình chúng tôi bị cưỡng chế, xã và huyện chưa cưỡng chế các công trình nào khác cũng có vi phạm, mặc dù tồn tại từ trước đến nay, và còn làm với quy mô to hơn rất nhiều”.

Cùng là 1 trong 6 hộ bị cưỡng chế, ông Bùi Thúc Phương nói: “Gia đình tôi mới làm móng, từ hôm bắt đầu khởi công đến khi bị cưỡng chế, trước đó xã chưa có lần nào xuống nhắc nhở, nhưng sau đó đến ngày 7/1/2019  thì yêu cầu tạm dừng và cưỡng chế. Tôi thấy việc cưỡng chế hoàn toàn sai, nhà tôi mới làm xong cái móng đã xây dựng gì đâu trong khi có giấy phép phê duyệt”.

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Thanh – Phó Chủ tịch xã Ngọc Mỹ cho biết, đối với 6 trường hợp trên, các hộ dân  xây dựng không đúng theo quy định, thực hiện không đúng cam kết khi lập dự án.

Ông Thanh nói: "Trước khi giao Quyết định phê duyệt kế hoạch thực hiện dự án chuyển đổi mô hình trang trại tổng hợp, xã đã mời các hộ dân lên viết cam kết xây dựng đúng phê duyệt. Đồng thời, quá trình thực dự án, xã đã thành lập 2 tổ chuyên đi kiểm tra, xử lý và phát hiện sai phạm trên địa bàn. Khi phát hiện các hộ xây dựng sai phê duyệt, xã cũng đã tuyên truyền, nhắc nhở,  nhưng sau đó các hộ lại xây dựng không đúng.  Chúng tôi đã xử lý theo đúng Luật Đất đai, quy định của Huyện về phê duyệt và thực hiện dự án. Chúng tôi đã thành lập 2 tổ kiểm tra, hàng ngày, hàng tuần đi kiểm tra; phát hiện thì chúng tôi nhắc nhở, chứ không lập biên bản. Đối với 6 hộ này chúng tôi có lập biên bản một số hộ. Ngoài ra, trước đó lúc người dân xây dựng chúng tôi cũng gặp nhiều khó khăn trong quá trình kiểm soát nên không kiểm tra hết được”.

Về việc người dân phản ánh, có nhiều công trình xây dựng tương tự tồn tại  nhưng không bị xử lý, ông Thanh cho biết, trên địa bàn xã có nhiều công trình xây dựng với nhiều tồn tại như người dân phản ánh, nhưng hầu hết là tồn tại cũ. Đối với các trường hợp này, UBND xã đã báo cáo UBND huyện và có hướng giải quyết.

Được biết, ngoài 6 trường hợp nêu trên, thời gian vừa qua có  rất nhiều người dân thôn Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ  có  kiến nghị về Quyết định điều chỉnh quy chế chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên địa bàn và phản ánh những bất cập về công tác quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn.  UBND huyện Quốc Oai cũng đã nhiều lần tổ chức đối thoại để giải quyết những thắc mắc của dân nhưng kết quả còn hạn chế.

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Minh Chí

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: