Hà Nội: Lãnh đạo phường Xuân Đỉnh bị “tố” liên tục mắc sai phạm, “làm ngơ” trước vi phạm xây dựng?

Quản lý yếu kém, hàng loạt công trình vi phạm trật tự xây dựng nhưng không được xử lý, khiến cho dư luận nhân dân bất bình dẫn tới khiếu nại kéo dài... là một trong nhiều nội dung được phản ánh trong đơn thư của người dân gửi đến báo Nhà báo và Công luận.

(CLO) Quản lý yếu kém, hàng loạt công trình vi phạm trật tự xây dựng nhưng không được xử lý, khiến cho dư luận nhân dân bất bình dẫn tới khiếu nại kéo dài... là một trong nhiều nội dung được phản ánh trong đơn thư của người dân gửi đến báo Nhà báo và Công luận.

Trong đơn gửi các cơ quan báo chí, người dân “tố” tại phường Xuân Đỉnh (Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) nhiều năm qua đã xảy ra hàng chục các vi phạm về trật tự xây dựng đặc biệt nghiêm trọng. Điều này khiến người dân vô cùng bức xúc, họ cho rằng chính sự yếu kém trong quản lý, có dấu hiệu bảo kê vi phạm xây dựng của lãnh đạo và Thanh tra xây dựng dẫn đến những vi phạm ngày càng phức tạp và không thể xử lý.

[caption id="attachment_98069" align="aligncenter" width="375"] Công trình xây dựng vi phạm tại Xuân Đỉnh nhưng không bị xử lý.[/caption]

Cụ thể, người dân phản ánh trong thời gian ông Trần Ngọc Huân làm Phó Chủ tịch UBND phường Xuân Đỉnh phụ trách về Kinh tế - Đô thị (hiện nay ông Trần Ngọc Huân là Chủ tịch UBND phường Xuân Đỉnh), ông Ngô Lý Năng – Thanh tra xây dựng phường Xuân Đỉnh đã liên tục để xảy ra nhiều vi phạm về trật tự xây dựng, không thực hiện đúng chủ trương chỉ đạo của TP Hà Nội về xây dựng Văn minh đô thị.

Suốt thời gian từ năm 2014 – 2015 hàng loạt công trình xây dựng không có phép, vượt gấp đôi so với số tầng cấp phép, phá tan quy hoạch đã được bao che không hề lập biên bản xử lý. Trong đó có trên 18 công trình được nêu đích danh: Trường hợp nhà ông: Nguyễn Văn Thu. Địa chỉ số 29 ngõ 191 Phạm Văn Đồng-Phường Xuân Đỉnh, được phép xây 5 tầng. Đã XD nhiều hơn diện tích cho phép và xây dựng 6 tầng; Ông TRần Văn Núi. Địa chỉ : Ngõ 172 đường Xuân Đỉnh-Phường Xuân Đỉnh, được phép xây 5 tầng. Thực tế xây dựng 7 tầng 1 tum; Ông Nguyễn Việt Hùng, xây dựng tháng 5/2014, được phép xây dựng 5 tầng. Thực tế đã xây dựng 7 tầng 1 tum; Ông Công Đức Hậu- khu giãn dân gốc sữa- phường XĐ, được xây dựng 3 tầng. Thực tế đã xây dựng 1 tầng hầm, 7 tầng nổi; Ông Nguyễn Trọng Thảo-khu giãn dân Gốc sữa-phường Xuân Đỉnh. Được phép xây dựng 3 tầng. Thực tế xây dựng 5 tầng 1 tum; Ông Nguyễn Việt Hùng 397 đường Phạm Văn Đồng, được phép xây dựng 5 tầng. Thực tế đã xây dựng 7 tầng; Ông Đỗ Anh Dũng. Địa chỉ 398 đường Xuân Đỉnh. Được phép xây dựng 5 tầng. Đã xây dựng 6 tầng; Bà Dương Thị Hồng-TDP Tân Xuân –phường Xuân Đỉnh. Đã xây dựng không phép 4 tầng; Công trình Số 21 và 37 lô C1 khu đấu giá gốc Sữa tổ dân phố Xuân Lộc. Không phép xây dựng 7 tầng…

Hơn thế nữa, trong đơn gửi các cơ quan chức năng có nêu, ông Trần Ngọc Huân đã bị Đảng uỷ xã Xuân Đỉnh (2013 ) và Uỷ ban kiểm tra Huyện ủy huyện Từ Liêm kỷ luật về việc buông lỏng quản lý trật tự xây dựng thời điểm 2013. Theo kết luận 171/KL – UBND ngày 18/6/2014 về việc ông Trần Ngọc Huân phải kiểm điểm trách nhiệm cá nhân trong việc không xử lý, buông lỏng quản lý xây dựng trên địa bàn nhưng qua thời gian công tác quản lý trật tự trên địa bàn phường Xuân Đỉnh không nhưng không được chấn chỉnh mà còn có diễn biến phức tạp, tạo thành điểm nóng trên địa bàn phường trong các năm 2013 /2014 /2015.

Tố cáo là có cơ sở!

Để rộng đường dư luận, phóng viên đã có buổi làm việc với ông Trần Ngọc Huân, ông Huân khẳng định; “Tôi khẳng định đơn tố cáo chỉ đúng một phần, các công trình xây dựng nêu trên đều có giấy phép xây dựng, có chăng chỉ sai một số nội dung như xây dựng thêm tum… Chúng tôi có lập hồ sơ vi phạm có xử lý theo thẩm quyền. Đơn có gửi lên quận, các cơ quan thanh tra đều nắm được và sẽ giải quyết theo thẩm quyền"

[caption id="attachment_98070" align="aligncenter" width="405"] ...Và đến nay vấn đề trật tự xây dựng trên địa bàn phường Xuân Đỉnh đang là điểm nóng của dư luận[/caption]

Liên quan đến kết luận 171/ KL-UBND kiểm điểm cá nhân, ông Huân lý giải, vụ việc liên quan đến gia đình hai anh  em ông Tỵ bán đất cho nhau nhưng không sang tên, có nhu cầu làm nhà, thời điểm bán đất là 32 m2, nhưng khi làm nhà đất thừa ra, nhưng đã hòa giải, hai anh em đã thỏa thuận không khiếu nại. “Lỗi của tôi là đã cho người dân xây dựng trên đất tranh chấp, mà bây giờ họ không khiếu nại tranh chấp nữa. Quận yêu cầu tôi đã giải quyết sớm.”

Liên quan đến kỷ luật Đảng năm 2013 ông Huân cho biết, chỉ là tai nạn, “thời điểm đó tôi là Phó Chủ tịch phụ trách xây dựng, đất công được cho thuê nhưng Chủ tịch xã lại không đảm bảo, khi đoàn kiểm tra về thanh tra thì quy trách nhiệm cho tôi, yêu cầu tôi giải trình. Ủy ban kiểm tra cũng đã có kết luận”, ông Huân nói.

“Không ai tròn chĩnh tất cả, đều có lỗi cả, khuyết điểm nhưng sửa chữa là xong, đơn thư đã được gửi khoảng 15 cơ quan báo chí rồi nhưng tôi đã trình bày và họ đều hiểu cả. Tôi đã được làm Chủ tịch điều đó chứng tỏ quận, Thành phố đều tin tưởng…”ông Huân khẳng định.

Thông tin vụ việc chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc

Nhóm PV

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: